Hoãn trận tuyển Malaysia vs Việt Nam, chưa ấn định ngày tái đấu

Với những khó khăn vì dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết họ không thể tham gia các trận đấu vào tháng 3 thuộc vòng loại World Cup 2022.

Cụ thể Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã gửi công văn đề nghị lùi lịch hai trận đấu với UAE (sân khách) và Việt Nam (sân nhà) vào tháng 3, lý do là bởi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, mọi hoạt động bóng đá tại Malaysia đều phải đóng băng. Trong cuộc họp mới nhất của FAM, Ban lãnh đạo cho biết sẽ hoãn mọi giải đấu, trận đấu cho đến tháng 6/2021. 3 giải quốc nội của Malaysia chưa biết bao giờ mới trở lại. 

Không chỉ Malaysia, nhiều nước khác trong khu vực cũng gặp khó vì dịch Covid-19. Ngay tại Việt Nam, V.League vừa khởi tranh được 3 vòng đã phải tạm hoãn, những kế hoạch chuẩn bị cho ĐTQG chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. 

Với việc các trận đấu bị hoãn vào tháng 3, nhiều khả năng phần còn lại của vòng loại World Cup sẽ phải diễn ra trên sân trung lập tại một địa điểm nhất định. 

Hoãn trận tuyển Malaysia vs Việt Nam, chưa ấn định ngày tái đấu - Ảnh 1.

NHM tiếp tục phải chờ đợi để xem tuyển Việt Nam thi đấu.

Việt Nam đang rất quyết tâm giành vé tiến đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Trước khi về Hàn Quốc nghỉ ngơi, HLV Park từng nói: "Tôi không rõ liệu trận đấu với tuyển Malaysia diễn ra vào tháng 3 hay phải thi đấu tập trung vào tháng 6. Nhưng dù thế nào, đội tuyển Việt Nam cũng đặt mục tiêu đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022".