Bốc thăm chia bảng Vòng loại U23 châu Á 2022: Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1

Dựa trên thành tích thi đấu, U23 Việt Nam đã được AFC xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại Vòng loại U23 châu Á 2022.

Cụ thể, Việt Nam nằm chung nhóm hạt giống số 1 tại khu vực phía Đông cùng với Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên. Chúng ta chắc chắn sẽ tránh được những đối thủ này tại Vòng loại U23 châu Á 2022.

Những nhóm hạt giống còn lại gồm:

– Nhóm 2: Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar, Singapore

– Nhóm 3: Hồng Kông, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor Leste

– Nhóm 4: Đài Loan, Mông Cổ, Philippines, Macau, Brunei.

Lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào 14h ngày mai (9/7) tại Malaysia. Có 43 đội tuyển tham dự Vòng loại U23 châu Á 2022. Trong đó có 23 đội khu vực phía Tây và 20 đội khu vực phía Đông.

Bốc thăm chia bảng Vòng loại U23 châu Á 2022: Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1  - Ảnh 2.

U23 Việt Nam có nhiệm vụ vượt qua vòng loại U23 châu Á (Ảnh: Hiếu Lương)

23 đội tuyển khu vực phía Tây được chia thành 6 bảng (5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội). Trong khi đó, 20 đội tuyển khu vực phía Đông được chia vào 5 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Các quốc gia đăng cai bảng đấu gồm: Đài Loan, Indonesia, Mông Cổ, Singapore và Thái Lan (phía Đông); Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Tajikistan và UAE (phía Tây) sẽ được xếp vào các bảng đấu khác nhau. Các vị trí còn lại tại các bảng được bốc thăm ngẫu nhiên, lần lượt từ nhóm 4 cho đến nhóm 1.

Về thể thức thi đấu, Vòng loại U23 châu Á 2022 được tổ chức đá vòng tròn 1 lượt tính điểm từ ngày 23/10 đến 31/10/2021. 11 đội dẫn đầu và và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK, tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.