4 đối thủ so tài tối nay, tuyển Việt Nam có nguy cơ mất ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022

Thành Đạt - Đồ họa: Phuc Pham , 07:13 03/06/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối nay 3/6, vào lúc 23h45 (theo giờ Việt Nam), các đối thủ trực tiếp của đội tuyển Việt Nam tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ ra quân.

HLV ĐT Malaysia: "Cầu thủ nhập tịch đang chưa đủ trình độ"

Các đối thủ đội tuyển Việt Nam tại bảng G World Cup 2022 so tài vào tối nay - Ảnh 9.

Đồ họa: Phuc Pham

Đó là các cặp đấu cùng giờ giữa chủ nhà UAE gặp ĐT Malaysia và ĐT Thái Lan gặp ĐT Indonesia. Kết quả của hai trận đấu này ảnh hưởng rất lớn đến cục diện bảng G, đội tuyển Việt Nam có khả năng sẽ bị tạm thời mất ngôi đầu bảng.

ĐT UAE vs ĐT Malaysia (sân Zabeel): cuộc đối đầu giữa hai "người chơi hệ nhập tịch"

ĐT Malaysia đang bị nghi ngờ về phong độ khi vừa trải qua hai trận giao hữu bết bát. Họ đại bại 1-4 trước các cầu thủ Kuwait và thua tiếp Bahrain 0-2.

Sau khi trở về Dubai từ Bahrain, đội bóng áo vàng đã có cho mình một nước đi táo bạo đó là cho triệu tập gấp hậu vệ đang thi đấu ở châu Âu Dion Cools. Sau khi được công bố sẽ chính thức thi đấu cho ĐT Malaysia, cầu thủ gốc Malaysia đã có buổi tập đầu tiên cùng đội.

Các đối thủ đội tuyển Việt Nam tại bảng G World Cup 2022 chạm trán vào tối nay.  - Ảnh 2.

Tối qua, các trang MXH của LĐBĐ Malaysia đã cho đăng tải danh sách thi đấu gồm 26 cầu thủ. 90 phút trước mỗi trận đấu ở Vòng loại World Cup 2022, danh sách này sẽ được rút gọn thành 23 cầu thủ (Ảnh: FA Malaysia)

HLV Tan cho biết Dion Cools đang hòa nhập khá tốt và tạo ra ấn tượng mạnh cho ban huấn luyện. Với cá nhân ông và LĐBĐ Malaysia, việc sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch và gốc Malaysia là một sự chuẩn bị dài hơi cho tương lai. Dù nói như vậy, nhưng sau màn thể hiện của họ qua các trận giao hữu, ông cho rằng các cầu thủ nhập tịch đang "chưa đủ trình độ".

Đội tuyển Malaysia khó lòng giành chiến thắng trước chủ nhà UAE  - Ảnh 2.

Liệu chính sách nhập tịch và đưa cầu thủ gốc Mã Lai về thi đấu có giúp cho ĐT Malaysia cải thiện được kết quả? (Ảnh: FA Malaysia)

Cách đây 6 năm cũng trong khuôn khổ vòng loại World Cup, ĐT Malaysia thất trận trước UAE với tỉ số 10 bàn không gỡ, ở trận lượt đi năm 2019 họ cũng chịu thua 1-2. Trận đấu ngày mai hứa hẹn sẽ có nhiều sóng gió cho các cầu thủ Malaysia. Đi cùng với rủi ro luôn là cơ hội, nếu giành chiến thắng, các chú Hổ Mã Lai sẽ tạm thời vươn lên đầu bảng G với 12 điểm.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển UAE bên cạnh lợi thế sân nhà, họ còn có kết quả giao hữu khả quan. Họ đả bại Ấn Độ 6-0 và có chiến thắng 4-1 trước các cầu thủ Oman. Thầy trò HLV Bert van Marwijk đang tràn đầy tự tin. Việc bóng đá quốc tế bị trì hoãn do đại dịch Covid-19 vô tình trở thành thuận lợi cho đội bóng vùng Vịnh này. Cựu HLV tuyển Hà Lan thừa nhận rằng, quãng nghĩ do Covid-19 giúp cho ĐT UAE có thời gian để tập huấn và cải thiện lối chơi.

Đội tuyển Malaysia khó lòng giành chiến thắng trước chủ nhà UAE  - Ảnh 3.

Sát thủ Ali Mabkhout, người hiện đã có 71 bàn thắng ở cấp độ ĐTQG sẽ là chìa khóa trong trận đấu này của ĐT UAE (Ảnh: AFC)

Cái tên đáng chú ý nhất của ĐT UAE là tiền đạo Ali Mabkhout. Cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn cho ĐT UAE này cũng chính là người lập cú đúp vào lưới Malaysia ở lượt đi. Ngoài ra, giống như đối thủ Malaysia, họ cũng có xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch, hiện trong danh sách ĐT UAE đang có các cầu thủ như Fabia de Lima, Tagliabue,... 

Các đối thủ đội tuyển Việt Nam tại bảng G World Cup 2022 so tài vào tối nay - Ảnh 5.

Lợi thế đang nghiêng về phía chủ nhà UAE. Tuy nhiên, các cầu thủ Malaysia sẽ không để cơ hội chiếm ngôi đầu vuột qua một cách dễ dàng (Ảnh: AFC)

Thêm một lý do nữa để NHM UAE tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà là việc từ năm 1982 đến nay, Malaysia chưa thắng UAE một trận nào ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trên BXH bảng G, UAE đang đứng ở vị trí thứ 4 sau Thái Lan, nếu thắng họ sẽ có 9 điểm, bằng chính số điểm của Malaysia hiện tại. 

ĐT Thái Lan vs ĐT Indonesia (sân Al-Maktoum): HLV Akira Nishino có cơ hội "trả nợ"

Hai đội bóng này cũng đang có phong độ không tốt. ĐT Thái Lan đã có 2 trận thua và 1 trận hòa, đáng nói nhất là trận thua 1-4 trước các cầu thủ Uzbekistan hôm 30/5. HLV Nishino đã thừa nhận rằng, cả đội đang chưa đạt được 100% yêu cầu về tâm lý, thể lực cũng như lối chơi. Ông cũng không hài lòng khi cho rằng các cầu thủ Thái Lan đã dứt điểm quá ít trong trận đấu trước. 

Hàng phòng ngự của Voi Chiến đang có vấn đề, họ thường có được bàn thắng dẫn trước nhưng sau đó không thể bảo vệ được lợi thế dẫn bàn. Thái Lan sẽ phải tìm cách xoay sở khi không có hai ngôi sao Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan. Trả lời phỏng vấn trước trận, HLV Nishino nói ông không quan tâm lắm đến các trận giao hữu của đối thủ và dành sự tôn trọng cho ĐT Indonesia. Dù nhiều khó khăn, HLV người Nhật Bản vẫn giữ nguyên mục tiêu soán ngôi đầu bảng của đội tuyển Việt Nam.

Tổng quan hai trận đấu của các đối thủ đội tuyển Việt Nam tại bảng G World Cup 2022 - Ảnh 4.

Đội bóng của ông Shin Tae-yong cần phải cảnh giác với Suphanat Mueanta. Chân sút 18 tuổi đã có đang có phong độ làm bàn tốt. (Ảnh: FA Thailand)

Đồng cảnh ngộ là đội tuyển Indonesia. Họ thua 2-3 Afghanistan và 1-3 trước Oman. Vốn đã không còn khả năng đi tiếp nhưng HLV Shin Tae-yong và các học trò vẫn sẽ phải chiến đấu hết mình để có cơ hội đoạt vé vào vòng CK Asian Cup 2023. HLV người Hàn Quốc cũng sẽ tận dụng số trận còn lại để chuẩn bị cho SEA Games cuối năm nay. Ông triệu tập một loạt các cầu thủ trẻ và tập trung huấn luyện không chỉ về kỹ, chiến thuật mà còn là vấn đề dinh dưỡng. Chiến lược gia 52 tuổi đã từng nổi nóng vì các cầu thủ Indonesia có thói quen ăn uống không tốt. Thậm chí, cầu thủ cựu đội trưởng U-19 Nurhidayat Haji Haris còn bị ông đuổi về nước ngày hôm qua do công khai từ chối ăn nhiều protein hơn trong bữa.

Tổng quan hai trận đấu của các đối thủ đội tuyển Việt Nam tại bảng G World Cup 2022 - Ảnh 5.

Lứa cầu thủ hiện tại ĐT Indoneisa đang cho thấy triển vọng lớn. Trong cả hai trận thua trước Afghanistan và Oman, các cầu thủ trẻ xứ Vạn Đảo đều cho thấy mặt tích cực trong lối chơi. (Ảnh: PSSI)

Thái Lan khả năng cao sẽ triển khai đội hình 4-2-3-1 thiên về tấn công, trong khi Indonesia lại thiên về 4-4-2 và tập trung đánh chiếm khu vực giữa sân. Điểm chung trong cách vận hành lối chơi của cả HLV Akira Nishino và HLV Shin Tae-yong là họ đều cần có một tiền vệ sáng tạo. Với ông Nishino, đó là Supachok Sarachat, còn nhạc trưởng của ông Shin Tae Yong sẽ là Evan Dimas. Bên cạnh đó, cả hai chiến lược gia cũng đang nắm trong tay những cầu thủ trẻ đáng chú ý như Suphanat Mueanta của Thái Lan và Egy Maulana bên phía Indonesia. Hai HLV này từng chạm trán nhau một lần tại AFC Champions League 2010 khi Seongnam Ilhwa của ông Shin Tae-yong đánh bại Gamba Osaka của HLV Akira Nishino với tỉ số 3-0. 

Thái Lan đang xếp ở vị trí thứ 3 bảng G với 8 điểm có được. Họ sẽ san bằng cách biệt điểm số với đội tuyển Việt Nam nếu có được thắng lợi ngày hôm nay. Còn Indonesia, trong trường hợp giành được 3 điểm, họ vẫn chỉ đứng cuối bảng.

HLV Nishino: Tuyển Thái Lan mới chỉ đạt 90% sẵn sàng cho vòng loại World Cup 2022