Không chỉ chơi xấu Tuấn Anh, trợ lý tuyển Việt Nam tố cầu thủ Indonesia còn muốn trả đũa Văn Hậu

Sáng 8/6, trợ lý Lê Huy Khoa đã có những chia sẻ về trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam.

Cụ thể, ông Lê Huy Khoa viết trên trang cá nhân: "Đội bạn đã cố tình triệt hạ Hậu, chơi bóng kiểu trả thù, cố tình vào bóng ác ý nhiều lần, may là cậu ấy tỉnh đòn. "Tư" Dũng hôm qua xem ra cũng chẳng có nhiều việc để làm. Còn HLV Thế Anh (HLV thủ môn) thì sướng nhất vì học trò ông mắc võng ngủ 90 phút hôm qua.

Trận thắng Indonesia nhiều ý nghĩa, giải tỏa tâm lý cho chúng ta sau 18 tháng không thi đấu. Giúp tuyển Việt Nam chưa thua đội Đông Nam Á nào gần khoảng 4 năm nay".

Không chỉ chơi xấu Tuấn Anh, trợ lý tuyển Việt Nam tố cầu thủ Indonesia còn muốn trả đũa Văn Hậu  - Ảnh 1.

Lời chia sẻ gây chú ý của trợ lý Lê Huy Khoa

Văn Hậu là cái tên được truyền thông Indonesia nhắc đến rất nhiều trước trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia (7/6). Trong trận chung kết SEA Games 2019, Văn Hậu va chạm với Evan Dimas, khiến đội trưởng của U22 Indonesia phải rời sân bằng xe lăn. Với người hâm mộ và truyền thông Indonesia, đây chính là nguyên nhân khiến họ thất bại. Cụm từ "kẻ thù" vì thế thường được gắn cho Văn Hậu khi anh được giới mộ điệu xứ vạn đảo nhắc tên.

Rất may đội tuyển Việt Nam không phải chịu thêm tổn thất về lực lượng nào trong hiệp 2. Trước đó, Tuấn Anh và Văn Toàn đã phải rời sân sớm vì những chấn thương khác nhau. Trong hôm nay, họ sẽ được đưa đi chụp chiếu để đánh giá mức độ chấn thương.

Những thất bại trước Việt Nam trong năm 2019 khiến Indonesia rất quyết tâm trong cuộc tái ngộ vào tối 7/6. Tuy nhiên, sự non nớt và những cái đầu quá nóng nảy đã khiến đoàn quân của HLV Shin Tae-yong sụp đổ. Họ để thua 0-4, đứng trước nguy cơ không thể dự vòng loại Asian Cup 2023.