Jamal Crawford hiến kế giúp NBA "sống chung" cùng Covid-19

Mây , 16:59 12/01/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trong động thái không ai ngờ tới, hậu vệ kỳ cựu Jamal Crawford bất ngờ hiến kế cho NBA nhằm chống lại dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành.

Ngay sau thông tin hai trận đấu New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks và Boston Celtics - Chicago Bulls phải hoãn do Covid-19 khiến người hâm mộ không khỏi lo âu việc giải đấu bóng rổ số một hành tinh sẽ phải hoãn như mùa giải vừa qua. Giữa những lo lắng, cựu binh Jamal Crawford bỗng xuất hiện như vị cứu tinh với giải pháp giúp giải đấu có thể tiếp tục.

Jamal Crawford hiến kế cho NBA chống Covid-19 - Ảnh 1.

Jamal Crawford với ý tưởng của mình trên Twitter

Rạng sáng 12/1 theo giờ Việt Nam, ngay sau khi có thông tin chính thức về việc NBA hoãn 2 trận đấu của mùa giải 2020/21 do ảnh hưởng của Covid-19, cựu cầu thủ 40 tuổi đã hiến kế cho NBA nhằm tìm cách "sống chung" cùng Covid-19

Theo đó, cựu binh gợi ý rằng NBA nên nới rộng danh sách cầu thủ của các đội bóng. Cụ thể hơn, NBA nên mở ra một danh sách các cầu thủ dự trù gồm nhân lực từ G-League cũng như các cựu binh tự do (như Crawford) cho từng đội bóng.

Từ danh sách mở rộng đó, đội bóng chủ quản có thể lựa chọn cầu thủ cho trận đấu nếu họ thiếu người tại đội hình A do dương tính hoặc nghi nhiễm Covid-19. Đây là một cách hay nhằm giảm thiểu các trận đấu phải hoãn do thiếu người. Mặt khác phương án này cũng giúp cầu thủ G-League có thể học hỏi kinh nghiệm thực chiến với các đối thủ hàng đầu giải đấu.

Jamal Crawford hiến kế cho NBA chống Covid-19 - Ảnh 2.

Các cầu thủ G-League sẽ được thi đấu tại NBA theo đề xuất của Jamal Crawford

Mọi vấn đề đều có hai mặt, giải pháp của cựu cầu thủ New York Knicks cũng không phải ngoại lệ. Không ít ý kiến cho rằng nếu đôn lên các cầu thủ G-League hàng loạt, sẽ khó tránh tình cảnh các trận đấu một chiều do chênh lệch trình độ. Điều này đã từng diễn ra tại bóng đá Anh khi Aston Villa buộc phải sử dụng đội U-23 để đá với Liverpool và thảm bại 1-4.

Jamal Crawford là cái tên không xa lạ gì với người hâm mộ NBA. Trong 20 năm sự nghiệp, anh từng 3 lần giành danh hiệu cầu thủ dự bị của năm cũng như khoác áo tới 9 đội bóng khác nhau. Trải nghiệm bóng rổ đỉnh cao của cầu thủ 40 tuổi là rất dày dặn. Vì vậy giải pháp của Jamal Crawford rất xứng đáng được cân nhắc một cách nghiêm túc dù đó chỉ là một cú giải pháp giản đơn.

Màn trình diễn khi còn đỉnh cao của Jamal Crawford