Chanathip lần đầu lên tiếng về thương vụ chuyển đến Kawasaki Frontale: "Tôi chỉ được biết sau trận thắng tuyển Việt Nam"

Thành Đạt , 10:20 08/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Có lẽ không phải sau AFF Cup 2021 mà tiền vệ tuyển Thái Lan Chanathip Songkrasin đã được đương kim vô địch J.League Kawasaki Frontale theo dõi từ lâu.

Thương vụ đội trưởng tuyển Thái Lan Chanathip Songkrasin chuyển đến đương kim vô địch Kawasaki Frontale đã được xác nhận bởi giám đốc điều hành CLB Consadole Sapporo. Tiền vệ này đã lần đầu lên tiếng với báo chí Thái Lan về cuộc chuyển nhượng có thể đi vào lịch sử bóng đá Nhật Bản và Thái Lan.

Trong sự kiện quảng bá cho học viện bóng đá Sansiri ở quê nhà, anh cho biết thương vụ này đã được khởi động từ trước trận bán kết lượt đi với tuyển Việt Nam:

"Tôi chỉ được biết đến điều này sau khi đánh bại tuyển Việt Nam. Đại diện đã bật mí với tôi, nhưng các điều khoản đã được thông qua từ trước đó. Anh ấy không muốn làm xao nhãng tôi nên chúng tôi nghĩ sẽ là tốt hơn sau khi giải đấu kết thúc".

Chanathip lần đầu lên tiếng về thương vụ chuyển đên Kawasaki Frontale: "Tôi chỉ được biết sau trận thắng tuyển Việt Nam" - Ảnh 1.

Chanathip Songkrasin trả lời báo chí Thái Lan về thương vụ chuyển nhượng đến Kawasaki Frontale (Ảnh: Siam Sports)

Như vậy, có lẽ không phải chỉ vì màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2021 mà "Messi Thái" mới được chú ý đến. Có lẽ Frontale đã theo dõi anh khá lâu trước khi quyết định chiêu mộ. Qua 4 mùa giải ở Nhật Bản, Chanathip ra sân 119 trận, ghi 14 bàn, 1 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa của CLB hiện tại Consadole Sapporo và 1 lần lọt vào đội hình xuất sắc mùa của J.League 1 (đều vào năm 2018). 

Về mặt thương mại, cầu thủ cao 1m58 cũng tạo sức hút lớn biến đảo Hokkaido thành điểm đến ưu thích của khách du lịch Thái Lan và kéo người hâm mộ Đông Nam Á đến với J.League. Bản thân Chanathip cũng nhận được thu nhập đáng mơ ước. Chỉ tính riêng mức lương từ Consadole, anh đã nhận khoảng 36 triệu baht (hơn 24 tỉ đồng) sau 4 năm. 

Chanathip lần đầu lên tiếng về thương vụ chuyển đên Kawasaki Frontale: "Tôi chỉ được biết sau trận thắng tuyển Việt Nam" - Ảnh 2.

Chanathip Songkrasin được vinh danh tại lễ trao giải J.League Awards 2018 (Ảnh: AFP)

Dù chưa chính thức nhưng theo giám đốc điều hành CLB Consadole Sapporo - ông Hirokatsu Mikami tiết lộ phí chuyển nhượng của thương vụ này sẽ là cao nhất trong lịch sử chuyển nhượng nội bộ Nhật Bản, tức sẽ hơn kỷ lục cũ là 3,4 triệu euro (hơn 87 tỉ).

Nhưng với cá nhân tuyển thủ Thái Lan, thứ anh mong đợi là những danh hiệu. Kawasaki là đội bóng thành công nhất Nhật Bản trong vòng 10 năm trở lại đây. Họ đã 4 lần vô địch từ năm 2017 đến nay và đang hướng đến chức vô địch thứ 3 liên tiếp. Thi đấu ở đây nghĩa là Chanathip sẽ có cơ hội chơi ở đấu trường AFC Champions League.

Cũng trong buổi họp báo tại sự kiện nói trên, anh đã khẳng định mục tiêu của mình tại CLB mới: "Tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để thích ứng tại đội bóng lớn như Kawasaki Frontale, nhưng mục tiêu của tôi chỉ có 1 thôi: chức vô địch".