Lịch trình trở về nước của đội tuyển nữ Việt Nam

HỒNG PHÚ , 15:50 26/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Sau khi phải dừng bước tại tứ kết ASIAD 2018, theo kế hoạch đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đặt chân về nước vào chiều tối ngày hôm nay (26/8).

Lịch trình trở về nước của đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình ASIAD 2018. Ảnh: VFF

Hành trình ASIAD 2018 của đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại ở vòng tứ kết sau khi để thua đối thủ Đài Bắc Trung Hoa trên chấm luân lưu 11m. Vào sáng sớm nay (26/8), thầy trò HLV Mai Đức Chung đã rời thành phố Palembang (Indonesia) để trở về Việt Nam.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển nữ chúng ta đã đáp chuyến bay từ Palembang tới Jakarta. Tại đây, toàn đội tiếp tục làm thủ tục xuất cảnh và lên chuyến bay số hiệu VN630 trở về Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian hạ cánh dự kiến là 17h15.

Ở thành phố mang tên Bác, cả đoàn sẽ chia làm hai. Theo đó, trợ lý Kim Chi, Kim Hồng, các cầu thủ Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Trần Thị Kim Thanh và Nguyễn Thị Mỹ Anh chia tay đội trở về địa phương. Trưởng đoàn Phan Anh Tú, HLV trưởng Mai Đức Chung, các trợ lý cùng cầu thủ còn lại sẽ lên chuyến bay trở về Hà Nội dự kiến cất cánh lúc 19h và đến sân bay Nội Bài lúc 21h10.

Ngay sau khi trở về địa phương, các cầu thủ sẽ lập tức bước vào tập luyện chuẩn bị cho giải VĐQG nữ diễn ra vào giữa tháng 9 tới. Trước đó nhằm bồi dưỡng, động viên tinh thần thi đấu các cầu thủ sau thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa, VFF quyết định thưởng toàn đội số tiền 400 triệu đồng.