Biến động trước vòng loại U23 châu Á 2022: Thái Lan dừng đăng cai bảng đấu, một đội rút lui

Ngay trước lễ bốc thăm chia bảng, vòng loại U23 châu Á 2022 đã có những biến động lớn liên quan đến công tác tổ chức.

Cụ thể, Thái Lan chính thức rút quyền đăng cai bảng đấu của mình ở vòng loại U23 châu Á 2022. Hiện AFC chưa xác định được chủ nhà thay thế cho Thái Lan. 4 trong 5 đội chủ nhà hiện tại là Đài Loan, Indonesia, Mông Cổ và Singapore.

Một sự thay đổi đáng chú ý khác đó là Macau cũng nộp đơn xin rút lui khỏi giải đấu. Với việc Macau không tham dự, khu vực phía Đông chỉ còn 19 đội thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2022. Các đội được chia thành 5 bảng, gồm 4 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội (thay vì 5 bảng, mỗi bảng 4 đội như kế hoạch ban đầu).

Biến động trước vòng loại U23 châu Á 2022: Thái Lan dừng đăng cai bảng đấu, một đội rút lui  - Ảnh 1.

Thái Lan từng là chủ nhà của U23 châu Á 2020 (Ảnh: AFC)

Trước đó, VFF cũng bày tỏ nguyện vọng được đăng cai tổ chức một bảng đấu để tạo thuận lợi cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, do những vấn đề liên quan đến dịch Covid-19 nên không thể thực hiện được.

Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào 14h ngày mai (9/7) tại Malaysia. Về thể thức thi đấu, Vòng loại U23 châu Á 2022 được tổ chức đá vòng tròn 1 lượt tính điểm từ ngày 23/10 đến 31/10/2021. 11 đội dẫn đầu và và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Nhóm hạt giống vòng loại U23 châu Á 2022:

- Nhóm 1: Việt Nam, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên.

– Nhóm 2: Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar, Singapore

– Nhóm 3: Hồng Kông, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor Leste

– Nhóm 4: Đài Loan, Mông Cổ, Philippines, Macau, Brunei.