Fan méo mặt vì mức giá khiếp đảm ở World Cup 2022: Ngủ một đêm "bay" nửa con xe Vios

THÀNH AN , 18:59 03/04/2022 | Hậu trường

Chia sẻ

Người hâm mộ hứa hẹn phải chi cực đậm nếu muốn đến Qatar xem trực tiếp các trận đấu tại VCK World Cup 2022.

Nằm trong top 4 quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới (thống kê năm 2022), Qatar tất nhiên cũng sở hữu mức sống vô cùng đắt đỏ. Theo điều tra mới đây từ The Sun, đó chắc chắn sẽ là bài toán hóc búa dành cho người hâm mộ khắp năm châu nếu muốn đến quốc gia Trung Đông thưởng thức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Báo cáo cho biết những khách sạn hạng sang, từ 5 sao trở lên, ở Doha như Accor, Hilton, Intercontinental, Marriott và Wyndham gần như đã cháy phòng vào thời điểm diễn ra World Cup 2022. Nếu muốn nhanh tay đặt, người hâm mộ sẽ phải bỏ ra số tiền ít nhất khoảng 12.000 USD mỗi đêm (tương đương 270 triệu VNĐ - bằng gần nửa chiếc Toyota Vios dòng cao cấp nhất).

Trong trường hợp lưu trú ở những khách sạn hạng thấp hơn, ở khu vực ngoại ô hoặc gần sân bay, mức giá sẽ dao động 1.000 USD mỗi đêm (khoảng 23,5 triệu VNĐ).

Fan méo mặt vì mức giá khiếp đảm ở World Cup 2022: Ngủ một đêm "bay" nửa con xe Vios - Ảnh 1.

Chi phí ăn ở trở thành bài toán hóc búa với không ít người hâm mộ muốn đến Qatar cổ vũ World Cup 2022

Do Qatar chỉ là một quốc gia có diện tích nhỏ ở Trung Đông, số lượng khách sạn và phòng khá hạn chế. Trong khi theo hãng tin AP, dự kiến sẽ có khoảng xấp xỉ 1 triệu fan bóng đá từ khắp thế giới đổ về Doha. Cầu vượt quá cung khiến cuộc chiến giành nơi ăn chốn ở của người hâm mộ hứa hẹn khốc liệt và nóng bỏng không kém các trận cầu đỉnh cao.

Thu xếp xong địa điểm lưu trú, người hâm mộ còn phải đặt vé máy bay. Mức giá khứ hồi tham khảo từ London sang Doha ở mức 1.400 USD (khoảng 32 triệu VNĐ).

Nhưng chưa hết, để vào sân theo dõi và cổ vũ đội tuyển mình yêu thích, fan cũng sẽ phải chuẩn bị một khoản tiền kha khá. So với VCK cách đây 4 năm tại Nga, giá vé ở World Cup 2022 đã tăng đáng kể, dao động từ 20 - gần 50%. Đơn cử như giá vé khu khán đài VIP ở trận chung kết World Cup 2018 chỉ 1.100 USD, trong khi tại World Cup 2022 sẽ lên đến 1.607 USD.

Đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, những ly bia mát lạnh là hình ảnh đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Ở quốc gia có nền nhiệt độ cao như Qatar, món giải khát ấy càng trở nên quý giá.

Fan méo mặt vì mức giá khiếp đảm ở World Cup 2022: Ngủ một đêm "bay" nửa con xe Vios - Ảnh 2.

Người hâm mộ không được thoải mái sử dụng bia, rượu như ở các kỳ World Cup trước

Song người hâm mộ sẽ không còn được thoải mái thưởng thức món đồ uống yêu thích. Theo luật pháp Qatar, rượu bia và các thức uống có cồn sẽ bị cấm ở nơi công cộng. Nếu cố tình vi phạm, người hâm mộ sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 6 tháng.

Rượu, bia sẽ chỉ được phục vụ ở một vài khu vực riêng biệt ở những khách sạn hay nhà hàng sang trọng. Ban tổ chức hứa hẹn sẽ mở một vài khu vực bên ngoài sân vận động thỏa mãn nhu cầu từ các fan thèm bia. Nhưng chỉ ai có vé xem trận đấu mới được mua và giới hạn ở mức 1 pint (tương đương 1 cốc hơn nửa lít).

Giám đốc điều hành ngành du lịch Qatar, Berthold Trenkel, tiết lộ, "Chúng tôi đang nỗ lực xin cấp phép đặc biệt để giúp du khách được thưởng thức đồ uống yêu thích giữa nhiệt độ nóng bỏng ở sa mạc. Nhưng bên trong sân vận động sẽ chỉ phục vụ bia không cồn".

Fan méo mặt vì mức giá khiếp đảm ở World Cup 2022: Ngủ một đêm "bay" nửa con xe Vios - Ảnh 3.

Fan có thể mua thức uống có cồn từ "chợ đen" với mức giá dễ chịu hơn nhưng nếu bị phát hiện, sẽ gặp rắc rối lớn với pháp luật. Chưa kể, đồ uống trôi nổi sẽ không được kiểm soát chất lượng, có thể gây ngộ độc

"Có rất nhiều quy tắc và luật lệ ở Qatar. Ví dụ như phụ nữ phải dùng mạng che mặt khi vào các trung tâm thương mại. Nếu bạn mặc quần đùi hay quần áo hở hang, bạn sẽ bị chê bai và thậm chí bị nhổ nước bọt vào người. Chi phí cho rượu, bia cao đến mức người nước ngoài hầu hết chỉ dám uống vào giờ hạnh phúc, từ 17h đến 20h, với giá hơn 10 USD mỗi vại bia. Uống rượu bia ở nơi công cộng, bạn sẽ lập tức bị cảnh sát gông cổ và đưa vào tù. Có camera kiểm soát ở khắp mọi nơi", Angela Norton - một phụ nữ quốc tịch Anh nhưng đã cùng chồng sinh sống nhiều năm tại Doha - chia sẻ.

Ảnh: Tổng hợp

https://sport5.vn/fan-meo-mat-vi-muc-gia-khiep-dam-o-world-cup-2022-ngu-mot-dem-bay-nua-con-xe-vios-20220403174511083.htm