HLV Arsene Wenger: "Tập thể PSG hung hãn theo một cách rất ngu ngốc"

Tuấn Hoàng , 20:25 29/04/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cựu HLV Arsenal tỏ ra bức xúc trên sóng bình luận khi chứng kiến các cầu thủ PSG để thủng lưới hai bàn thua theo cách rất nhảm nhí.

Bình luận trên sóng đài beIN Sports, cựu HLV Arsene Wenger kịch liệt chỉ trích tập thể PSG quá "cảm xúc và hành xử ngu ngốc" sau thất bại trước Manchester City ở Champions League rạng sáng 29/4.

"PSG sụp đổ hoàn toàn sau bàn gỡ hòa 1-1. Họ trở nên dễ xúc động và hung hăng một cách rất ngu ngốc", Wenger nhận xét.

HLV Arsene Wenger: "Tập thể PSG cảm xúc và hung hãn theo một cách rất ngu ngốc" - Ảnh 1.

Cựu HLV Arsene Wenger bình luận trên sóng đài beIN Sports

Thi đấu trên sân nhà, Marquinhos mở tỷ số ở phút 15 bằng pha đánh đầu đẳng cấp đem về lợi thế cho PSG. Tuy nhiên, khác hẳn với sự áp đảo trong 45 phút đầu tiên, đại diện Ligue 1 chùng xuống sau giờ nghỉ. Manchester City tận dụng cơ hội, kiểm soát trận đấu và kiếm được bàn gỡ hòa từ đường chuyền khó chịu của Kevin De Bruyne.

"Tôi phải nói rằng trong hiệp hai, PSG đã quá thu mình bảo vệ thành quả mà không còn lên bóng tạo ra áp lực như trước. Có phải đội bóng này đã gặp vấn đề về thể lực?", cựu HLV Arsenal thắc mắc.

Chỉ trong vỏn vẹn chưa đến 10 phút, mọi thành quả của PSG đã bị san lấp. 7 phút sau bàn thắng gỡ hòa, Man City bất ngờ vượt lên dẫn trước khi Mahrez đá phạt xuyên qua hàng rào đội chủ nhà.

HLV Arsene Wenger: "Tập thể PSG cảm xúc và hung hãn theo một cách rất ngu ngốc" - Ảnh 2.

Man City dẫn trước 2-1 khi Mahrez đá phạt xuyên hàng rào đội chủ nhà

Bình luận về tình huống này, chiến lược gia người Pháp tỏ ra khó hiểu về quyết định để Verrati nằm dưới mặt sân trong khi hàng rào ở trên lại quá mỏng.

"Cá nhân tôi cho rằng bàn thua thứ hai là không thể chấp nhận với trình độ của PSG. Đây không phải lần đầu chúng ta thấy các cầu thủ hàng rào bật nhảy quay lưng lại với bóng, và Man City đã tận dụng rất tốt điều đó", Wenger bình luận.

Cũng theo Giám đốc chương trình phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, cuộc đua đến ngôi vô địch ở Ligue 1, nơi PSG hiện chỉ đứng thứ hai và kém Lille một điểm, đã ảnh hưởng đến sự tự tin của các học trò HLV Mauricio Pochettino.

HLV Arsene Wenger: "Tập thể PSG cảm xúc và hung hãn theo một cách rất ngu ngốc" - Ảnh 3.

HLV Wenger cho rằng việc để thua quá nhiều tại Ligue 1 đã khiến các cầu thủ PSG không còn giữ được sự tự tin

"PSG suy sụp tinh thần hoàn toàn sau bàn thua đầu tiên. Đây cũng là hệ quả của việc đội bóng này đã thua đến 8 trận tại giải VĐQG. Khi tỷ số bị gỡ hòa 1-1, cả đội biết rằng họ đã thua nhiều trận và luôn sợ hãi về điều đó. Nó không giống như mùa giải trước, khi PSG bất bại trong cả giải. Bạn có thể thấy sự tự tin của họ giảm đi đáng kể và khi Man City gỡ hòa, ở một trận bán kết Champions League, tác động là quá lớn", Wenger đưa ra quan điểm.