Cựu danh thủ HAGL làm huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan

Mai Phương , 16:16 07/10/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Cựu tiền vệ Tawan Sripan vừa được bổ nhiệm là huấn luyện viên trưởng đội U23 Thái Lan, nhận nhiệm vụ giành huy chương vàng SEA Games 32.

Tờ SiamSport đưa tin, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) vừa bổ nhiệm HLV Tawan Sripan dẫn dắt U23 Thái Lan sau khi HLV Worrawoot Srimaka từ chức cách đây vài tháng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Srimaka, U23 Thái Lan không vượt qua được vòng bảng U23 châu Á 2022.

Trước đó, cựu danh thủ này cũng không được FAT tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Thái Lan ở SEA Games 31. Quyết định của FAT - bổ nhiệm HLV Alexandre Polking tạm quyền dẫn dắt U23 Thái Lan tại SEA Games 31 dù ông Srimaka là người làm việc với toàn đội trong thời gian dài - gây ra nhiều tranh cãi.

Cựu danh thủ HAGL làm huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan - Ảnh 1.

Tawan Sripan từng là cầu thủ của HAGL.

Sau khi HLV Srimaka từ chức, Hiệp hội bóng đá Thái Lan không vội tìm HLV trưởng mới cho U23 Thái Lan trong năm 2022 với lý do đội bóng này không tham dự giải đấu nào. Tuy nhiên, áp lực rất lớn về vấn đề thành tích khiến các lãnh đạo FAT thay đổi quyết định.

Theo Siamsports, đội tuyển bóng đá nữ và U23 Thái Lan được giao nhiệm vụ phải giành huy chương vàng SEA Games 32. Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan Chaiyaphak Siriwat nhấn mạnh mục tiêu này trong buổi làm việc với Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT). Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, các lãnh đạo của FAT phải chịu trách nhiệm. Ông Somyot lúc này đang hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ CĐV Thái Lan. Rất đông người hâm mộ nước này yêu cầu ông phải từ chức.

Tawan Sripan vẫn được xem là một huyền thoại của bóng đá Thái Lan với hơn 100 trận ra sân cho đội tuyển quốc gia. Cựu tiền vệ này có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng lớn ở Thai League, từng làm trợ lý ở đội U23 và đội tuyển Thái Lan. Mức lương của Tawan cũng không cao như các HLV ngoại, điều này phù hợp với khả năng chi trả của FAT trong hoàn cảnh họ đang gặp khó khăn về tài chính.

Trong quá khứ, Tawan Sripan từng khoác áo HAGL với 13 bàn thắng sau 49 lần ra sân. Ông là thành viên đội hình vô địch V-League 2004, danh hiệu vô địch quốc gia gần nhất của đội bóng phố núi.