T1 sau CKTG 2021: Faker ở lại và đảm nhận thêm vai trò mới

HUYỀN TRÂN , 08:30 03/11/2021 | Esport

Chia sẻ

T1 sẽ phải chuẩn bị cho hành trình khó khăn sắp tới sau kỳ CKTG 2021 đáng nhớ trên đất Iceland.

Tối 30/10, T1 kết thúc hành trình CKTG 2021 với thất bại trước DK. Sau hai năm trở lại sân chơi danh giá nhất giới LMHT, ông lớn Hàn Quốc vẫn lỡ hẹn với chức vô địch. Thế nhưng, thi đấu đội hình trẻ, đây vẫn là mùa giải khá thành công với nhà á quân LCK. 

T1 trải qua một năm đầy sóng gió. Họ phải gặp muôn vàn khó khăn từ giải quốc nội đến quốc ngoại để tìm kiếm danh hiệu. Cuối cùng, với chức á quân LCK mùa Hè, top 4 CKTG 2021, T1 cũng có thể tương đối yên lòng. Song, cuộc chiến sắp tới vẫn chưa dừng lại với ông lớn Hàn Quốc. 

Tương lai mờ mịt của Canna sau CKTG 2021

Trước thềm CKTG 2021, Canna được xem là ngôi sao triển vọng của giải đấu. Chưa kể, với màn trình diễn ổn định tại LCK mùa Hè, anh hứa hẹn sẽ cùng Faker gánh vác T1 trên đất Iceland. Công bằng đánh giá, tuyển thủ 21 tuổi chơi không hề kém bất cứ người đi top nào ở CKTG 2021. 

Canna chưa thể xác định được tương lai ở T1 sau CKTG 2021

Canna chưa thể xác định được tương lai ở T1 sau CKTG 2021

Thế nhưng, Canna lại không đủ bản lĩnh, tinh thần thép khi bước đến lượt trận quyết định. Ván 5 bán kết với DK, anh liên tục mắc sai lầm, ảnh hưởng đến kết quả của đội nhà. Cuối cùng, game thủ 21 tuổi trở thành tâm điểm bị chỉ trích. 

Theo Sohu, điều này gây áp lực rất lớn lên Canna. Nhiều khả năng, anh sẽ rời T1 trước mùa giải mới. Bởi lẽ, phía nhà á quân LCK cũng muốn tìm ngôi sao tên tuổi hơn để xây dựng lực lượng. Suy cho cùng, Canna vẫn cần thêm thời gian, kinh nghiệm để trưởng thành. 

Ngoài ra, theo Sohu, Canna đang là mục tiêu của nhiều đội tuyển tại LCK. Trong đó, phải kể đến HLE và Gen.G. Với HLE, Morgan chưa bao giờ được đánh giá cao. Màn trình diễn ở CKTG 2021 cho thấy phong độ thất thường của anh. Trong khi, Rascal của Gen.G cũng thi đấu thiếu điểm nhấn suốt thời gian qua. 

Faker ở lại nhưng còn thi đấu cho T1?

Tương lai Faker là điều luôn khiến cổ động viên quan tâm. Thời điểm LCK mùa Xuân 2021, không ít lần anh bị đồn đoán sẽ rời T1. Thế nhưng, hiện tại, khả năng này gần như rất thấp. Bởi lẽ, vừa qua, huyền thoại Hàn Quốc đã gia hạn thêm 3 năm hợp đồng với đội nhà. Không những vậy, Faker còn trở thành cổ đông của công ty Giải trí và Thể thao T1.

Faker chắc chắn ở lại T1

Faker chắc chắn ở lại T1

Ngoài ra, theo Sohu, nhà á quân LCK cũng không có ý định chiêu mộ thêm game thủ đường giữa. Đội nhà muốn tạo cơ hội cho Faker thi đấu khi thời gian của anh đã không còn nhiều. Chưa hết, ngôi sao 25 tuổi còn có thêm trách nhiệm trước mùa giải mới. Anh sẽ tham gia vào việc chuyển nhượng của T1. 

Sohu chia sẻ T1 đang để mắt đến Nuguri. Trong đó, Faker sẽ trở thành người thuyết phục ngôi sao FPX trở lại Hàn Quốc và gia nhập đội nhà. Trước đó, Doinb từng nói chuyện, giúp FPX ký hợp đồng với Nuguri. Bằng tầm ảnh hưởng của bản thân, Faker hoàn toàn có thể thương thảo cùng cựu sao DK. 

Teddy, Cuzz và Clozer đi về đâu?

T1 mang lực lượng hùng hậu đến CKTG 2021. Thế nhưng, đội nhà chỉ sử dụng đúng 5 cái tên, Canna, Oner, Faker, Gumayushi và Keria. Trong khi, Teddy, Cuzz, những ngôi sao kỳ cựu đều ngồi dự bị. 

Teddy liệu còn trong kế hoạch của T1 ở mùa tới?

Teddy liệu còn trong kế hoạch của T1 ở mùa tới?

Oner và Gumayushi đều thi đấu tốt trên đất Iceland. Không những vậy, họ còn được đánh giá sớm trở thành tương lai, mở ra kỷ nguyên mới cho T1. Còn Cuzz, Teddy sẽ lần lượt đáo hạn hợp đồng với đội nhà cuối 2021, 2022. Điều này đặt ra nghi vấn liệu cả hai còn trong kế hoạch của T1 thời gian tới?

Về phần Clozer, anh từng khiến Faker bị đầy trên ghế dự bị LCK mùa Xuân 2021. Thế nhưng, tài năng 18 tuổi không thể thay thể được tầm ảnh hưởng của người đàn anh. Không những bị Faker giành lại suất đánh chính, anh còn mất luôn vé dự CKTG 2021. 

Sau đó, trên sóng livestream, Clozer bóng gió chê bai Faker. Anh cho rằng bản thân xứng đáng có mặt ở Iceland hơn huyền thoại LCK. Hiện tại, Faker chắc chắn không rời T1, còn trở thành cổ động đội nhà. Có lẽ Clozer cũng hết đường tiếp tục mơ mộng một suất đánh chính cho nhà á quân LCK.