Số cầu thủ NBA dương tính với Covid-19 gia tăng: Marcus Smart của Celtics cùng 2 cầu thủ Lakers chưa công bố danh tính

HUY PHẠM , 08:23 20/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Giải đấu NBA tiếp tục ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới sau khi được Lakers và Celtics gửi thông báo về kết quả xét nghiệm của các cầu thủ.

Rạng sáng 20/3 (theo giờ Việt Nam), theo chia sẻ của ký giả Adrian Wojnarowski của ESPN, đã có thêm những trường hợp cầu thủ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Theo thông báo mới nhất đó là Marcus Smart của Boston Celtics và 2 cầu thủ Los Angeles Lakers.

Hiện nay các đội bóng chủ quản đều đã gửi thông báo tới cho giải đấu, ngoài Marcus Smart tự chia sẻ trên trang Twitter cá nhân sau khi có kết quả xét nghiệm, hai cầu thủ còn lại của Lakers hiện chưa được công bố danh tính.

Marcus Smart chia sẻ sau khi nhận được kết quả xét nghiệm.

Qua clip chia sẻ của mình, cầu thủ của Celtics cho biết anh đã được kiểm tra 5 ngày trước đây và theo kết quả gửi về, anh được xác nhận dương tính với Covid-19. Bản thân Smart cũng đã tự cách ly mình sau khi đi kiểm tra. Boston Celtics hiện vẫn đang khá nóng ruột khi chờ đợi các kết quả còn lại của đội bóng, có khả năng trường hợp dương tính như Marcus Smart không phải là duy nhất.

Trước đó không lâu, đội bóng chủ sân Staples Center cũng xác nhận rằng có 2 trường hợp của đội bóng dương tính với virus corona chủng mới. Sau khi có thông tin về 4 cầu thủ của Brooklyn Nets bao gồm Kevin Durant dương tính với Covid-19 vào 2 ngày trước đây, Lakers đã yêu cầu toàn bộ cầu thủ của mình đi kiểm tra và tự cách ly tại nơi cư trú.

Tất cả cầu thủ và nhân viên của Lakers đang được yêu cầu tiếp tục quan sát chặt chẽ về sức khoẻ, tham khảo ý kiến bác sĩ và thường xuyên liên lạc với đội trong quá trình tự cách ly.

Số cầu thủ NBA dương tính với Covid-19 gia tăng: Marcus Smart của Celtics cùng 2 cầu thủ Lakers chưa công bố danh tính - Ảnh 2.

Lakers có 2 cầu thủ dương tính với Covid-19.

Ở thời điểm hiện tại, giải đấu vẫn đang tiếp tục được hoãn tới giữa hoặc cuối tháng 6. Có nhiều khả năng giải đấu sẽ hủy bỏ mùa giải 2019-2020 nếu như tình hình dịch bệnh có diễn biến căng thẳng. Tuy nhiên, kế hoạch thi đấu nốt phần còn lại của mùa giải năm nay cũng được ưu tiên với một số sự thay đổi.

Chủ tịch Adam Silver cũng cho rằng vòng Playoffs nếu quay trở lại, có thể sẽ chỉ thi đấu series 5 trận thay vì 7 trận như trước nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị cho các sự kiện khác diễn ra vào mùa hè 2020.

Theo CDC, tính đến ngày 19/3, Mỹ có 7.038 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 và 97 người tử vong.

Số cầu thủ NBA dương tính với Covid-19 gia tăng: Marcus Smart của Celtics cùng 2 cầu thủ Lakers chưa công bố danh tính - Ảnh 3.