LeBron James lên tiếng xin lỗi NHM Lakers: Hài hước sao trước đó 165 ngày là một động thái khác hoàn toàn

HUY PHẠM , 10:43 17/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Là thủ lĩnh của Los Angeles Lakers, việc LeBron James lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về thể hiện bết bát ở thời điểm hiện tại của đội bóng là điều dễ hiểu.

NBA 2021/22 đã đi được hơn 1/2 chặng đường và với những người hâm mộ của Los Angeles Lakers, hình ảnh bạc nhược hiện tại của đội bóng con cưng chắc hẳn khiến họ đang chán chường tới cùng cực. Với thành tích 21 thắng 22 thua hiện tại, Lakers rõ ràng là đội bóng gây thất vọng nhất NBA mùa giải năm nay, trái ngược hoàn toàn với những kỳ vọng từ phía NHM cũng như đánh giá của giới chuyên môn ở đầu mùa giải.

LeBron James lên tiếng xin lỗi NHM Lakers: Hài hước sao trước đó 165 ngày là một động thái khác hoàn toàn - Ảnh 1.

LeBron James xin lỗi NHM và hứa hẹn về sự thay đổi của toàn đội trong phần còn lại của NBA 2021/22

Sau trận thua bạc nhược 96-133 trước Denver Nuggets hôm qua, Lebron James, ngôi sao có tiếng nói nhất của đội bóng đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Đây cũng là động thái dễ hiểu khi Los Angeles Lakers tiếp tục cho thấy sự khủng hoảng của toàn đội cũng như lỗi hệ thống trải dài hai đầu sân. Với một đội bóng đặt kỳ vọng vô địch như Los Angeles Lakers, màn trình diễn của họ tới thời điểm hiện tại quả thực khó có thể chấp nhận.

Đối với những người yêu mến Lakers, không rõ lời xin lỗi từ phía ngôi sao LeBron James có khiến họ an tâm hơn về phần còn lại của mùa giải. Thế nhưng với những anti fan, họ đã nhanh chóng tìm ra một câu chuyện để đáp trả lại dòng Tweet tới từ phía LeBron James. Cụ thể hơn, câu chuyện được khơi mào từ một trong những nhà sản xuất nội dung có tiếng tại NBA - Rob Perez. Trên trang Twitter cá nhân của mình, Rob Perez đăng tải hai dòng tweet của LeBron James tại mùa giải năm nay.

LeBron James lên tiếng xin lỗi NHM Lakers: Hài hước sao trước đó 165 ngày là một động thái khác hoàn toàn - Ảnh 2.

Dòng Tweet này của Rob Perez đang thu hút được lượng lớn người quan tâm

Cụ thể hơn, trước đó 165 ngày, ở thời điểm CDM lên tiếng chỉ trích về đội hình toàn những ông già của Los Angeles Lakers, LeBron James khi đó đã lên tiếng nhằm dằn mặt các antifan:"Cứ tiếp tục nói xấu về đội hình của chúng tôi, độ tuổi của cả đội, cách mà anh ấy thi đấu, chấn thương của anh ta, chúng tôi đã hết thời ở giải đấu này...

Làm ơn hãy giúp tôi một việc này!!! Ý của tôi là LÀM ƠN!!! Hãy giữ nguyên việc nói xấu về đội bóng của tôi cho tới khi mùa giải bắt đầu! Đó là điều tôi mong muốn ở các bạn", LeBron James cùng dòng trạng thái cho thấy sự bực tức của bản thân trước những gièm pha về đội hình của Lakers năm nay.

Ở thời điểm đó, dòng tweet của LeBron James chỉ tồn tại trong một nốt nhạc khi chính chủ đã xóa đi ngay sau khi đăng tải lên trang cá nhân. Tuy nhiên khi là một ngôi sao có tiếng nói nhất tại giải đấu, nhất cử nhất động của LeBron James đều bị netizen cũng như giới chuyên môn để ý, và dĩ nhiên việc chụp lại màn hình bao giờ cũng nhanh hơn thao tác xóa bài viết.

LeBron James lên tiếng xin lỗi NHM Lakers: Hài hước sao trước đó 165 ngày là một động thái khác hoàn toàn - Ảnh 3.

Thời điểm đầu mùa giải, Los Angeles Lakers được ví như một viện dưỡng lão tại NBA

Nổi tiếng như LeBron James và Los Angeles Lakers cũng có 2 mặt, theo những cuộc khảo sát trước đó, cả 2 cái tên trên đều đang là nhân vật bị ghét nhất tại NBA. Và dĩ nhiên, bộ mặt hiện tại của Los Angeles Lakers và sự trái ngược trong phát ngôn chỉ sau 165 ngày tới từ LeBron James đang là thứ mà bộ phận này được dịp hả hê.

Trong suốt cả mùa giải năm nay, BLĐ của Los Angeles Lakers đã nhận về không ít chỉ trích về việc xây dựng đội hình. Từ việc mất đi bộ ba Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope và Montrezl Harrell cho tới lựa chọn không giữ chân Alex Caruso, rõ ràng những quyết định từ phía thượng tầng của đội bóng cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa cho thấy sự thành công mà họ mong muốn.

Ở thời điểm đưa ra những lựa chọn về việc xây dựng đội hình như hiện tại, Lakers từng được tin tưởng sẽ tận dụng được những kinh nghiệm nơi Carmelo Anthony, Dwight Howard và Russell Westbrook. Giới thượng tầng của đội bóng tin tưởng vào điều đó, giới chuyên môn ít nhiều nghĩ vậy và về phía NHM, họ lại càng tin tưởng khi vẫn còn đó một LeBron James vững chãi và tràn đầy nhiệt huyết ở tuổi 36.

LeBron James lên tiếng xin lỗi NHM Lakers: Hài hước sao trước đó 165 ngày là một động thái khác hoàn toàn - Ảnh 4.

Với NHM Lakers, họ vẫn tự tin khi LeBron James còn trong đội

Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, viễn cảnh đẹp như mơ đã vỡ mộng. Một đội hình già nua, kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần đang là thứ mà Los Angeles Lakers mang tới trong mỗi trận đấu. Trong chuỗi thiếu vắng Anthony Davis, Los Angeles Lakers đã thua tới 8 trong tổng số 13 trận đấu. Cùng với đó, Russell Westbrook và hiệu suất ném tệ hại tới mức đáng báo động đang là thứ "giết chết" niềm tin nơi NHM.

Trước đó một tháng, một thống kê chỉ ra rằng Los Angeles Lakers đang là đội bóng chậm nhất ở NBA. Mọi thông số đều cho thấy Lakers ở mùa giải năm nay đang trình diễn thi đấu vô cùng thiếu thuyết phục. Ở thời điểm kỳ chuyển nhượng 2021/22 đã gần tới ngày đóng cửa, có lẽ Los Angeles Lakers sẽ thực hiện thêm những cuộc trao đổi nữa, nhằm hy vọng giúp đội bóng thoát khỏi vũng lẫy hiện tại.

Ở mùa giải thứ 19, dù phải thi đấu ở một vị trí không phải sở trường khi Los Angeles Lakers thiếu vắng Anthony Davis, thế nhưng LeBron James vẫn cho thấy bản thân hoàn toàn có thể đáp ứng mọi yêu cầu từ phía BHL. Tuy nhiên nếu chỉ trông chờ vào một mình LeBron James, Los Angeles Lakers sẽ phải trả giá đắt nếu không may ngôi sao của họ gặp phải chấn thương.

LeBron James lên tiếng xin lỗi NHM Lakers: Hài hước sao trước đó 165 ngày là một động thái khác hoàn toàn - Ảnh 5.

Viễn cảnh LeBron James chấn thương đang là điều NHM đội bóng lo lắng nhất

Tới thời điểm hiện tại, LeBron James 37 tuổi đang thi đấu trung bình 36,7 phút mỗi trận, dù là điều bản thân cầu thủ gốc Arkon mong muốn, thế nhưng nếu các vệ tinh làm tốt, LeBron James có phải thi đấu nhiều như vậy không? Với một cầu thủ ở độ tuổi như trên, đây không phải là số phút lý tưởng mà HLV Frank Vogel có thể áp dụng cho mỗi trận.

Hy vọng sau dòng tweet mang tính trấn áp tinh thần NHM, các cầu thủ còn lại trong đội hình Vàng - Tím có thể đứng lên, thể hiện rõ khát vọng của một đội bóng mong muốn chạm tay vào chiếc cúp vô địch Larry O'Brien danh giá ở mùa giải 2021/22. Nếu không, mọi thứ đều có thể xảy ra khi Trade Deadline đã cận kề!

https://sport5.vn/lebron-james-len-tieng-xin-loi-nhm-lakers-hai-huoc-sao-truoc-do-165-ngay-la-mot-dong-thai-khac-hoan-toan-20220117114602825.htm