Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo ngày 25/7: Kỳ vọng tấm huy chương đầu tiên

Rose , 07:21 25/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong hôm nay 25/7, các VĐV Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 5 bộ môn gồm rowing, judo, cử tạ, boxing, cầu lông. Trong đó, đô cử số một Thạch Kim Tuấn được kì vọng sẽ đem về thành tích tốt cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Thạch Kim Tuấn nằm ở nhóm A, hạng cân 61 kg, với sự quy tụ của tất cả đô cử mạnh nhất thế giới hiện tại. Kim Tuấn đăng kí mức tạ 296 kg. Đô cử Việt Nam sẽ bước vào tranh tài lúc 13h50 (giờ Việt Nam).

Hầu hết đối thủ của Thạch Kim Tuấn đều đăng kí thành tích khủng tại Olympic Tokyo 2020. Đô cử Irawan Irawan Eko Yuli (người Indonesia) đăng kí thành tích là 315kg. Anh từng vô địch thế giới, có 1 HCB, 1 HCĐ Olympic. Một đô cử nổi tiếng khác là Li Fabin (người Trung Quốc) đăng ký mức tạ 310 kg. Li Fabin từng vô địch thế giới năm 2019, 3 lần vô địch châu Á và là người sở hữu kỷ lục thế giới với tổng cử là 318 kg. Tuy nhiên, Li Fabin từng là bại tướng của Thạch Kim Tuấn tại Asian Games 2014 hạng 56kg và tại giải vô địch thế giới năm 2014. 

Mishvelidze Shota (người Georgia) đăng kí thành tích 305kg. Alsaleem Seraj Abdulrahim (người Saudi Arabia) đăng ký mức tạ tới 303kg. Son Igor (người Kazkhstan) và Itokazu Yoichi (Nhật Bản) cùng đăng ký mức tạ 300kg. Thạch Kim Tuấn và Ruiu Davide (người Ý) đăng ký cùng mức tạ. Kao Chan-Hung (Đài Loan (Trung Quốc)) đăng kí mức thấp nhất là 292kg. 

Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo ngày 25/7: Chờ cử tạ làm nên chuyện - Ảnh 1.

Thạch Kim Tuấn là niềm hi vọng của đoàn TTVN hôm nay (Ảnh: Tiến Tuấn)

Trong ngày 25/7, hai VĐV Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo sẽ khởi đầu ngày thi đấu của đoàn TTVN. Vào lúc 8h20, cặp tay chèo tham dự lượt đấu repechage cùng đội của Áo, ROC, Thụy Sĩ, Cộng hòa Ailen và Guatemala để giành vé vào nhóm tranh huy chương ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo. 

Tiếp đó, khoảng 9h, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ của tuyển judo Việt Nam sẽ thi đấu ở hạng cân 52kg nữ. Thanh Thủy sẽ so tài cùng Andreea Chitu (Romania). Đối thủ này từng dự các kỳ Olympic năm 2012 và 2016, từng giành HCB giải vô địch thế giới ở các năm 2014 và 2015. 

Vào 15h48, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm sẽ đại diện boxing Việt Nam thi đấu ở hạng cân 51kg nữ. Nguyễn Thị Tâm gặp đối thủ Krasteva (người Bulgaria). 

Tay Nguyễn Tiến Minh sẽ thi đấu muộn nhất lúc 18h00 ở vòng bảng đơn nam. Anh gặp Antonsen Anders (người Đan Mạch) ở bảng L. Theo quy định, VĐV đứng đầu bảng sau vòng loại mới có suất đi tiếp.

Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo ngày 25/7: Chờ cử tạ làm nên chuyện - Ảnh 2.

Lịch thi đấu của Đoàn TTVN ngày 25/7 (Ảnh: Giang Nguyễn)