NBA All-Star 2022: Stephen Curry sáng cửa trở thành đội trưởng thay LeBron James sau vòng bỏ phiếu đầu tiên

HUY PHẠM , 09:52 07/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dựa theo kết quả bình chọn ở vòng bỏ phiếu đầu tiên của NBA All-Star 2022, Stephen Curry hoàn toàn có cơ hội thay thế LeBron James để trở thành đội trưởng trong trận đấu có sự góp mặt của các ngôi sao NBA.

Rạng sáng 7/1 theo giờ Việt Nam, NBA công bố bảng bình chọn tới từ fan sau vòng 1 cho sự kiện NBA All-Star Game 2022. Ở vòng bình chọn đầu tiên này, những cái tên chiếm được số phiếu cao nhất vẫn thuộc về Stephen Curry - LeBron James ở miền Tây, Kevin Durant ở miền Đông. 

Đáng chú ý hơn hết, DeMar DeRozan đang sáng cửa để xuất hiện trong đội hình xuất phát của miền Đông với kỳ All-Star thứ 5 trong toàn sự nghiệp khi dẫn đầu danh sách ở vị trí hậu vệ bên phía miền Đông.

NBA All-Star 2022: Stephen Curry sáng cửa trở thành đội trưởng thay LeBron James sau vòng bỏ phiếu đầu tiên - Ảnh 1.

Lượt bình chọn ở vòng 1 được NBA công bố

Dựa trên kết quả bình chọn tới từ người hâm mộ ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, hai cái tên có khả năng trở thành đội trưởng tại trận đấu All Star 2022 sẽ là Stephen Curry (miền Tây - 2,584,623 phiếu) và Kevin Durant (miền Đông - 2,360,435 phiếu). 

Ở miền Tây, cả LeBron James và Stephen Curry đều là 2 cái tên có được màn trình diễn xuất sắc và ổn định trong gần 1/2 chặng đường đầu tiên của mùa giải 2021/22. Tuy nhiên Stephen Curry là người chiếm được thiện cảm nhiều hơn tới từ phía NHM và ngôi sao Warriors đang bỏ xa đối thủ tới gần 600 nghìn lượt bình chọn. 

Rất có khả năng đây sẽ là năm đầu tiên LeBron James mất danh hiệu đội trưởng kể từ khi thể thức này được áp dụng từ năm 2018. Về phía Stephen Curry, đây cũng sẽ là một áp lực đối với cá nhân anh trong việc phải lựa chọn những cái tên sáng giá nhằm giành chiến thắng trong trận đấu NBA All-Star.

Stephen Curry nhiều khả năng sẽ trở thành đội trưởng miền Tây ở All Star Game năm nay

Ở bên phía miền Đông, danh hiệu đội trưởng giờ đây đang là cuộc đối đầu song mã giữa 2 cái tên Kevin Durant và Giannis Antetokounmpo. Với việc chỉ hơn kém nhau khoảng chừng 150.000 phiếu, ngôi sao của Milwaukee Bucks hoàn toàn có thể lần thứ 3 nắm giữ vị trí đội trưởng để đối đầu với Team Stephen Curry.

Đối với người hâm mộ, ngạc nhiên nhất sau vòng bỏ phiếu đầu tiên chính là DeMar DeRozan, người đang được bình chọn nhiều nhất ở vị trí hậu vệ với gần 1,5 triệu phiếu. Tương tự như hành trình khó tin của Chicago Bulls thời điểm hiện tại, DeMar DeRozan vượt xa những ngôi sao phía sau như James Harden, Trae Young (gần 500 nghìn phiếu). Sau những màn trình diễn toả sáng trong 1/2 chặng đường đã qua, DeMar DeRozan hoàn toàn xứng đáng nhận được những lá phiếu bầu từ NHM.

NBA All-Star 2022: Stephen Curry sáng cửa trở thành đội trưởng thay LeBron James sau vòng bỏ phiếu đầu tiên - Ảnh 3.

DeMar DeRozan đang có mùa giải ấn tượng ngay trong năm đầu tiên khoác áo Chicago Bulls

Ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ vẫn có thể tiếp tục bình chọn cho tới ngày 22/1, sau đó cổng bình chọn dành cho NHM sẽ được đóng lại. Danh sách đội hình xuất phát cùng đội trưởng sẽ được hé lộ vào ngày 27/1, theo giờ địa phương. 

Sự kiện NBA All-Star 2022 năm nay sẽ được diễn ra tại NTĐ Quicken Loans Arena, sân nhà của Cleveland Cavaliers từ ngày 18-20/2 theo giờ địa phương. Sự kiện All Star năm nay sẽ được có sự trở lại đầy đủ các sự kiện hoành tráng kéo dài sau một năm phải "rút gọn" ở All Star 2021.

Lịch trình chính thức của chuỗi sự kiện được NBA công bố như sau:

- Ngày 18/2: Trận đấu MTN DEW ICE Rising Stars diễn ra giữa các tân binh và cầu thủ năm 2 vừa gia nhập NBA.

- Ngày 19/2: Cuộc thi Taco Bell Skills Challenge, Three-Point Contest và Slam Dunk contests.

- Ngày 20/2: Trận đấu NBA All-Star được đại diện bởi những ngôi sao xuất sắc nhất giải đấu.

NBA All-Star 2022: Stephen Curry sáng cửa trở thành đội trưởng thay LeBron James sau vòng bỏ phiếu đầu tiên - Ảnh 4.

Sân nhà của Cleveland Cavaliers sẽ là nơi diễn ra sự kiện All Star năm nay