NBA tiếp tục hoãn 2 trận đấu: Mùa giải 2020/21 gặp nhiều khó khăn tới từ Covid-19

Mây , 08:00 12/01/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Virus Covid-19 đang dần tiến sâu vào các đội bóng NBA, khiến ban tổ chức buộc phải hoãn hai trận đấu theo thông báo chính thức ngày 12/1 (giờ Việt Nam).

Lần đầu tiên trong mùa giải 2020/2021, NBA phải hoãn hai trận đấu trong cùng một thông báo (12/1 theo giờ Việt Nam) do Covid-19. Hai trận đấu phải hoãn vô thời hạn bao gồm trận đấu New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks (12/1) và Boston Celtics - Chicago Bulls (13/1). Ban lãnh đạo NBA cũng đã ngay lập tức tổ chức cuộc họp nhằm đưa ra giải pháp với hiệp hội cầu thủ (NBPA).

Covid-19 hoành hành, NBA buộc phải hoãn hai trận đấu liên tiếp - Ảnh 1.

Sân TD Garden của Boston Celtics đã đóng cửa

Trận đấu Pelicans - Mavericks đã bị hoãn do phía chủ nhà Dallas không đủ 8 cầu thủ đủ điều kiện sức khỏe thi đấu. Ngay sau chiến thắng trước Denver Nuggets (8/1 giờ Việt Nam), ba cầu thủ của Dallas đã phải tiến hành cách ly do xét nghiệm dương tính Covid-19 ngay trước khi lên máy bay trở về Dallas. Điều này khiến ba cầu thủ Josh Richardson, Dorian Finney Smith và Jalen Brunson phải ở lại Denver cách ly vẫn chưa quay lai Dallas.

Thế nhưng sự lây lan tại Mavericks vẫn chưa kết thúc. Sau trận đấu với Orlando Magic (10/1 giờ Việt Nam), cầu thủ Maxi Kleber là người tiếp theo dương tính với chủng virus quái ác. Thông tin này khiến đội bóng phải đóng cửa cơ sở tập luyện của họ. Với việc trận đấu gặp Pelicans phải hoãn, rất có thể Dallas đã có thêm 5 cầu thủ phải cách ly do tiếp xúc với người nhiễm Covid-19.

Covid-19 hoành hành, NBA buộc phải hoãn hai trận đấu liên tiếp - Ảnh 2.

Cơ sở tập luyện của Dallas Mavericks cũng đã phải đóng cửa

Đối với Boston Celtics, trận đấu gặp Chicago Bulls đã là trận đấu thứ hai liên tiếp bị hoãn của họ. Trước đó, Celtics đã không được thi đấu do đối thủ Miami Heat không đủ 8 người thi đấu.

Thế nhưng tình hình đội bóng áo xanh cũng chẳng khá hơn khi họ có tới 7 cầu thủ đang phải cách ly gồm: Jayson Tatum, Jaylen Brown, Tristan Thompson, Semi Ojeleye, Grant Williams, Robert Williams và Javonte Green. Đến trận đấu hôm nay, Boston Celtics lại là lý do trận đấu phải hoãn do không đủ người ra sân.

Covid-19 hoành hành, NBA buộc phải hoãn hai trận đấu liên tiếp - Ảnh 3.

Jayson Tatum nằm trong số các cầu thủ Celtics được NBA yêu cầu phải cách ly

Tháng đầu tiên của năm 2021 đang diễn ra vô cùng khó khăn cho giải đấu khi các ca nhiễm cũng như cách ly tăng chóng mặt. Vì vậy, số lượng các trận đấu phải hoãn cũng tăng dần đều. Tuy NBA đã lên tiếng rằng họ không có ý định hoãn toàn giải như mùa giải trước. Thế nhưng ban tổ chức sẽ cần có nhiều biện pháp mạnh hơn nữa nếu muốn mua giải có thể tiếp tục trong an toàn.