NÓNG: Anthony Davis xác nhận tình trạng sức khỏe của LeBron James, liên quan đến Covid-19

BHAT , 18:02 01/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Theo một số nguồn tin, LeBron James đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay trước chuyến làm khách tại Sacramento vào ngày 12/1 (giờ Việt Nam), fan hâm mộ Los Angeles Lakers bất ngờ nhận tin giữ khi ngôi sao của họ, LeBron James bỏ lỡ trận đấu vì thủ tục phòng chống dịch Covid-19 của giải đấu. Dù chưa thể khẳng định cầu thủ 36 tuổi có thực sự nhiễm virus SAR-CoV-2 hay chỉ tiếp xúc gần với người bệnh, rất nhiều người tỏ ra lo lắng bởi LeBron vốn dĩ là một mảnh ghép rất quan trọng trong đội hình của HLV Frank Vogel.

Mỗi lần thiếu sự phục vụ của "King James" là một lần Lakers lâm nguy với lực lượng nhân sự thiếu hoàn thiện

Sau chiến thắng 117-92 trên sân Golden 1 Center, Anthony Davis đã có những chia sẻ về sự vắng mặt của người đồng đội. Trong đó, anh cũng bất ngờ hé lộ LeBron James đã nhiễm Covid-19: "Tôi và LeBron rất thân thiết nên tôi đã hỏi thăm anh ấy. Tôi cứ nghĩ mãi về chia sẻ của Joel Embiid, rõ ràng anh ấy đã rất sợ hãi trong quá trình điều trị. Covid-19 là một căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt khi giờ đây xuất hiện thêm nhiều biến thể mới".

NÓNG: Anthony Davis xác nhận tình trạng sức khỏe của LeBron James, liên quan đến Covid-19 - Ảnh 2.

Nhiều nguồn tin đã xác nhận LeBron James dương tính với virus SARS-CoV-2

Theo trang TMZ Sports, LeBron đã xét nghiệm đến 3 lần trong cùng một ngày, trong đó trả về 2 kết quả dương tính. Ngay lập tức, đội bóng đã thu xếp một chiếc máy bay riêng đưa ngôi sao trở về thành phố Los Angeles. Theo quy định của NBA, những trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 buộc phải nghỉ đấu ít nhất 10 ngày.

Đáng chú ý hơn, LeBron James và Joel Embiid là 2 trường hợp nhiễm Covid-19 dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin tại NBA. Do đó, Giải đấu đang khuyến khích các cầu thủ thực hiện tiêm phòng bổ sung. Ý tưởng này đang nhận được sự ủng hộ từ nhiều thành viên NBA, trong đó có Anthony Davis và HLV Frank Vogel.

NÓNG: Anthony Davis xác nhận tình trạng sức khỏe của LeBron James, liên quan đến Covid-19 - Ảnh 3.

Anthony Davis là người góp công lớn nhất vào chiến thắng ngược dòng trước Sacramento Kings vào sáng ngày 1/12 (giờ Việt Nam)

Cập nhật thêm về tình hình sức khỏe của LeBron James, ngôi sao mang áo số 3 của Lakers cho biết: "Anh ấy vẫn ổn, may là không có triệu chứng gì. Sức khỏe là một điều quý giá hơn cả chiến thắng trong bóng rổ. Thi đấu là chuyện lâu dài, chúng tôi chỉ muốn anh ấy khỏe mạnh. Ngoài đại gia đình Lakers, anh ấy cũng cần bảo vệ gia đình nhỏ của riêng mình. Dù vậy, tôi biết anh ấy đang hào hứng cổ vũ từ xa. Vì vậy, chiến thắng này sẽ tiếp thêm động lực chiến đấu cho anh ấy".

NÓNG: Anthony Davis xác nhận tình trạng sức khỏe của LeBron James, liên quan đến Covid-19 - Ảnh 4.

Fan phải chờ đợi một thời gian ngắn để lại được thấy sự phối hợp của bộ đôi mang áo số 3 và số 6 của Lakers

Đối với "King James", đây là lần thứ 2 ở mùa giải NBA 2021/22, siêu sao này phải nghỉ thi đấu vì chấn thương hoặc những vấn đề liên quan đến sức khỏe. Sự vắng mặt của người thủ lĩnh từng nhiều lần khiến Lakers lâm nguy. Đặc biệt khi đội bóng này đang trong giai đoạn thiếu ổn định, HLV Frank Vogel tiếp tục phải đối mặt với một bài toán khó trong việc sử dụng đội hình thiếu hoàn thiện.

NÓNG: Anthony Davis xác nhận tình trạng sức khỏe của LeBron James, liên quan đến Covid-19 - Ảnh 5.

Carmelo Anthony nhiều khả năng sẽ thay thế vị trí của LeBron James trong đội hình xuất phát

Ngoài trường hợp của LeBron James, đội hình của đội chủ sân Staples Center đang có 2 thương binh dài hạn là Trevor Ariza và Kendrick Nunn. Carmelo Anthony nhiều khả năng sẽ được trở lại trong đội hình xuất phát bên cạnh Russell Westbrook, Anthony Davis, Avery Bradley và DeAndre Jordan. Hy vọng thuyền trưởng Frank Vogel có thể trèo lái con thuyền Lakers đi qua giai đoạn khó khăn này, cũng như ngôi sao mang áo số 6 sớm bình phục và trở lại ở phong độ tốt nhất.