Đội bóng đầu tiên của Ukraine thi đấu trở lại giữa lúc xung đột căng thẳng

Tuấn Hoàng , 10:58 08/04/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

U19 Dynamo Kyiv trở thành đội bóng đầu tiên của Ukraine thi đấu trở lại sau khi xung đột nổ ra tại nước này với trận gặp Sporting Lisbon tại vòng 1/8 UEFA Youth League.

Tối 7/4, đội U19 của Dynamo Kyiv tiếp đón Sporting Lisbon tại vòng 1/8 UEFA Youth League trên sân trung lập ở thủ đô Bucharest của Romania. Đây cũng là đội bóng đầu tiên của Ukraine thi đấu trở lại sau 49 ngày kể từ khi xung đột nổ ra tại nước này.

Các cầu thủ trẻ của Dynamo Kyiv ra sân với quốc kỳ Ukraine trên vai để thể hiện thông điệp với quê hương. Trong khi đó, hai màu xanh và vàng cũng nổi bật trên các khán đài tại sân vận động Giulesti.

Đội bóng đầu tiên của Ukraine thi đấu trở lại giữa lúc xung đột căng thẳng - Ảnh 1.

Trước khi trận đấu bắt đầu, cả sân đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân giữa lúc cuộc giao tranh ở Ukraine diễn ra tới ngày thứ 43

Đội bóng đầu tiên của Ukraine thi đấu trở lại giữa lúc xung đột căng thẳng - Ảnh 2.

U19 Dynamo Kyiv cũng là đội bóng duy nhất của Ukraine còn thi đấu tại các giải đấu trong khuôn khổ của UEFA. Tuy nhiên, hành trình này cũng sớm đi tới hồi kết khi họ để thua Sporting Lisbon với tỷ số 1-2

Hai bàn thắng của Diogo Cabral đã giúp Sporting Lisbon sớm vươn lên dẫn trước chỉ sau 30 phút thi đấu

Đội bóng đầu tiên của Ukraine thi đấu trở lại giữa lúc xung đột căng thẳng - Ảnh 4.

U19 Dynamo Kyiv cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của Volodymyr Brazhko ngay đầu hiệp hai. Tuy nhiên, như thế vẫn là chưa đủ để giúp đội bóng Ukraine ở lại giải đấu

Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ trẻ của Dynamo Kyiv đã bật khóc. Đối thủ và các CĐV cũng nán lại sân khá lâu để gửi lời động viên tới các cầu thủ

https://sport5.vn/doi-bong-dau-tien-cua-ukraine-thi-dau-tro-lai-giua-luc-xung-dot-cang-thang-20220408085117066.htm