Deontay Wilder tiếp tục đổ thừa cho… móng tay của Tyson Fury

Phúc Cơ , 10:43 19/11/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Deontay Wilder tiếp tục đưa ra những biện hộ cho trận thua của mình. Biện hộ mới nhất của cựu vô địch là bị móng tay của Fury cào rách.

Ngay sau trận đại bại đầu năm, Deontay "Bronze Bomber" Wilder đã đổ thừa cho bộ quần áo quá nặng khiến anh mất hết sức lực ở chân. Sau đó, chỉ mới tháng trước Wilder tiếp tục cho rằng HLV của anh khi đó, Mark Breland đã đầu độc vào nước uống.

Tay đấm người Mỹ còn nhiều lần cho rằng Tyson Fury đã cố tình đeo găng sai cách và nhận được sự giúp đỡ từ Ricky Hatton. Tưởng chừng như bấy nhiêu "lý do" đã là quá nhiều thì mới đây "Bronze Bomber" tiếp tục đưa ra thêm một lời biện hộ khác: Deontay Wilder tin rằng Tyson Fury đã dùng móng tay để làm tai của anh bị chảy máu.

Deontay Wilder tiếp tục đổ thừa cho… móng tay của Tyson Fury - Ảnh 1.

Tai của Deontay Wilder trong trận đấu với Tyson Fury

Deontay Wilder nói: "Tôi vẫn chưa có chứng cứ chắc chắn tại sao găng lại lòng thòng ngược về phía sau, tại sao tay của hắn lại nằm ở giữa găng, tại sao tai tôi lại có vết xước ở bên trong?".

"Bởi vì do móng tay của Fury. Có nhiều chứng cứ về điều đó mà chúng ta đã có. Nhưng nó chỉ khiến những thứ đó rõ ràng hơn", Wilder nhận định.

"Tôi nhìn thấy ở trận đầu tiên khi Hatton kéo găng của hắn xuống để tay của gã đó ở sai vị trí. Hắn cố gắng làm thế ở trận thứ hai, nhưng lần này, tên đó làm trầy phía bên trong tai của tôi khiến nó chảy máu".

Deontay Wilder tiếp tục đổ thừa cho… móng tay của Tyson Fury - Ảnh 2.

Deontay Wilder đã có một trận thua đau đớn trước Tyson Fury

Deontay Wilder tiếp tục khẳng định "Gypsy King" có một lịch sử với những trận đánh gian lận: "Bạn có thể quay lại với một bản nhạc rap và lịch sử gian lận của hắn thậm chí ngay cả trận đấu với Klitschko. Gã đó không phải là một võ sĩ giỏi hơn trong trận đó".

Cựu vô địch WBC kết luận: "Thật đáng buồn rằng tôi quá vĩ đại trong môn thể thao này đến nỗi họ phải gian lận. Đó là thứ khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn, di sản của tôi đã to lớn hơn bao giờ hết".

Trận đấu thứ ba giữa Deontay Wilder và Tyson Fury vẫn đang trên bàn đàm phán. Nếu trận đấu diễn ra, đây rất có thể sẽ là trận đấu kết thúc mối thù giữa hai võ sĩ.