Faker và câu chuyện "vị thần" xuống núi: Khi cuộc sống không chỉ là LMHT

HUYỀN TRÂN , 13:24 04/11/2021 | Esport

Chia sẻ

Không sớm thì muộn, Faker sẽ nói lời chia tay con đường thi đấu chuyên nghiệp và rời xa ánh đèn sân khấu.

Chiều 3/11, Faker lên đường trở về Hàn Quốc, khép lại cuộc chiến ở CKTG 2021. Ngôi sao 25 tuổi cùng T1 đứng trong top 4 trên đất Iceland. Cuối cùng, huyền thoại LCK vẫn không thể một lần nữa lên ngôi vô địch. Thế nhưng, cổ động viên đều tự hào về màn trình diễn của "Quỷ vương". 

Faker và câu chuyện "vị thần" xuống núi

Trong giới Esports, có rất nhiều mỹ từ dùng để miêu tả sự vĩ đại của Faker. Anh là tượng đài bất tử, huyền thoại LCK, người đại diện cho LMHT. Còn Sohu gọi anh là "vị thần". Cách so sánh này vừa thi vị, vừa nâng tầm cho ngôi sao T1. 

"Hãy dành sự tôn trọng cho vị thần đang xuống núi", trang tin Trung Quốc chia sẻ sau khi anh thua DK tại bán kết. Đây không chỉ là lời chia buồn mà còn phản ánh đúng tình cảnh của ngôi sao 25 tuổi. 

T1 sẽ bắt đầu kỷ nguyên mới với đội hình trẻ tài năng

T1 sẽ bắt đầu kỷ nguyên mới với đội hình trẻ tài năng

Faker có thể phá vỡ định kiến về sự hết thời, chống lại thời gian. Thế nhưng, "Quỷ vương" không thể chối bỏ sự thật về đời game thủ. Ở tuổi 25, huyền thoại LCK đang đi những bước cuối trên con đường thi đấu chuyên nghiệp. Hay đúng hơn, ngày Faker giải nghệ đã đến gần.

CKTG 2021, báo chí bàn rất nhiều về "Quỷ vương". Ở đó, không ít bài viết ca ngợi ngôi sao 25 tuổi với hàng loạt kỷ lục kéo dài. Các cây bút Esports cũng tranh nhau mổ xẻ phong độ của huyền thoại LCK. Song, tất cả đều liên tục đặt câu hỏi về kỳ CKTG cuối cùng cho Faker.

"Liệu Faker tuổi 26 còn được đứng trên sân khấu của giải CKTG không?", Game Anchor Network nghi vấn. Trong khi đó, Sohu hoang mang chia sẻ: "Faker sẽ tiếp tục thi đấu nhưng bản thân anh cũng không chắc sẽ còn trở lại sân chơi lớn". 

Ngày Faker giải nghệ đang đến gần

Ngày Faker giải nghệ đang đến gần

Ngoài ra, vai trò thi đấu của Faker trên đất Iceland cũng phản ánh phần nào tương lai anh. "Quỷ vương" là người đàn anh dẫn dắt thế hệ trẻ đến chân trời mới. Ngôi sao 25 tuổi là tượng đài, còn những Oner, Keria hay Canna sẽ trở thành nguồn sống với T1. Hay đúng hơn, khép lại CKTG 2021, Faker đã hoàn thành nhiệm vụ truyền lửa cho lớp kế cận. 

Bên cạnh đó, bản thân tuyển thủ 25 tuổi cũng chuẩn bị dần cho ngày tháng rời sàn đấu chuyên nghiệp. Anh vừa gia hạn hợp đồng với đội nhà. Kèm theo đó, Faker trở thành cổ đông của công ty Giải trí và Thể thao T1. Ngoài ra, theo Sohu, "Quỷ vương" còn bắt đầu thể hiện vai trò mới trong công tác chuyển nhượng với ông lớn LCK.

Từ thuở đầu Liên Minh Huyền Thoại ra mắt, cổ động viên đều quen với hình ảnh Faker. Suốt 9 năm, thành công rồi vấp ngã, anh vẫn đứng đó, chưa bao giờ rời đi. Tình yêu, khao khát của Faker với sự nghiệp game thủ cũng trở thành sự nuông chiều anh dành cho người hâm mộ. Cuối cùng, chẳng một ai muốn chứng kiến nhà vua rời bỏ ngai vàng. 

Khi cuộc sống của Faker không chỉ là LMHT

Với giới LMHT, tới hiện tại, Faker vẫn là quốc bảo có một không hai. Thế nhưng, không có ngôi sao 25 tuổi, tựa game vẫn sẽ tiếp tục phát triển và có thêm những tượng đài mới. Cũng như Faker, rời xa con đường thi đấu chuyên nghiệp, anh vẫn còn cuộc đời của riêng mình. 

Nhìn bề ngoài, "Quỷ vương" thật sự viên mãn với gia tài danh hiệu đồ sộ, nổi tiếng và nhiều tiền. Song, mọi thứ không hề dễ dàng với ngôi sao Hàn Quốc. Hay nói đúng hơn, nếu không có tình yêu mãnh liệt, cuộc đời game thủ chẳng khác nào cực hình. 

Faker không thể sống cả đời vì LMHT

Faker không thể sống cả đời vì LMHT

Báo chí nhiều lần hé mở đời tư Faker sau hào quang sân khấu. Anh ngoài luyện tập, dồn sức cho LMHT thì tất cả đều hết sức nhạt nhẽo. "Quỷ vương" nhiều tiền, lại không thích mua sắm cũng chẳng có thú tiêu hoang. Ngôi sao 25 tuổi có thời gian sẽ đóng quảng cáo, đi show, tham gia các hoạt động từ thiện. 

Faker dường như không sống cho bản thân mình. Đặc biệt, khi thi đấu thất bại, anh liên tục bị phỉ báng và trở thành nhiều phiên bản trong miệng người đời. Thậm chí, có thời điểm, cổ động viên quá khích còn gửi hoa phúng điếu đến trụ sở T1. Họ cho rằng các thành viên đội nhà xứng đáng bị nguyền rủa như vậy. 

Còn với hiện tại, ở tuổi 25, Faker vẫn còn nhiều việc chưa thể ổn định. Đầu tiên, phải kể đến nghĩa vụ quân sự. Game thủ T1 đang hy vọng vào Asiad Games để miễn đi lính. Nếu không, Faker chỉ có thể hoãn đến năm 28 tuổi. 

Faker sẽ có cuộc sống mới sau khi giải nghệ?

Faker sẽ có cuộc sống mới sau khi giải nghệ?

Chưa hết, đời sống tình cảm của "Quỷ vương" cũng khiến cổ động viên quan tâm. Hiện tại, các đồng đội cũ từng sát cánh với Faker đều tìm thấy nửa kia. Trong khi, ngôi sao 25 tuổi chưa từng bận tâm đến việc có người yêu. Sau tất cả những gì cống hiến, anh xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ như một người bình thường. 

"Faker đã trải qua những năm tháng tẻ nhạt với sự nghiệp game thủ. Hy vọng rằng sau này, cậu ấy sẽ gặp nhiều điều mới mẻ, thành công ở phương diện khác. Suy cho cùng, không ai muốn một đời dài đằng đẵng, Faker chỉ sống vì LMHT", Game Anchor Network chốt lại.