Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở tứ kết ASIAD 2018 từng là bại tướng của chúng ta cách đây 1 tháng

HỒNG PHÚ , 13:42 24/08/2018 | ASIAD 2018

Chia sẻ

Ngày hôm nay (24/8), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết ASIAD 2018 trước đối thủ Đài Bắc Trung Hoa. Có một chút sự tự tin cho thầy trò HLV Mai Đức Chung khi đây chính là đối thủ đã thất bại trước chúng ta trong 2 trận giao hữu trước thềm giải đấu diễn ra cách đây 1 tháng.

Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở tứ kết ASIAD 2018 từng là bại tướng của chúng ta cách đây 1 tháng - Ảnh 1.

Trận giao hữu diễn ra vào ngày 20/7 trên sân bóng của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam giữa 2 đội. Ảnh: Giang Nguyễn

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới ASIAD 2018 với một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ do đang trải qua thời kỳ chuyển giao lực lượng. Chính vì vậy để chuẩn bị cho giải đấu này, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có sự tập dượt rất kỹ bằng các trận giao hữu cũng như chuyến tập huấn. Và một trong số những đối thủ mà các cô gái của chúng ta từng chạm trán trong số trận đấu đó chính là đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa.

Trước thềm ASIAD 2018, Việt Nam chính là điểm đến được Đài Bắc Trung Hoa lựa chọn làm điểm tập huấn. Tại đây, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Hiroyuki Horino đã có 2 trận giao hữu trước Tuyết Dung cùng các đồng đội (vào các ngày 20 và 25/7) ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với những kết quả phản ánh rõ sự khác nhau về mặt thế trận.

Trong trận giao hữu đầu tiên, Đài Bắc Trung Hoa đã gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam và chung cuộc đội bóng Đông Á thua 3-4. Tuy nhiên trong lần tái đấu sau đó 5 ngày, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung thể hiện sự lấn lướt hoàn toàn và giành chiến thắng 4-0 nhờ cú đúp của Tuyết Dung, hai bàn còn lại do công của Nguyễn Thị Liễu và Phạm Hải Yến.

Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở tứ kết ASIAD 2018 từng là bại tướng của chúng ta cách đây 1 tháng - Ảnh 2.

Trận tái đấu giữa 2 đội ngày 25/7, đội tuyển nữ Việt Nam thắng 4-0. Ảnh: Trung Hiếu

Gặp lại một đội bóng từng thất bại 2 lần liên tiếp trước chính chúng ta cách đây chưa lâu, chắc chắn đó là một điều lợi thế và sẽ tiếp thêm sự tự tin cho đội tuyển nữ Việt Nam. Người hâm mộ càng có quyền hy vọng khi các con số từ lịch sử cũng đang đứng về phía thầy trò HLV Mai Đức Chung. Theo thống kê, cả hai đội tuyển đã gặp nhau 7 lần trong đó đội tuyển nữ Việt Nam thắng 4, hòa 2, thua 1, ghi được 14 bàn và để thủng lưới 6 lần. Ngoài ra, trên BXH của FIFA, đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp thứ 37, trên 5 bậc so với Đài Bắc Trung Hoa.

Nhưng dù tự tin về lịch sử đối đầu trong quá khứ, đội bóng của chúng ta cũng không được phép chủ quan. Như HLV Mai Đức Chung chia sẻ trong những buổi tập gần đây:

"Chúng tôi đã hiểu rõ về đội Đài Bắc Trung Hoa và chắc chắn họ cũng hiểu chúng ta sau 2 trận giao hữu trước ASIAD nhưng cách đá cách xử lý trận đấu như thế nào mới quan trọng. Chúng ta hãy quên 2 trận thắng, đó chỉ là trận đấu giao hữu và cần tập trung vào giải đấu chính tại ASIAD. Muốn tiến sâu chúng ta phải giành chiến thắng ở trận đấu quan trọng này".

Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở tứ kết ASIAD 2018 từng là bại tướng của chúng ta cách đây 1 tháng - Ảnh 3.

Thất bại 0-7 trước Nhật Bản của thầy trò HLV Mai Đức Chung khiến người hâm mộ có phần lo lắng. Ảnh: VFF

Sự thận trọng của chiến lược gia 67 tuổi là có cơ sở và hoàn toàn hợp lý. Xét về phong độ tại ASIAD 2018 cho đến thời điểm hiện tại, Đài Bắc Trung Hoa đang có phần nhỉnh hơn. Sau thất bại 1-2 trước Hàn Quốc ở trận ra quân, HLV Horino cùng các học trò lần lượt đánh bại chủ nhà Indonesia 4-0 và Maldives 7-0. Điều đó cho thấy đội bóng này đang có phong độ cực cao.

Trong khi đó, sau chiến thắng sát nút 3-2 trước Thái Lan, chúng ta đã phải nhận trận thua nặng nề 0-7 trước Nhật Bản. Dẫu biết rằng đó là trận đấu mà HLV Mai Đức Chung tung nhiều cầu thủ dự bị trẻ vào sân, tuy nhiên tỷ số đó cho thấy nhiều vấn đề của đội bóng, trong đó có hàng phòng ngự và sự chênh lệch đội hình.

Một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào bán kết ASIAD 2018 và nối tiếp tin vui cho môn bóng đá sau thành công của đội tuyển Olympic nam. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa trong khuôn khổ tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày hôm nay (24/8) trên sân Gelora Sriwijaya.

Đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở tứ kết ASIAD 2018 từng là bại tướng của chúng ta cách đây 1 tháng - Ảnh 4.

Buổi tập ngày 23/8 của đội tuyển nữ Việt Nam. Các cô gái của chúng ta đã sẵn sàng. Ảnh: VFF