Vì sao đội tuyển Indonesia bị loại vẫn phải "khô máu" với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022?

Đội tuyển Indonesia đã bị loại sau chuỗi trận toàn thua tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, khi hành quân đến UAE, thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn có những mục tiêu riêng của mình.

Theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), kết quả của vòng loại World Cup 2022 sẽ được sử dụng làm căn cứ để xét các suất dự Asian Cup 2023.

Cụ thể, ở vòng loại thứ 2, 40 đội tuyển này được chia thành tám bảng đấu, thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để tính điểm xếp hạng. Tám đội xếp nhất và bốn đội xếp nhì có thành tích tốt nhất (tổng cộng 12 đội) sẽ giành vé trực tiếp dự vòng chung kết Asian Cup 2023, cùng với đó là quyền góp mặt tại vòng loại cuối cùng của FIFA World Cup 2022.

Bên cạnh đó, 24 đội tuyển có thành tích tốt nhất còn lại sẽ tiếp tục được chia thành sáu bảng (bốn đội/bảng) để cạnh tranh 11 suất vé còn lại dự Vòng chung kết Asian Cup 2023. Đây là lý do chính khiến Indonesia phải "khô máu" với Việt Nam.

Vì sao đội tuyển Indonesia bị loại vẫn phải "khô máu" với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022?  - Ảnh 1.

Đội tuyển Indonesia (áo đỏ) bị đánh giá thấp nhất bảng G vòng loại World Cup (Ảnh: Hiếu Lương)

Hiện tại, đội bóng xứ vạn đảo đang có thành tích cực tệ với 0 điểm, hiệu số -13. Nếu muốn lọt vào top 24 đội tuyển dự vòng loại cuối của Asian Cup, Indonesia cần tích lũy nhiều điểm hơn và cải thiện hiệu số phụ.

Bên cạnh đó, những trận thua muối mặt trước các đối thủ cùng khu vực như Thái Lan, Malaysia hay Việt Nam cũng khiến Liên đoàn bóng đá Indonesia bị chỉ trích dữ dội. Vì thế, tất cả đều rất quyết tâm gỡ gạc lại danh dự cho bóng đá Indonesia.

Vì lý do này, đội tuyển Việt Nam sẽ cần đặc biệt cẩn trọng. Theo những đánh giá hiện tại, Indonesia là đối thủ "dễ nuốt" nhất của Việt Nam, nhưng nếu muốn giành 3 điểm, các cầu thủ cần nỗ lực hết sức và tập trung tối đa.

Vì sao đội tuyển Indonesia bị loại vẫn phải "khô máu" với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022?  - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong có nhiệm vụ quan trọng với Indonesia (Ảnh: Bola)