Lập đại công, đội tuyển Olympic và đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng hậu hĩnh

HỒNG PHÚ , 23:25 19/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Trong cùng một ngày, cả đội tuyển bóng đá Olympic lẫn đội tuyển nữ Việt Nam đều lập công lớn với những chiến thắng quan trọng. Thành tích này giúp cả đội tuyển được nhận những khoản thưởng nóng hậu hĩnh.

Vào chiều nay (19/8), cả đội tuyển bóng đá nữ và đội tuyển Olympic Việt Nam đều ra sân. Và trong một ngày thi đấu xuất sắc, hai đội bóng đều đã đem lại niềm vui cho người hâm mộ với những chiến thắng ấn tượng đồng thời vượt qua vòng bảng ở cả hai nội dung.

Với thành tích này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng đội tuyển Olympic Việt Nam 200 triệu đồng sau thành tích vượt qua vòng bảng. Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 400 triệu đồng với chiến thắng trước Thái Lan đồng thời giành vé lọt vào Tứ kết.

Lập đại công, đội tuyển Olympic và đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng hậu hĩnh - Ảnh 1.

Olympic Việt Nam giành 3 trận thắng tại vòng bảng.

Trước đó ở môn bóng đá nam, đội tuyển Olympic Việt Nam có trận đấu quyết định với Olympic Nhật Bản để phân định ngôi nhất nhì bảng D. Với tinh thần thi đấu quyết tâm cùng sự hợp lý trong chiến thuật, Olympic Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Quảng Hải ở phút thứ 3.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam có trận ra quân tại ASIAD 2018 trước đối thủ Thái Lan. Dù không được đánh giá cao do đội hình đang trải qua thời kỳ trẻ hóa, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn thi đấu ấn tượng để không làm phụ lòng người hâm mộ. 

Lập đại công, đội tuyển Olympic và đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng hậu hĩnh - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng có chiến thắng quan trọng trước Thái Lan để giành vé vào Tứ kết. Ảnh: VFF

Tuyết Dung là người mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam ở phút 22 trước khi Nildhamrong cân bằng tỷ số cho Thái Lan trên chấm 11m. Sau đó, lần lượt hai bàn thắng của Nguyễn Thị Vạn và Nguyễn Thị Liễu là đủ giúp chúng ta có được chiến thắng dù Sornsai rút ngắn tỷ số một lần nữa cho đội bóng xứ chùa vàng ở phút 79. 

Giành chiến thắng với tỷ số 3-2, đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức giành vé lọt vào vòng Tứ kết ASIAD 2018. 

Theo kế hoạch, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ đá trận đấu thuộc vòng 16 đội vào lúc 19h30 ngày 23/8 trên sân Patriot Chandrabhaga. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là một trong ba đội đứng thứ 3 các bảng B, E, F. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận tranh ngôi nhất nhì bảng C với Nhật Bản vào lúc 15h ngày 21/8 trên sân Gelora Sriwijaya.

Lập đại công, đội tuyển Olympic và đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng hậu hĩnh - Ảnh 3.

Các đối thủ đội tuyển Olympic Việt Nam có thể gặp ở vòng 16 đội