HLV Mano Polking: "Thái Lan vô địch giải Đông Nam Á là điều bình thường"

An Tô , 21:12 19/05/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối 19/5, U23 Thái Lan giành chiến thắng 1-0 trước U23 Indonesia để giành quyền vào trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31.

Highlights U23 Thái Lan 1-0 U23 Indonesia (bán kết bóng đá nam SEA Games 31)

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Shin Tae-yong bất lực chia sẻ: "Bản thân tôi không thất vọng về màn trình diễn của các học trò. Tôi cảm thấy tiếc khi các cầu thủ phải nhận thẻ vàng, thẻ đỏ. Các cầu thủ đã không thể hiện được tinh thần thượng võ.

Tôi cũng chưa biết xử lý như thế nào với các cầu thủ bị thẻ đỏ và dính chấn thương. Tuy nhiên, tôi hứa U23 Indonesia sẽ nỗ lực hết mình ở trận đấu cuối".

HLV U23 Indonesia: "Tôi không biết gì ở trận tới sau những chiếc thẻ đỏ cuối trận"  - Ảnh 1.

HLV Shin Tae-yong trong phòng họp báo (Ảnh: An Tô)

"Asnawi vắng mặt, đây là cầu thủ có tầm ảnh hưởng, Indonesia đã thua trận. Chúng tôi thua vì không thể hiện được lối chơi. Chúng tôi phải nhìn lại để cải thiện. Thái Lan đã tận dụng được cơ hội. Họ xứng đáng giành chiến thắng", HLV người Hàn Quốc nói thêm.

Bên kia chiến tuyến, HLV trưởng U23 Thái Lan nhận xét về trận đấu: "Tôi biết rõ Indonesia có thực lực mạnh. Chúng tôi đã chơi kiên nhẫn để tận dụng cơ hội. Giữ cự ly đội hình tốt, không tạo khoảng trống cho Indonesia. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi thể hiện tinh thần thi đấu, sự đoàn kết tuyệt vời. Tôi rất tự hào về các cầu thủ vì cách họ chiến đấu. Giờ các học trò của tôi cần nghỉ ngơi để hướng đến trận chung kết".

Ở trận đấu này, trọng tài đã rút ra 4 tấm thẻ đỏ, riêng Indonesia đã nhận đến 3 thẻ. HLV Mano Polking nói về chiếc thẻ đỏ duy nhất của học trò: "Tấm thẻ đỏ dành cho William là điều đáng tiếc. Cậu ấy là một trong những nhân tố quan trọng, giúp U23 Thái Lan có sức chiến đấu hơn".

Khi được hỏi về việc trung vệ Jonathan Khemdee là người dẫn đến màn xô xát cuối trận, HLV Mano Polking đã lên tiếng bênh vực học trò: "Một trung vệ cần chiến đấu máu lửa vì cả đội. Cậu ấy cần máu lửa để xốc lại tinh thần đồng đội. Tôi nghĩ cậu ấy (Jonathan Khemdee) có một màn trình diễn tích cực".

HLV U23 Indonesia: "Tôi không biết gì ở trận tới sau những chiếc thẻ đỏ cuối trận"  - Ảnh 2.

HLV Mano Polking cho rằng việc vô địch AFF Cup là điều bình thường và nó không thể hiện sự khác biệt của các nền bóng đá (Ảnh: An Tô)

Khi được đặt câu hỏi đánh giá về các đội bóng ở SEA Games và việc vô địch AFF Cup vừa qua có là sự khác biệt giữa các nền bóng đá, HLV Mano Polking cho biết: "Tất cả đội ở SEA Games đều chất lượng. Việc Thái Lan vô địch AFF là điều bình thường, không thể hiện hết nền bóng đá. Các đội bóng đều tiến bộ. Điều đó chứng tỏ giải VĐQG ở Đông Nam Á đã tốt".

"Indonesia có một tương lai tươi sáng. Các bạn còn nhiều thời gian để tiến bộ. Đây là một đội hình chất lượng, được tổ chức tốt. Trong tương lai, việc đánh bại Indonesia sẽ rất khó khăn", HLV Mano Polking còn dành thêm lời khen cho U23 Indonesia trước khi khép lại họp báo.

Với chiến thắng 1-0, U23 Thái Lan sẽ gặp đội chiến thắng giữa cặp đấu của U23 Việt Nam và Malaysia trong trận chung kết lúc 19h ngày 22/5, trận tranh HCĐ sẽ diễn ra lúc 16h.

https://sport5.vn/hlv-mano-polking-thai-lan-vo-dich-giai-dong-nam-a-la-dieu-binh-thuong-20220519200958887.htm