Giải Major đầu tiên trong năm 2022 của Dota 2 bị hủy

Andy Mate , 18:45 12/01/2022 | Esport

Chia sẻ

Thông tin "sét đánh ngang tai" với cộng đồng Dota 2 được đăng tải chính thức trên trang chủ.

Valve, NPH của bộ môn Dota 2 thông báo rằng giải đấu Major đầu tiên trong năm 2022 sẽ bị hủy. 

Đại dịch Covid-19 là nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

Theo thông báo trên trang chủ, Valve mong muốn tổ chức một giải đấu Lan cho các đội tuyển trên khắp thế giới tham dự. Nhưng vì Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, cộng thêm việc đi lại giữa các quốc gia lúc này rất khó khăn nên buộc phải hủy.

Giải Major đầu tiên trong năm 2022 của Dota 2 bị hủy - Ảnh 1.

3 giải đấu Major là cơ hội cho các đội Dota 2 kiếm điểm dự TI

Giải Major đầu tiên trong năm 2022 của Dota 2 bị hủy - Ảnh 2.

Tiền nhiều chưa chắc đã tổ chức được giải, nhiều fan hâm mộ ca thán sau khi nghe tin giải đấu bị hủy

Câu hỏi lượng điểm DPC ở Major đầu tiên sẽ ra sao cũng được Valve trả lời rõ ràng. Họ sẽ chia đều cho 2 Major tiếp theo ngay sau khi vòng Regional ở các khu vực kết thúc. Theo đó, đội về nhất giải Major thứ 2 sẽ nhận 680 điểm DPC, đội về nhất Major 3 nhận 820 điểm.

Ngay sau khi ra thông báo, cộng đồng Dota 2 thế giới đã tỏ ra vô cùng chán nản. 

Nhiều người bắt đầu so sánh Dota 2 với Liên Minh Huyền Thoại trong bối cảnh giải CKTG vẫn được tổ chức theo thể thức onlan bất chấp dịch Covid-19 hoành hành.

Không chỉ cộng đồng, nhiều tuyển thủ Dota 2 cũng tỏ ra kém vui với cách Valve điều hành các giải đấu. Gần đây, Yawar của Quincy Crew khẳng định rằng anh sẽ cân nhắc nghỉ hưu vào cuối năm nay nếu hệ thống DPC không được cải thiện. Đồng đội của chính Yawar, CCNC (Quinn) thậm chí còn lên than thở với fan, khẳng định nhiều khả năng anh sẽ từ bỏ thi đấu chuyên nghiệp ngay lập tức chứ không đợi TI kết thúc.