Hậu dính Covid-19, ngôi sao Rudy Gobert chia sẻ mất vị và khứu giác

HUY PHẠM , 09:32 23/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Rudy Gobert là cầu thủ đầu tiên tại NBA dương tính với Covid-19, tình hình sức khoẻ của ngôi sao người Pháp đang là mối quan tâm số 1 của người hâm mộ giải đấu lúc này.

Trung phong người Pháp của Utah Jazz đã có những chia sẻ về các triệu chứng tồi tệ mình mắc phải trong khoảng thời gian điều trị bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra.

Hậu dính Covid-19, ngôi sao Rudy Gobert chia sẻ mất đi vị và khướu giác - Ảnh 1.

Chia sẻ mới nhất của Rudy Gobert sau gần 2 tuần điều trị bệnh.

"Đây là một số cập nhập mới nhất của tôi muốn chia sẻ cho các bạn, mất mùi và vị chắc chắn là một trong những triệu chứng. Tôi đã không thể ngửi thấy bất cứ thứ gì trong 4 ngày qua. Đây là điều mà ai cũng gặp phải?", Gobert chia sẻ những triệu chứng của mình.

Theo một báo cáo trên tờ Thời báo Newyork, các chuyên gia y tế Anh đã xác định rằng việc mất khứu giác và vị giác là một trong những dấu hiệu có thể có khi mắc bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra. Điều này thậm chí còn xảy ra khi người nhiễm bệnh không có dấu hiệu nào như sốt, ho và khó thở.

Sáng 12/3 (theo giờ Việt Nam), ban tổ chức giải bóng rổ nhà nghề Mỹ quyết định tạm hoãn mùa giải 2019-2020. Lý do chính dẫn tới quyết định này bởi giải đấu đã có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên là Rudy Gobert.

Hậu dính Covid-19, ngôi sao Rudy Gobert chia sẻ mất đi vị và khướu giác - Ảnh 2.

Mặc dù vậy, nhiều người cũng cho rằng nhờ vào Rudy Gobert mà người dân xứ cờ hoa có cái nhìn nghiêm túc và thực tế hơn đối với đại dịch này.

Ở thời điểm hiện tại, số cầu thủ tại NBA được xác nhận là dương tính với Covid-19 đã lên tới 10 người, bao gồm Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz), Christian Wood (Detroits Pistons), Kevin Durant cùng 3 đồng đội (Brooklyn Nets), Marcus Smarts (Boston Celtics) cùng 2 cầu thủ không tiết lộ danh tính của Lakers. Ngoài ra còn có 4 trường hợp là nhân viên của các đội bóng như Philadelphia 76ers (3 người) và Denver Nuggets (1 người).

Là ca nhiễm đầu tiên cũng bởi sự chủ quan trước dịch bệnh, Rudy Gobert đã cho thấy sự ăn hối hận thông qua việc quyên góp 500.000 USD để hỗ trợ cuộc chiến chống lại đại dịch. 

Theo kênh CNN cập nhập vào sáng 23/3 (giờ Việt Nam), ít nhất 32.149 trường hợp ở Mỹ đã được ngành y tế xác nhận là dương tính với virus, trong đó có 400 bệnh nhân đã tử vong.

Hậu dính Covid-19, ngôi sao Rudy Gobert chia sẻ mất đi vị và khướu giác - Ảnh 3.