Dota 2 cán mốc 50.000 trận chuyên nghiệp, số liệu thống kê khiến nhiều người trầm trồ

ĐỨC NHÂN , 17:00 22/12/2020 | Esport

Chia sẻ

Dota 2 tiếp tục là một trong những bộ môn thể thao điện tử được yêu thích trên thế giới.

Dù sinh sau những tựa game đình đám nhất hiện nay như Liên Minh Huyền Thoại hay Counter Strike: Global Offensive, Dota 2 vẫn thu hút một lượng lớn người hâm mộ trên toàn thế giới. Nhiều dấu ấn của cá nhân và đội tuyển đã được xác lập tại bộ môn Esports này.

Sau loạt trận giữa Team Aster và IG.Vitality tại Huya Dota 2 Winter Invitational, Dota 2 xác lập cột mốc 50.000 trận chuyên nghiệp.

 Dota 2 cán mốc 50000 trận thi đấu chuyên nghiệp, số liệu thống kê khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh 1.

Để kỉ niệm cột mốc này, chuyên gia phân tích Ben “Noxville” Steenhuisen kết hợp với trang daDota đã đưa ra những số liệu thống kê vô cùng thú vị.

 Dota 2 cán mốc 50000 trận thi đấu chuyên nghiệp, số liệu thống kê khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh 2.

Theo Noxville, một trận thi đấu chuyên nghiệp của bộ môn Dota 2 trung bình kéo dài 36 phút 26 giây. Trong đó, trận giữa EHOME với M5 là cuộc đọ sức ngắn nhất - 6 phút 37 giây. Trận dài nhất, giữa Scaryfacez và Cloud9, kéo dài tận 3 tiếng 20 phút 34 giây.

Cá nhân tuyển thủ Jacky “EternaLEnVy” Mao là người có nhiều trận thi đấu trên 60 phút nhất, với 114 trận.

Tuyển thủ chuyên nghiệp trung bình có mạng hạ gục mỗi 7 phút 45 giây, bị hạ mỗi 4 phút 34 giây. Nếu chia đều tổng số giờ chơi với số người lên chuyên thì tuyển thủ trung bình có 22 tiếng thi đấu. Riêng hai tuyển thủ Tal “Fly” Aizik và Adrian “Fata” Trinks đều có hơn 1300 giờ thi đấu.

 Dota 2 cán mốc 50000 trận thi đấu chuyên nghiệp, số liệu thống kê khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh 3.

Thông số của các tuyển thủ tại giải chuyên nghiệp

Noxville cũng chỉ ra rằng đã có 13.414 tuyển thủ thi đấu cho 3269 đội khác nhau kể từ ngày bắt đầu tổ chức giải chuyên nghiệp của Dota 2. Song chỉ có 864 tuyển thủ chơi trên 100 trận cho 179 đội. Chỉ có 17 người chơi hơn 1000 trận cho một đội tuyển. Evil Geniuses và Alliance đều có ba tuyển thủ thuộc nhóm gạo cội này.

Xét về tổng thể game, đã có 4.450.673 giao tranh tổng kể từ khi Dota chạy trên nền tàng Source 2, được ra mắt vào năm 2015. Trong những giao tranh đó, chỉ có duy nhất một pha Rampage (hạ gục cả 5 đối thủ một lúc). Chiến tích này thuộc về Amer "Miracle-" Al-Barkawi tại ESL One Birmingham 2019.

 Dota 2 cán mốc 50000 trận thi đấu chuyên nghiệp, số liệu thống kê khiến nhiều người trầm trồ - Ảnh 4.

Trước những con số ấn tượng, Dota 2 sẽ tiếp tục là một tượng đài lớn trong làng Esports thế giới. Không thể phủ nhận rằng tựa game này sẽ đem đến nhiều điều thú vị và bất ngờ hơn trong tương lai.