Brooklyn Nets liệu có nên nhân nhượng với Kyrie Irving?

HUY PHẠM , 14:00 03/12/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Kyrie Irving thi thoảng vẫn xuất hiện trong những buổi thảo luận của giới chuyên môn mặc dù ngôi sao 29 tuổi chưa từng tham gia thi đấu một trận nào tại NBA 2021/22.

Trong 14 trận gần nhất của Brooklyn Nets, đội chủ sân Barclay Center đã thắng được 11 trận. Dù đang là đội đứng đầu ở miền Đông thế nhưng vị thế ƯCV vô địch của Nets giờ đây đang lung lay phần nào. Đứng trên đỉnh miền Đông thế nhưng vị trí của Nets hoàn toàn có thể thay đổi khi những đội bóng bên dưới đang bám sát nút.

Brooklyn Nets liệu có nên nhân nhượng với Kyrie Irving? - Ảnh 1.

Vị thế tương đối an toàn nhưng vẫn có thể bị soán đổi của Nets ở trên BXH miền Đông

Trước thềm mùa giải 2021/22, không ai lại có thể nghĩ rằng Brooklyn Nets phải vất vả như vậy. Và một trong những vết nứt khiến cho bộ móng vững chắc của Brooklyn Nets bị ảnh hưởng như vậy mang tên Kyrie Irving. 21 trận đã đấu của Nets, họ đều không có được sự phục vụ của Kyrie Irving. Đây là hệ quả tất yếu của việc ngôi sao 29 tuổi không tiêm vắc xin, cũng như những quy định về luật tiêm phòng của thành phố New York.

Trong những cuộc thảo luận của giới ký giả thạo tin NBA, phần lớn tất cả đều cho biết không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Kyrie Irving thay đổi suy nghĩ về việc tiêm phòng vắc xin ngăn ngừa Covid-19. Thông tin gần nhất liên quan tới Kyrie Irving được ký giả Shams Charania của The Athletic cho biết rằng chỉ trừ khi được trao đổi tới một đội bóng khác, Kyrie Irving mới quay trở lại thi đấu.

"Kyrie Irving sẽ không tiêm vắc xin. Vì vậy nếu muốn thấy Kyrie Irving trên sân, điều đó sẽ chỉ diễn ra khi Nets trao đổi anh ta", Shams chia sẻ trên The Pat McAfee show "Hoặc BLĐ Nets sẽ thay đổi quyết định của họ khi cho phép Kyrie trở thành một cầu thủ bán thời gian, chỉ thi đấu sân khách và tập luyện tại sân nhà. Đó là điều duy nhất mà có thể khiến Kyrie Irving trở lại sàn đấu, bên cạnh việc cậu ta thay đổi suy nghĩ và thực hiện việc tiêm phòng".

Brooklyn Nets liệu có nên nhân nhượng với Kyrie Irving? - Ảnh 2.

Kyrie Irving giờ đây vẫn chưa tham gia thi đấu và hiếm khi xuất hiện tại nơi công cộng. Sự kiện gần nhất mà Kyrie Irving tham gia là trong một trận đấu bóng rổ giữa 2 trường ĐH Seton Hall -Wagnert

Những chia sẻ của ký giả Shams Charania không phải là điều gì quá mới lạ ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nó cũng đồng nghĩa thông báo rằng Nets ngầm ngỏ cửa chào đón 29 đội bóng tới để "rước Kyrie Irving" đi. Mặc dù vậy, cũng tương tự như trường hợp của Ben Simmons bên phía Philadelphia 76ers, một cái giá xứng tầm là điều mà giới thượng tầng của Brooklyn Nets chưa nhận được ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, việc nhân nhượng cho Kyrie Irving sẽ là điều khó có thể xảy ra khi trước đó 2 tháng, BLĐ đội bóng đã có động thái cứng rắn nhằm "trừng phạt" cho thói ích kỷ của ngôi sao 29 tuổi này. Án phạt ở thời điểm đó cũng là thứ khiến cho NHM của Nets không được nhìn thấy Kyrie Irving trong bất cứ hoạt động nào của đội bóng con cưng tính tới thời điểm hiện tại của mùa giải.

Bên cạnh những thông tin liên quan tới Kyrie Irving, NHM giải đấu cũng biết được rằng Philadelphia 76ers có sự quan tâm đặc biệt tới James Harden. Philadephia 76ers không hề giấu diếm ý định trao đổi Ben Simmons cho Brooklyn Nets để đổi lấy "Thần Râu". Tuy nhiên trong những chia sẻ gần nhất của mình liên quan tới việc đi hay ở sau mùa giải năm nay, James Harden cho thấy anh có tình yêu mãnh liệt dành cho Brooklyn Nets và muốn ở lại cống hiến cho đội bóng này.

"Rời khỏi Nets cũng như Kevin Durant và Kyrie Irving là điều rất khó với tôi lúc này", James Harden chia sẻ "Tôi có nhiều cuộc thảo luận cùng Sean Marks cũng như Joe Tsai (ông chủ Nets). Thành thật mà nói, tôi thấy mình không còn phù hợp ở đội bóng nào khác. Dù sao thì tôi không phải vội, tôi muốn mang chức vô địch về cho đội bóng này. Tôi sẽ ở lại Nets".

Brooklyn Nets liệu có nên nhân nhượng với Kyrie Irving? - Ảnh 3.

Mong muốn vô địch của James Harden cùng Nets đang gặp nhiều khó khăn bởi suy nghĩ khác biệt của Kyrie Irving

NHM của Brooklyn Nets chắc chắn sẽ rất an tâm trước những lời bộc bạch của cựu sao Houston Rockets. Tuy nhiên cần phải nhớ, đó là những chia sẻ 2 tháng trước đây, khi James Harden đang trong quá trình thương thảo gia hạn hợp đồng với giới thượng tầng của đội bóng.

Theo nhiều chuyên gia phân tích tại giải đấu, James Harden có cơ hội để ký bản hợp đồng siêu tối đa trị giá 270 triệu USD/5 năm và trở thành cầu thủ có mức lương cao nhất trong lịch sử NBA nếu không gia hạn quá sớm với Brooklyn Nets trong mùa giải 2021/22. Tuy nhiên, bên cạnh những khoản tiền khổng lồ, cái mà James Harden mong muốn vẫn là chiếc nhẫn vô địch danh giá của giải đấu. Đó cũng là lý do James Harden nhảy khỏi chiếc thuyền đắm Houston Rockets để cập bến Brooklyn Nets trong mùa giải 2020/21.

Từng được NHM trông chờ ngày một Big 3 khỏe mạnh đứng cùng nhau trên sân, thế nhưng Big 3 của Nets giờ đây chỉ còn lại 2 ngôi sao là Kevin Durant cùng James Harden. Rõ ràng mong muốn vô địch của James Harden cũng bị ảnh hưởng phần nào tới từ sự cố chấp của Kyrie Irving. Và biết đâu đó, điều này sẽ ảnh hưởng tới quyết định cuối mùa của James Harden?

Đó là câu chuyện của tương lai và mọi thứ có thể thay đổi với việc Kyrie Irving quyết định tiêm phòng. Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh vấn đề của Kyrie Irving thì điều mà người hâm mộ đội bóng lo lắng chính là số phút thi đấu của Kevin Durant. Ngôi sao 33 tuổi với tiền sử chấn thương Achilles đang đứng thứ 9 trên trong danh sách các cầu thủ thi đấu nhiều nhất mỗi trận tính tới thời điểm hiện tại của NBA 2021/22.

Brooklyn Nets liệu có nên nhân nhượng với Kyrie Irving? - Ảnh 4.

NHM lo lắng cho sức khỏe của Kevin Durant khi anh từng có tiền sử chấn thương Achilles

Bản thân HLV Steve Nash cũng hiểu được những rủi ro cho đội bóng với tần suất sử dụng Kevin Durant dày đặc như vậy, thế nhưng để thay đổi được điều đó là không thể khi Nets đang mất đi những trụ cột bởi nhiều yếu tố khách quan.

"Tôi không còn lựa chọn nào khác, giờ nếu chúng tôi chọn cách để Kevin Durant thi đấu ít số phút hơn, đồng nghĩa với việc số trận thua sẽ nhiều hơn. Hiện tôi đang không có được sự phục vụ của Kyrie Irving, Joe Harris cùng một số cái tên tốt khác. Vì vậy tình hình này thực khó để tôi có thể đưa ra lựa chọn nào khác. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ có cơ hội làm điều đó trong phần tiếp của mùa giải", HLV Steve Nash chia sẻ.

Dù đang phải vô cùng chật vật nhưng Brooklyn Nets vẫn cho thấy lý do vì sao họ được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải năm nay. Không có Kyrie Irving, Nets vẫn đang chễm chệ ở ngôi đầu miền Đông với 15 thắng 6 thua. Đây là thành tích tốt trước những thiếu sót về mặt nhân sự ở thời điểm hiện tại của đoàn quân dưới trướng HLV Steve Nash.

Brooklyn Nets liệu có nên nhân nhượng với Kyrie Irving? - Ảnh 5.

Cả James Harden và Kevin Durant đều đang có phong độ tốt và là nguồn sống của Brooklyn Nets

Hy vọng Kevin Durant cũng như James Harden sẽ tiếp tục giữ vững phong độ hiện tại để gồng gánh Brooklyn Nets. Về phần Kyrie Irving, NHM đội bóng cũng thầm mong một điều kỳ diệu nào đó xảy trước khi mùa giải bước vào giai đoạn then chốt. Nets vẫn mạnh, nhưng NHM giải đấu vẫn mong muốn được chứng kiến bộ 3 này thi đấu cạnh nhau, để đoàn quân của HLV Steve Nash có được đội hình mạnh nhất và hướng tới ngôi vị vô địch của mùa giải năm nay.