Houston Rockets dễ dàng bị Los Angeles Lakers "hủy diệt" trên Toyota Center

Mây , 12:00 11/01/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trận đấu tái hiện bán kết miền Tây 2020 vào sáng 11/1 (theo giờ Việt Nam) đã diễn ra với cục diện một chiều nghiêng về phía đội bóng Los Angeles Lakers.

Sau khi Los Angeles Clippers giành thắng lợi sát nút trước Chicago Bulls, Lakers ra quân với mục tiêu thắng trận nhằm mang về ngày hoàn hảo cho thành phố thiên thần trong ngày 11/1 theo giờ Việt Nam. Trận đấu đã diễn ra với thế trận một chiều cho nhà đương kim vô địch với sự tỏa sáng của hai cái tên quen thuộc Anthony Davis và LeBron James.

Anthony Davis cùng LeBron James huỷ diệt Houston Rockets  - Ảnh 1.

Anthony Davis và LeBron James tiếp tục mang về thắng lợi cho Lakers

Los Angeles Lakers sớm lấn lướt đội chủ nhà ngay từ hiệp một. Với lợi thế áp đảo hoàn toàn tại hàng trong, đội khách liên tục dồn bóng vào phía trong vòng ba giây để các trung phong làm việc. Hiệp đấu diễn ra không nhiều điểm nhấn cho tới khi còn 2 phút. Markieff Morris bị đuổi khỏi sân sau tình huống va chạm với DeMarcus Cousins mang đến lợi thế tạm thời cho Rockets.

Những tưởng khi đối thủ mất đi chốt chặn phòng ngự quan trọng, Rockets sẽ có cơ hội. Thế nhưng DeMarcus Cousins đã sớm “báo hại” cho đội bóng khi anh cũng bị đuổi khỏi sân sau pha lỗi thô bạo vào đầu LeBron James đầu hiệp hai. 

Mất đi DeMarcus Cousins, Anthony Davis liên tục gọi bóng và làm khổ hàng trong yếu ớt của Rockets. Cựu sao Pelicans kết thúc trận đấu với 27 điểm cực kỳ hiệu quả khi thành công tới 9 trên 12 lần ra tay của mình.

Anthony Davis cùng LeBron James huỷ diệt Houston Rockets  - Ảnh 2.

Anthony Davis gieo ác mộng cho Rockets

Có Anthony Davis tỏa sáng gánh vác điểm số, LeBron James được dịp sắm vai nhà kiến thiết. Tuy 18 điểm không phải là con số quá ấn tượng với “nhà vua” nhưng 7 rebounds cùng 7 kiến tạo trong 30 phút trên sân là quá đủ giúp Los Angeles Lakers giành chiến thắng 120-102 trên sân Toyota Center.

Về phía Houston Rockets, họ đã có trận đấu bạc nhược khi thể hiện bộ mặt cùn mòn cả công lẫn thủ. Trung phong Christian Wood tuy có 23 điểm nhưng cầu thủ này tỏ ra quá non nớt trong khâu phòng ngự. Chính anh là nạn nhận của Anthony Davis khi liên tục bị ngôi sao Lakers ghi điểm dễ dàng trên đầu.

Anthony Davis cùng LeBron James huỷ diệt Houston Rockets  - Ảnh 3.

Houston Rockets thể hiện bộ mặt yếu ớt

Một điểm yếu khác của Rockets chính là vấn đề để mất bóng. Trận đấu này chứng kiến tới 21 lần Rockets làm mất bóng, trung bình hơn 5 lần mỗi hiệp. Họ đã để đội khách ghi tới 32 điểm từ các pha phản công nhanh đơn giản. Trận thua này tiếp tục níu chân James Harden và các đồng đội trong vũng bùn bất ổn từ đầu mùa giải.

Los Angeles Lakers cùng Houston Rockets sẽ có màn tái đấu vẫn trên sân Toyota Center vào ngày 13/1 theo giờ Việt Nam. Đây sẽ là cơ hội giúp Rockets phục hận sau thất bại mất mặt vừa qua. Thế nhưng nếu họ tiếp tục thể hiện bộ mặt kém cỏi như trận đấu hôm nay, rất có thể Rockets sẽ lại một lần nữa dâng chiến thắng cho nhà đương kim vô địch.

Thông số hai đội sau trận đấu:

Anthony Davis cùng LeBron James huỷ diệt Houston Rockets  - Ảnh 4.

Anthony Davis cùng LeBron James huỷ diệt Houston Rockets  - Ảnh 5.

Ảnh: Getty Images