Đông Nam Á có huy chương vàng đầu tiên ở Olympic Tokyo 2020

HIẾU LƯƠNG , 20:11 24/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tấm HCV thuộc về VĐV taekwondo Panipak Wongpattanakit của Thái Lan ở nội dụng dưới 49kg dành cho nữ.

Panipak Wongpattanakit xuất sắc đánh bại VĐV Tây Ban Nha Adriana Iglesias vào tối 24/7 với tỷ số 11-10. Chiến thắng này giúp Thái Lan và thể thao Đông Nam Á có HCV đầu tiên ở Thế vận hội Tokyo.

VĐV người Thái Lan chỉ có được chiến thắng ở những giây cuối cùng. Ở hiệp 1, cô để thua 2-4, thắng lại 7-2 trong hiệp 2.

Đông Nam Á có huy chương vàng đầu tiên ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Panipak Wongpattanakit giành HCV đầu tiên cho taekwondo Thái Lan ở đấu trường Olympic (Ảnh: Getty Images)

Ở hiệp 3, Panipak Wongpattanakit bị dẫn ngược 10-9. Khi hiệp đầu còn 10 giây, cô tấn công dồn dập và giành được thêm 2 điểm sau cú đá tầm trung vào giáp thân, qua đó thắng chung cuộc 11-10.

Panipak Wongpattanakit bật khóc sau khi giúp thể thao Thái Lan có tấm HCV đầu tiên ở môn taekwondo tại Olympic. Trong khi đó, Adriana Iglesias gục khóc vì đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc.

Panipak Wongpattanakit lần lượt đánh bại Semberg Abishag (Israel), Trương Thị Kim Tuyền (Việt Nam), Miyu Yamada (Nhật Bản) trước khi vào chơi chung kết.

Hai tấm HCĐ ở hạng dưới 49kg taewondo lần lượt thuộc về Semberg Abishag và Tijana Bogdanovic (Serbia).

Wongpattanakit là VĐV Đông Nam Á đầu tiên giành HCV ở Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, VĐV đầu tiên giành huy chương là Aisah Windy Cantika (Indonesia) ở môn cử tạ nội dung dưới 49kg của nữ. 

Đông Nam Á có huy chương vàng đầu tiên ở Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Danh sách giành huy chương nội dung dưới 49kg nữ taekwondo Olympic Tokyo 2020