Từ chia sẻ của kình ngư Nam Phi về Covid-19, sao NBA cần phải cẩn thận nếu không muốn trả giá đắt

HUY PHẠM , 10:58 24/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chia sẻ của vận động viên bơi lội Cameron van der Burgh sau quãng thời gian đấu tranh với virus corona đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Đối với một số vận động viên khác, đây cũng là lời cảnh tỉnh cho họ trước tác động khôn lường tới từ chủng virus mới này.

Cameron van der Burgh, kỷ lục gia nội dung bơi ếch, từng giành HCV Olympic 2012 cùng 6 HCV thế giới và phá 16 kỷ lục thế giới. Sinh năm 1988, đang ở trong độ tuổi sung mãn nhất và đỉnh cao nhất của sự nghiệp, thế nhưng với virus Corona, cơ thể anh vẫn phải đón nhận những trải nghiệm vô cùng tồi tệ.

Hệ luỵ sau khi dính Covid-19 qua chia sẻ từ kình ngư Nam Phi, sao NBA cần phải cẩn thận nếu không muốn trả giá đắt - Ảnh 1.

Là một vận động viên bơi lội, Cameron van der Burgh nhận thấy tác hại rõ rệt của chủng virus này gây ra cho cơ thể của anh.

Qua chia sẻ trên Twitter cá nhân, kình ngư người Nam Phi cho biết: "Tôi đã phải vật lộn với Covid-19 trong 14 ngày qua. Cho đến nay, đó là loại virus tồi tệ nhất tôi từng phải chịu đựng. Mặc dù có một cơ thể khỏe mạnh với lá phổi rất tốt (không hút thuốc, chơi thể thao thường xuyên), sống một lối sống lành mạnh và còn trẻ (ít có nguy cơ nhiễm bệnh).

Mặc dù những triệu chứng nghiêm trọng nhất như sốt cao đã giảm bớt, nhưng tôi vẫn đang vật lộn sự mệt mỏi kéo dài và các cơn ho dai dẳng. Bất kỳ hoạt động thể chất nào như đi bộ cũng khiến tôi kiệt sức trong nhiều giờ".

Hệ luỵ sau khi dính Covid-19 qua chia sẻ từ kình ngư Nam Phi, sao NBA cần phải cẩn thận nếu không muốn trả giá đắt - Ảnh 2.

Quãng thời gian tới đây sẽ vô cùng khó khăn cho Cameron van der Burgh để lấy lại phong độ.

Đó là những gì mà kình ngư người Nam Phi đã và đang phải trải qua trong khoảng thời gian đấu tranh với virus corona. Qua một số chia sẻ của anh, người hâm mộ phần nào nhận thấy sự nguy hiểm của chủng virus mới này. Mặc dù là một vận động viên chuyên nghiệp ở đẳng cấp cao, tuổi đời còn rất trẻ cùng một cơ thể vô cùng khỏe mạnh, thế nhưng tác động của SAR-CoV-2 lên Cameron van der Burgh vẫn vô cùng rõ rệt.

"Họ thở gấp nếu bước đi nhanh hơn một chút. Một số bệnh nhân có thể đã bị suy giảm chức năng phổi từ 20 đến 30% sau khi bình phục", chia sẻ của bác sĩ Owen Tsang Takin, giám đốc trung tâm bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Nữ hoàng Margaret của Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết.

Hệ luỵ sau khi dính Covid-19 qua chia sẻ từ kình ngư Nam Phi, sao NBA cần phải cẩn thận nếu không muốn trả giá đắt - Ảnh 3.

Một ca nghi nhiễm virus corona tại Bệnh viện Nữ hoàng Margaret của Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 22/1. Ảnh: Reuters.

Đó là những chia sẻ rút ra từ cuộc kiểm tra sức khỏe lần đầu cho 12 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh đầu tiên của thành phố. Theo như bài viết trên báo South China Morning Posts, đợt kiểm tra đó cho thấy những hệ lụy lâu dài mà virus corona có thể để lại.

"Tuy nhiên thì cũng chưa có gì để chắc chắn rằng những tổn thương này là lâu dài", bác sĩ Owen Tsang Takin chia sẻ thêm. Ông cũng khuyên các bệnh nhân sau khi ra viện có thể tập luyện nhẹ nhàng các môn tốt cho tim mạch để giúp khôi phục dần dần chức năng phổi, tuy nhiên khả năng phục hồi hoàn toàn cũng chưa chắc.

Ở thời điểm hiện tại, giải đấu NBA đã có tới 14 trường hợp xét nghiệm dương tính với virus corona, trong đó có 10 người là cầu thủ thuộc các đội bóng. Trường hợp đầu tiên của giải là cầu thủ Rudy Gobert, trung phong người Pháp tới nay đã đấu tranh với Covid-19 được gần 2 tuần.

Hệ luỵ sau khi dính Covid-19 qua chia sẻ từ kình ngư Nam Phi, sao NBA cần phải cẩn thận nếu không muốn trả giá đắt - Ảnh 4.

Rudy Gobert đã có những triệu chứng phụ đầu tiên sau khoảng thời gian đấu tranh với virus corona.

Qua chia sẻ mới nhất của anh trên Twitter vào ngày 23/3, anh cho biết mình đã mất đi vị và khứu giác. Theo một báo cáo trên tờ Thời báo Newyork, các chuyên gia y tế Anh đã xác định rằng việc mất khứu giác và vị giác là một trong những dấu hiệu có thể có khi mắc bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra. Điều này thậm chí còn xảy ra khi người nhiễm bệnh chưa có dấu hiệu nào như sốt, ho và khó thở.

Với những chia sẻ từ kình ngư Cameron van der Burgh cùng những xét nghiệm tới từ giới chuyên môn, có thể thấy di chứng mà Covid-19 để lại sẽ ảnh hưởng ra sao tới sự nghiệp của các vận động viên chuyên nghiệp.

Đối với bóng rổ, môn thể thao đòi hỏi khả năng bứt tốc và nhảy cao thì chức năng hoạt động của phổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ thi đấu của các cầu thủ. Theo thống kê quan sát tới thời điểm hiện tại, độ tuổi 30 của các cầu thủ NBA không nằm trong nhóm nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên nếu virus để lại di chứng lâu dài thì việc lấy lại phong độ sau khi chiến đấu với nó sẽ là một thử thách không hề nhỏ.

Hệ luỵ sau khi dính Covid-19 qua chia sẻ từ kình ngư Nam Phi, sao NBA cần phải cẩn thận nếu không muốn trả giá đắt - Ảnh 5.

Dàn sao NBA mắc Covid-19 sẽ cần nhiều thời gian để hồi phục lại phong độ của mình. Ảnh: FW.

Ở thời điểm hiện tại, BTC giải đấu cũng tạm thời hoãn mùa giải 2019-2020 tới cuối tháng 6. Tuy nhiên, sẽ có nhiều điều chỉnh nếu như tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn. Theo phát biểu mới nhất tại cuộc họp báo hôm 22/3 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở 3 bang bao gồm Californiak, Washington, New York.

Tính tới thời điểm sáng 24/3, Covid-19 đã có mặt ở 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 378.492 ca nhiễm bệnh, 16.495 trường hợp tử vong và 101.608 người đã khỏi bệnh.

Hệ luỵ sau khi dính Covid-19 qua chia sẻ từ kình ngư Nam Phi, sao NBA cần phải cẩn thận nếu không muốn trả giá đắt - Ảnh 6.