Đặt niềm tin Sacramento Kings khi LeBron James nghỉ thi đấu vì Covid-19, "bet thủ" vẫn mất trắng cả núi tiền

BHAT , 18:31 02/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Một pha đặt cược liên quan đến LeBron James đã được fan hâm mộ phát hiện có nguy cơ gian lận. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra dù rằng "bet thủ" này gần như đã có trong tay mọi thông tin quý giá.

Tại Mỹ, hoạt động cá cược từ lâu đã được hợp pháp hóa trong khuôn khổ nhất định. Trong đó, thể thao cũng không nằm ngoài nhóm đối tượng kinh doanh của các nhà cái. Mới đây, dân mạng đã "đánh hơi" thấy "mùi khả nghi" từ một pha đặt cược ngay trước trận đấu giữa Los Angeles Lakers và Sacramento Kings diễn ra vào sáng ngày 12/1 (giờ Việt Nam).

Dân mạng soi kèo cá cược khả nghi ngay trước trận LeBron James nghỉ đấu vì Covid-19 - Ảnh 1.

Dân mạng đã nhanh chóng phát hiện một vụ cá cược có nguy cơ gian lận trước trận Lakers đối đầu với Kings

Cụ thể, chưa đầy 5 tiếng trước khi trận đấu diễn ra, một nhân viên nhà cái đã phá hiện ra một "bet thủ" vừa đặt cược 245.000 USD vào cửa Sacramento Kings (+5) cùng 285.000 USD vào tổng tỷ số 2 đội thấp hơn 227 điểm. Tổng cộng, người này đã chi hơn nửa triệu USD cho một trận đấu.

Không lâu sau đó, truyền thông bắt đầu đồng loạt đưa tin LeBron James nghỉ đấu để thực hiện thủ tục an toàn Covid-19. Do đó, rất nhiều người đã đặt ra nghi vấn: Liệu người đặt cược trên đã được biết trước thông tin về tình trạng sức khỏe của ngôi sao Lakers? Tuy nhiên, dù biết được thông tin quan trọng là vậy thế nhưng "Thần may mắn" đã không đứng về phía "bet thủ" này.

Dân mạng soi kèo cá cược khả nghi ngay trước trận LeBron James nghỉ đấu vì Covid-19 - Ảnh 2.

Nhiều người dự đoán "bet thủ" này đã được nguồn tin nội bộ "mách" trước thông tin LeBron nghỉ đấu

Thật không may cho NHM "nắm rõ thông tin" này khi dù vắng mặt LeBron, Kings vẫn để thua ngược trước thầy trò HLV Frank Vogel với tỷ số 92-117. Như vậy, "bet thủ" trên đã mất đi khoản tiền 245.000 USD cho việc đặt niềm tin nơi Sacramento Kings nhưng vẫn may mắn cứu vớt được 40.000 USD kèm với khoản tiền 285.000 trước đó khi tổng tỷ số trận đấu dưới 227 điểm.

Ngay trước chuyến làm khách tại Sacramento vào sáng 12/1 (giờ Việt Nam), fan hâm mộ Los Angeles Lakers bất ngờ nhận tin giữ khi ngôi sao của họ, LeBron James bỏ lỡ trận đấu vì nhiễm Covid-19. Cụ thể, cầu thủ 36 tuổi đã xét nghiệm đến 3 lần trong cùng một ngày, trong đó trả về 2 kết quả dương tính.

Dân mạng soi kèo cá cược khả nghi ngay trước trận LeBron James nghỉ đấu vì Covid-19 - Ảnh 3.

Tại Mỹ, có đến 29 bang cho phép việc cá cược trên các bộ môn thể thao theo hình thức trực tuyến và phạm vi này sẽ tiếp tục được mở rộng trong tương lai. Vì vậy, nếu trường hợp kể trên có sự can thiệp của việc tiếp nhận thông tin nội bộ thì có thể coi là gian lận. 

Tin tưởng LeBron James nhưng cái kết không như mơ cho "bet thủ"