LPL mùa Xuân 2022 chứng kiến sự hồi sinh của dàn sao lớn: Không thể thiếu SofM

HUYỀN TRÂN , 10:20 02/03/2022 | Esport

Chia sẻ

Về mặt cá nhân, các siêu sao hàng đầu như SofM, TheShy, Karsa đều đang thi đấu tuyệt vời ở LPL mùa Xuân 2022.

LPL mùa Xuân 2022 đang căng thẳng hơn bao giờ hết. WBG dẫn đầu cuộc chiến vòng bảng với chuỗi bất bại ấn tượng. Song, các đối thủ phía sau cũng xuất sắc chẳng kém. Họ đang bám rất sát và tạo nên màn tranh đấu hết sức khốc liệt. Ngoài ra, giải đấu năm này còn chứng kiến sự hồi sình của nhiều tên tuổi lớn. 

SofM (WBG)

Từ sau 2020, SofM được xem như "Thần rừng" xuất sắc bậc nhất LPL. Thế nhưng, suốt 2021, Duy Cầu Giấy sa sút đáng kể. Điều này xuất phát từ cá nhân ngôi sao 24 tuổi lẫn vấn đề toàn đội SN. 

SofM đang trở lại với bộ mặt hủy diệt ở LPL mùa Xuân 2022

SofM đang trở lại với bộ mặt hủy diệt ở LPL mùa Xuân 2022

Để rồi hiện tại, trải qua nhiều sóng gió, SofM trở lại đúng với bộ mặt hủy diệt vốn có. Trong đội hình WBG, TheShy liên tục được ca ngợi. Thế nhưng, Duy Cầu Giấy đóng góp không kém cạnh người đồng đội. 

Thậm chí, truyền thông Trung Quốc còn nhiều lần đánh giá tuyển thủ người Việt Nam quan trọng nhất với WBG. Tới nay, phong độ có thể đội lúc bất ổn nhưng SofM lại ngày càng toàn diện hơn. Từ bể tướng đến lối đánh, anh đều cải thiện rõ rệt. 

TheShy (WBG)

So với SofM, TheShy vướng hàng loạt thị phi trước LPL mùa Xuân 2022. Hay đúng hơn, tất cả đều không tin anh thể hiện bộ mặt tốt sau chấn thương tay. Đã vậy, ngôi sao Hàn Quốc lại gia nhập đội mới, chơi bên cạnh SofM, game thủ có lối chơi khó hòa hợp. 

TheShy đang trở thanh mảnh ghép hoàn hảo giúp WBG mơ về ngôi vương LPL mùa Xuân 2022

TheShy đang trở thanh mảnh ghép hoàn hảo giúp WBG mơ về ngôi vương LPL mùa Xuân 2022

Thế nhưng, ngay ngày WBG ra quân giải đấu, TheShy đã đem đến màn trình diễn khác biệt. Anh nhanh chóng kết hợp tốt với SofM và trở thành mảnh ghép hoàn hảo với đội nhà. Chưa hết, cựu sao IG còn giúp WBG cải thiện triệt để về mặt chiến thuật, lối chơi. Sau tất cả, TheShy hiện tại so với thời 2018 đỉnh cao chẳng kém cạnh. 

Karsa (V5)

Có rất nhiều vấn đề để bàn về Karsa. Ngôi sao Đài Bắc Trung Hoa luôn đứng đầu trong nhóm "Thần rừng" LPL. Năm 2021, anh vẫn hay nhưng xét mặt bằng chung, cựu game thủ IG có phần sa sút. Chưa hết, thời điểm cuối năm, Karsa còn bị đẩy khỏi TES, đến V5 đang trong khủng hoảng. 

Karsa dẫn dắt V5 hồi sinh ở LPL năm nay

Karsa dẫn dắt V5 hồi sinh ở LPL năm nay

Để rồi, chỉ qua vài vòng đấu, Karsa đã giúp đội nhà hồi sinh ngoạn mục. Nói cách khác, ở bất cứ hoàn cảnh nào, ngôi sao 25 tuổi đều xuất sắc. Hiện tại, anh đã dẫn dắt V5 vươn lên thứ 2 BXH LPL mùa Xuân 2022. Ngoài ra, anh cùng SofM lại tái hiện màn tranh đấu kinh điển như năm 2020. 

Rookie (V5)

Cuối 2021, Rookie từng bị dồn vào tình cảnh bi đát. Anh không tìm được bến đổ mới. Đã vậy, truyền thông Trung Quốc liên tục chê bai tuyển thủ Hàn Quốc. Nói thẳng ra, cựu sao IG bị chê hết thời và hết cơ hội tại LPL. 

Và đến phút cuối, Rookie gia nhập V5. Lúc đó, chẳng ai tin tưởng về một tương lai tươi sáng của anh ở đây. 

Nhưng rồi bên cạnh Karsa, Rookie hồi sinh mạnh mẽ. Thậm chí, anh còn đang trở thành người chơi đường giữa xuất sắc nhất LPL mùa Xuân 2022. 

Xiaohu (RNG)

Thực chất, Xiaohu ở 2021 thi đấu hết sức xuất sắc. Thế nhưng, LPL mùa Xuân 2022 đang chứng kiến ngôi sao RNG trở lại mạnh mẽ tại vị trí sở trường, đường giữa. Bộ mặt nửa quen nửa lạ từ Xiaohu khiến cổ động viên rất hài lòng. 

Hiện tại, trong đội hình RNG, anh là cái tên thi đấu ổn định, ấn tượng nhất. Chặng đường đầu giải đấu, Xiaohu liên tục đem về MVP tuần. Thậm chí, ngôi sao 24 tuổi còn gồng gánh đội nhà trong gian đoạn bất ổn này. Sau tất cả, có thể khẳng định Xiaohu là kỳ tài hiếm hoi đảm nhận tốt nhiều đường của LMHT Trung Quốc. 

BXH LPL mùa Xuân 2022 đến thời điểm hiện tại

BXH LPL mùa Xuân 2022 đến thời điểm hiện tại

https://sport5.vn/lpl-mua-xuan-2022-chung-kien-su-hoi-sinh-cua-dan-sao-lon-khong-the-thieu-sofm-20220301175146303.htm