Cầu thủ trẻ New Orleans Pelicans đối mặt với 12 tội danh sau cuộc ẩu đả cùng cảnh sát

BHAT , 16:01 25/01/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ở độ tuổi còn rất trẻ, cầu thủ New Orleans Pelicans đã vướng vào vòng lao lý vì đụng độ với cảnh sát.

Tháng 7/2021, Jaxson Hayes, cầu thủ được lựa chọn ở lượt pick thứ 8 tại kỳ NBA Draft 2019, đã vướng vào một cuộc ẩu đả nghiêm trọng với cảnh sát. Vụ việc trở nên nghiêm trọng khi sở cảnh sát thành phố Los Angeles cáo buộc sao trẻ NBA khiến anh có nguy cơ ngồi tù vì 12 tội danh khác nhau.

Cụ thể, Jaxson Hayes đã khiến một cảnh sát phải nhập viện. Ngược lại, bản thân cầu thủ Pelicans cũng đã chịu 2 phát súng điện làm tê liệt cơ thể trước khi bị các sĩ quan khống chế. Do đó, cầu thủ 10x đang đối mặt với một số tội danh như bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản chung, chống chế và dùng bạo lực với cơ quan chức năng,...

Cầu thủ trẻ New Orleans Pelicans đối mặt với 12 tội danh sau cuộc ẩu đả với cảnh sát - Ảnh 1.

Cầu thủ mang số áo 10 của New Orleans Pelicans đã bị cáo buộc đến 12 tội danh

Theo báo cáo của sở cảnh sát thành phố Los Angeles, khoảng 2h50 sáng ngày 28/7 (giờ địa phương), họ nhận được một cuộc gọi tố cáo hành vi gây mất trật tự trong khu vực. Ngay lập tức, một số sĩ quan đã được cử đến nhà của cầu thủ 21 tuổi để làm rõ.

Khi tới nơi, họ đã giao tiếp với Jaxson từ bên ngoài nhưng cầu thủ New Orleans Pelicans có dấu hiệu lảng tránh và sử dụng từ ngữ phân biệt chủng tộc với các sĩ quan. Cảnh sát yêu cầu anh dừng lại để giải quyết vụ việc và hai bên bắt đầu xảy ra xô xát. Sĩ quan có mặt tại hiện trường khẳng định Jaxson Hayes đã xô đẩy anh vào tường.

Cảnh sát thậm chí phải gọi thêm viện trợ vì cầu thủ trẻ chống đối quá kịch liệt. Để khống chế Jaxson Hayes, các sĩ quan đã 2 lần dùng súng giật điện làm tê liệt cơ thể và còng tay anh. Vụ việc diễn ra khoảng 2 phút rưỡi trước khi hai bên đều nhập viện để chữa trị một số chấn thương nhỏ.

Toàn bộ diễn biến cuộc va chạm giữa cầu thủ NBA với cảnh sát Los Angeles

Sau vụ việc, sở cảnh sát thành phố Los Angeles đã viết thư cho Ủy viên Adam Silver, yêu cầu NBA phải đưa ra án phạt dành cho cầu thủ này: "Hành động của cầu thủ này là trái pháp luật, đồng thời đi ngược lại với tinh thần của giải đấu NBA. Chúng tôi kính đề nghị giải đấu ngay lập tức điều tra và đưa ra án phạt thích đáng cho hành động của Jaxson Hayes".

Tuy nhiên, NBA đã quyết định bỏ qua yêu cầu của sở cảnh sát. Cầu thủ Pelicans vẫn tiếp tục được thi đấu dù xung quanh vướng đầy thị phi. Nếu không thể chứng minh bản thân vô tội, Jaxson Hayes sẽ phải tạm dừng sự nghiệp và ngồi "bóc lịch" trong một khoảng thời gian khá dài.

Cầu thủ trẻ New Orleans Pelicans đối mặt với 12 tội danh sau cuộc ẩu đả với cảnh sát - Ảnh 3.

Mặc dù còn khá trẻ tuổi nhưng sự nghiệp của chàng cầu thủ năm 3 lại đối mặt với nhiều ngã rẽ phía trước

Jaxson Hayes là cầu thủ được Atlanta Hawks lựa chọn ở lượt pick thứ 8 trong kỳ NBA Draft 2019. Sau năm đầu tiên được trọng dụng khá nhiều thì cầu thủ 21 tuổi được trade sang New Orleans Pelicans. Tại mùa giải năm nay, anh hiện sở hữu 6,8 điểm, 3,4 rebounds cùng hiệu suất 58,3% mỗi trận. Mặc dù chưa để lại dấu ấn quá nhiều sau 3 năm thi đấu tại NBA, cầu thủ 21 tuổi nổi danh với khả năng úp rổ khiến người đồng đội Zion Williamson phải thán phục.

https://sport5.vn/cau-thu-tre-new-orleans-pelicans-doi-mat-voi-12-toi-danh-sau-cuoc-au-da-cung-canh-sat-2022012520543641.htm