HLV tuyển Malaysia lo lắng khi học trò gặp huyền thoại Ronaldinho ở UAE

HIẾU LƯƠNG , 10:06 21/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh rằng các cầu thủ đội tuyển Malaysia phải tuân thủ nghiêm ngặt việc phòng, chống dịch khi sang UAE thi đấu.

Cảnh báo của HLV Tan Cheng Hoe đến sau khi tiền vệ Liridon Krasniqi đăng bức ảnh chụp cùng Ronaldinho, huyền thoại bóng đá Brazil, tại Dubai (UAE) vào ngày 19/5.

Một số người hâm mộ Malaysia đặt câu hỏi rằng liệu Ronaldinho có đưa ra lời khuyên nào cho Krasniqi trước thềm vòng loại World Cup hay không. Một số khác thì bày tỏ lo ngại về việc anh đang quá thoải mái gặp gỡ nhiều người khác và đối mặt nguy cơ mắc Covid-19.

HLV tuyển Malaysia lo lắng khi học trò gặp huyền thoại Ronaldinho ở UAE - Ảnh 1.

Liridon Krasniqi gặp Ronaldinho ở Dubai vào ngày 19/5 (Ảnh: IGNV)

Khi được hỏi về chuyện này, HLV Tan Cheng Hoe cho biết Krasniqi đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và được tự do đi lại trước khi hội quân cùng đội tuyển Malaysia

"Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn với Krasniqi. Cậu ấy vẫn đang được coi là chưa tập trung với đội tuyển", HLV Tan Cheng Hoe nói.

"Tuy nhiên, một khi đã tập trung cùng đội, cậu ấy sẽ phải tuân theo quy định và điều kiện mà đội đặt ra, đồng thời duy trì kỷ luật".

Liridon Krasniqi có mặt tại UAE từ ngày 18/5. Cầu thủ được Johor Darul Tazim cho Newcastle Jets mượn đã bay thẳng từ Australia sang UAE.

Ngoài Krasniqi, Dominic Tan và Junior Eldstal sẽ bay từ Thái Lan sang UAE. Tài năng trẻ Luqman Hakim thì di chuyển từ Bỉ sang cùng ngày với đội tuyển (20/5). Cả 4 cầu thủ này đều chưa được tiêm vaccine Covid-19, khác với các thành viên còn lại trong đội tuyển.

Liridon Krasniqi sinh năm 1992, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, là 1 trong 3 cầu thủ nhập tịch nổi tiếng bên phía đội tuyển Malaysia. Anh có quốc tịch Kosovo và nhập tịch Malaysia thành công trong năm 2020.

Trước đó, tiền vệ Mohamadou Sumareh (Gambia) nhập tịch vào năm 2018. Trường hợp mới nhất là tiền đạo Guilherme de Paula (Brazil).

HLV tuyển Malaysia lo lắng khi học trò gặp huyền thoại Ronaldinho ở UAE - Ảnh 2.

HLV Tan Cheng Hoe mới tập trung cùng đội tuyển Malaysia từ ngày 16/5 (Ảnh: FAM)

Đội tuyển Malaysia đã có mặt tại UAE vào ngày 20/5 sau khi tập trung ở thủ đô Kuala Lumpur vào ngày 16/5. Danh sách đội gồm 25 cầu thủ. Họ có hai trận giao hữu với Kuwait (23/5) và Bahrain (29/5).

Malaysia lần lượt gặp UAE (3/6), Việt Nam (11/6) và Thái Lan (15/6). Ở bảng G, Malaysia đang đứng thứ 2 với 9 điểm sau 5 trận. Mục tiêu của Malaysia là toàn thắng cả 3 trận.

HLV Tan Cheng Hoe cho biết các tuyển thủ đang cảm thấy phấn khích mặc dù chưa thi đấu cùng nhau suốt 18 tháng qua.

"Với tư cách là HLV trưởng, tôi rất hào hứng khi được cùng cả đội ra nước ngoài thi đấu. Chúng tôi đang tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ ủng hộ chúng tôi trong thời điểm bất ổn này", ông nói thêm.