"Messi Thái" Chanathip: Thống kê ảo diệu và con đường trở thành độc nhất tại AFF Cup

HIẾU LƯƠNG , 08:09 01/01/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Thông qua AFF Cup 2020, Chanathip Songkrasin đang chứng minh anh xứng đáng đứng trong cuộc cạnh tranh cho danh xưng "cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á".

Thống kê khó tin từ những cú sút

Suốt vòng bảng, Chanathip Songkrasin im hơi lặng tiếng nhưng anh dập tắt mọi hoài nghi chỉ sau 2 lượt trận bán kết và chung kết lượt đi. Chanathip bật chế độ "hủy diệt" với 4 bàn thắng, đưa tuyển Thái Lan đến cực gần với chức vô địch AFF Cup thứ 6 trong lịch sử.

Trước giải, ông Kongphop Songkrasin, bố Chanathip, khuyên con trai "phải sút nhiều hơn" và hy vọng anh trở thành vua phá lưới. Thế nhưng, Chanathip không cần sút nhiều vẫn có thể hoàn thành ước nguyện của bố mình.

"Messi Thái" Chanathip: Thống kê ảo diệu và con đường trở thành độc nhất tại AFF Cup - Ảnh 1.

Chanathip Songkrasin (áo xanh) ghi 4 bàn thắng chỉ sau 8 cú sút tại AFF Cup 2020 (Ảnh: Changsuek)

Chanathip sút tổng cộng 8 lần từ đầu giải, trúng đích 6 lần. Thống kê chỉ ra tiền vệ sinh năm 1993 cứ tung chân sút hai lần thì tạo nên 1 bàn thắng. Một con số hiếm, thậm chí phi thực tế đối với bóng đá thế giới.

Hiệu suất của Chanathip tốt hơn hẳn so với ba cái tên cùng ghi 4 bàn thắng tại AFF Cup 2020. Đồng đội Teerasil Dangda ghi 4 bàn sau 21 cú sút. Con số này của Safawi Rasid (Malaysia) và Bienvenido Maranon (Philippines) lần lượt là 10 và 11. 

Đáng chú ý, 4 bàn thắng của Chanathip đều tới từ những cú dứt điểm một chạm vào góc hiểm ở vị trí chính diện với khung thành và không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Cảm quan không gian, kỹ thuật sút, cảm hứng săn bàn đều đạt ngưỡng hoàn hảo.

Xét về tình chất quan trọng và sức mạnh đối thủ, những bàn thắng của "Messi Jay" mang giá trị khác biệt, đồng thời, cho thấy phẩm chất ngôi sao toả sáng trong trận đấu lớn. Trước giải, Chanathip mới ghi 3 bàn sau hai kỳ AFF Cup, ghi 8 bàn trên mọi đấu trường cho tuyển Thái Lan. Không mấy ai nghĩ anh bùng nổ về số bàn thắng như hiện tại.

Chanathip còn trận chung kết lượt về để gia tăng số bàn thắng tại AFF Cup 2020 và độc chiếm danh hiệu vua phá lưới. Bên cạnh đó, anh đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nếu ẵm trọn cả hai, Chanathip sẽ trở thành cầu thủ thứ hai sau Noh Alam Shah (Singapore – AFF Cup 2007) đạt được thành tích này.

"Messi Thái" Chanathip: Thống kê ảo diệu và con đường trở thành độc nhất tại AFF Cup - Ảnh 2.

Chanathip bùng nổ đến mức không thể ngăn cản ghi bàn ở giai đoạn quan trọng nhất của giải đấu (Ảnh: Changsuek)

Chanathip trên đường trở thành "độc nhất vô nhị" tại AFF Cup 

Trước năm 2020, Tiger Cup và nay là AFF Cup đã trải qua 12 lần tổ chức, tìm ra 11 cầu thủ nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP)". Người duy nhất có cú đúp danh hiệu này chính là Chanathip Songkrasin và nhiều khả năng anh sẽ có lần thứ ba nhận giải.

Trước trận chung kết lượt về, giới chuyên môn đánh giá chỉ có ba cầu thủ có thể cạnh tranh được với Chanathip. Tất cả đều chơi ở tuyến giữa trong một mùa AFF Cup thăng hoa của những tiền vệ tấn công.

Người đầu tiên là Quang Hải (24 tuổi) của Việt Nam. Người thứ hai là Witan Sulaeman (20 tuổi) của Indonesia và cuối cùng là Shahdan Sulaiman (33 tuổi) của chủ nhà Singapore. Khác Chanathip, cả ba in đậm dấu ấn vào lối chơi của đội nhà, trở thành nguồn cảm hứng trên đường vào bán kết.

Quang Hải ghi 2 bàn, kiến tạo 2 bàn và tạo ra 15 cơ hội cho đồng đội, nhiều thứ hai tại giải. Tiền vệ số 19 tạo nên cuộc đối đầu tay đôi kinh điển bậc nhất lịch sử giải đấu với chính Chanathip Songkrasin trong trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan. Nếu không có xà ngang, cột dọc cứu thua cho Thái Lan hay Đức Chinh, Văn Đức kém duyên thì Quang Hải đã có thể cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí đánh bật Chanathip.

Ngôi sao trẻ Witan Sulaeman cũng không kém cạnh. Anh ghi 2 bàn, kiến tạo 3 bàn, tạo ra 12 cơ hội và trở thành nguồn cảm hứng trong mỗi đợt tấn công của Indonesia. Witan còn sở hữu khả năng rê dắt không kém Chanathip với cùng 8 lần qua người thành công, nhiều nhất giải. Witan được đánh giá sẽ trở thành cầu thủ đáng xem nhất ở môn bóng đá SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam.

"Lão tướng" Shahdan Sulaiman thì tạo ra tới 19 cơ hội cho đồng đội, nhiều nhất giải. Cùng đội trưởng Hariss Harun, Sulaiman giúp tuyển Singapore có kỳ AFF Cup hay nhất kể từ AFF Cup 2012 sau khi chấm dứt một kỷ nguyên sử dụng cầu thủ nhập tịch đem về 4 chức vô địch Đông Nam Á.

"Messi Thái" Chanathip: Thống kê ảo diệu và con đường trở thành độc nhất tại AFF Cup - Ảnh 3.

Thống kê chỉ số tấn công của Chanathip, Quang Hải, Witan Sulaeman và Shahdan Sulaiman (Goals: Bàn thắng - Penalties: Phạt đền - Minutes per goal: Phút/bàn thắng - Shots on target: Số cú sút trúng đích - Shooting accuracy: Tỷ lệ sút trúng đích - Successful crosses: Tạt bóng chính xác - Crossing accuracy: Tỷ lệ tạt bóng chính xác - Assists: Kiến tạo - Key passes: Đường chuyền quyết định - Offsides: Việt vị)

"Messi Thái" Chanathip: Thống kê ảo diệu và con đường trở thành độc nhất tại AFF Cup - Ảnh 4.

Thống kê phân phối bóng của 4 cầu thủ (Successful passes: Số đường chuyền chính xác - Passing accuracy: Tỷ lệ chuyền chính xác - Passing accuracy in opponent's half: Tỷ lệ chuyền chính xác bên phần sân đối phương - Successful dribbles: Số lần qua người thành công)

Chanathip Songkrasin không có vòng bảng xuất sắc như những cái tên trên nhưng ở vòng knock-out, anh cho thấy đẳng cấp ngôi sao khi bùng nổ ở những thời khắc quan trọng, hạ gục đối thủ ở cú sút đầu tiên. Quan trọng hơn, trước đương kim vô địch Việt Nam, Chanathip tạo nên khoảnh khắc đáng quên nhất của hàng thủ "những chiến binh sao vàng" dưới thời HLV Park Hang-seo ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Sau chiến thắng 4-0 trước Indonesia ở trận chung kết lượt đi, chức vô địch gần như nắm chắc trong tay người Thái. Những người lạc quan nhất cũng khó có thể tin Indonesia sẽ tạo nên địa chấn ở trận lượt về.

Nếu Thái Lan vô địch, danh hiệu MVP khó thoát khỏi tay số 18. Nếu Thái Lan vô địch, Chanathip trở thành cầu thủ duy nhất 3 lần tham dự AFF Cup, 3 lần giành cúp và có 3 danh hiệu MVP. Một thành tích vô tiền khoáng hậu không khác gì huyền thoại Michael Jordan tại Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA).

Chanathip gặp vấn đề sức khoẻ đầu mùa giải

Ông Kongphop, bố Chanathip, tiết lộ: "Nó có phong độ thi đấu không tốt ở vòng bảng do bị ốm vì thay đổi thời tiết đột ngột. Từ thời tiết lạnh và nhiều tuyết ở Nhật Bản, Chanathip sang Singapore gặp thời tiết nóng ẩm khiến cơ thể không thích ứng kịp dẫn đến mệt mỏi. Ở trận gặp Philippines, nó thậm chí không chạy được".

Trong khi đó, huyền thoại bóng đá Thái Lan Sarayuth Chaikamdee thì nhận định điểm khác biệt nhất của Chanathip sau khi thi đấu ở Nhật Bản so với hồi đầu nằm ở tư duy.

"Đứng dậy ngay lập tức sau khi ngã và lao vào gây áp lực với đối phương. Đó là sự khác biệt của Jay kể từ khi sang J.League", tiền đạo đứng thứ 4 trong danh sách ghi bàn của tuyển Thái Lan chia sẻ.

Dự đoán danh hiệu AFF Cup 2020:

- Vô địch: Tuyển Thái Lan

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Chanathip Songkrasin (Thái Lan)

- Vua phá lưới: Chanathip Songkrasin (Thái Lan)

- Thủ môn xuất sắc nhất: Hassan Sunny (Singapore)

"Messi Thái" Chanathip: Thống kê ảo diệu và con đường trở thành độc nhất tại AFF Cup - Ảnh 25.

Ảnh: GN

https://sport5.vn/messi-thai-chanathip-thong-ke-ao-dieu-va-con-duong-tro-thanh-doc-nhat-tai-aff-cup-20220101030902296.htm