Ronaldinho chúc đội tuyển Malaysia may mắn tại vòng loại World Cup

Thành Đạt , 07:57 23/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thoạt nghe thì cứ tưởng đây là chuyện đùa vì huyền thoại đội tuyển Brazil chẳng có liên quan gì đến đất nước Malaysia cả, chứ chưa nói đến đội tuyển Malaysia. Nhưng đây lại chính là những lời đích thân ‘’chàng vẩu’’ nói ra khi tình cờ gặp được tuyển thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia-Liridon Krasniqi tại Dubai.

‘’Tôi tự hỏi rằng đó có phải là Ronaldinho không nhưng anh ấy đi thẳng vào khu VIP với vệ sĩ của mình. May mắn là tôi quen biết ông chủ câu lạc bộ ấy và tôi hỏi ông ấy rằng liệu mình có thể gặp Ronaldinho một lúc hay không.’’ Krasniqi hào hứng cho hay.

Về phần Ronaldinho, anh đã có một quãng thời gian hơn 10 năm trượt dài từ siêu sao của Barcelona trở thành ‘’con quỷ tiệc tùng’’ sa sút phong độ, phải lang bạt tận Ấn Độ thi đấu. Tưởng như bê bối bị bắt vì dùng hộ chiếu giả tại Paraguay tháng 3/2020 đã đặt dấu chấm hết cho danh thủ lắm tật nhưng đa tài này. Nhưng không! Anh trở lại mạnh mẽ hơn, lần này là với vai trò của một đại sứ hình ảnh. Từ cuối năm 2020, anh liên tục xuất hiện trong các video ca nhạc, đóng quảng cáo, đại diện cho dòng game bóng đá Fifa của EA, thậm chí anh còn có cả đội eSport của riêng mình. Người ta nói rằng Ronaldinho đã tìm lại được niềm vui như thuở còn tung hoành tại châu Âu. Và với Krasniqi, anh cho rằng cuộc gặp gỡ này là một điềm lành:

Ronaldinho chúc đội tuyển Malaysia may mắn tại vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Số là Krasniqi bay đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất để hội quân cùng đội tuyển chuẩn bị cho loạt trận vòng loại World Cup 2022. Do đến sớm nên anh chàng gốc Kosovo này tranh thủ đi mua sắp, dạo mát và vô tình gặp Ronaldinho ở một câu lạc bộ.

‘’Anh ấy là một người tuyệt vời. Anh ấy hỏi tôi đang làm gì ở đây và tôi trả lời rằng tôi ở đây để thi đấu vòng loại World Cup cùng đội tuyển Malaysia. Chúng tôi nói về vài thứ nữa trước khi anh ấy chúc đội tuyển của chúng tôi nhiều may mắn.’’

Liridon Krasniqi là một trong 4 tuyển thủ nhập tịch của Malaysia trong lần tập trung lần này, cùng với Junior Eldstal, Dominic Tan và Luqman Hakim Shamsuddin. Anh hiện đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Australia A-League cho Newcastle Jets theo dạng cho mượn từ CLB Johor Darul Takzim. Dự kiến anh sẽ ra mắt các cổ động viên của Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) trong trận đấu giao hữu với Kuwait vào ngày 23/5.