Dịch Covid-19 bùng nổ ở NBA, Golden State Warriors vẫn nói không với xét nghiệm đại trà

VƯƠNG HÃN , 09:49 20/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Golden State Warriors khẳng định sẽ không kiểm tra cầu thủ hoặc nhân viên về virus corona nếu họ không có biểu hiện nào liên quan tới chứng bệnh hô hấp.

Hôm nay 20/3, Philadelphia 76ers công bố đội bóng đang có 3 trường hợp nhân viên dương tính với virus corona. Vào ngày 8/3 vừa qua, 76ers đã có chuyến hành quân đến Chase Center của Golden State Warriors. Với việc không công bố danh tính 3 trường hợp bị nhiễm, người hâm mộ có phần ái ngại cho tình hình sức khỏe của “Các chiến binh”. 

Dịch Covid-19 bùng nổ ở NBA, Golden State Warriors vẫn nói không với xét nghiệm đại trà - Ảnh 1.

Đối thủ của Warriors ở ngày 8/3 vừa qua đã có 3 trường hợp dương tính với virus corona.

Thế nhưng theo phóng viên Connor Letourneau của tờ San Francisco Chronicle, bất chấp việc 76ers đã có đến 3 trường hợp nhân viên dương tính với Covid-19, Warriors vẫn không có ý định xét nghiệm Covid-19 cho các cầu thủ hoặc nhân viên nếu họ không có biểu hiện bất thường nào. Trước khi NBA ra lệnh tạm hoãn giải đấu, Warriors đã tiến hành đóng cửa các cơ sở của mình vì lo ngại những diễn biến khó lường của dịch bệnh.

Vừa qua, Stephen Curry và các thành viên của đội bóng đã cùng nhau quyên góp số tiền lên đến 1 triệu USD để hỗ trợ các nhân viên của Chase Center, những người sẽ thất nghiệp trong quãng thời gian NBA tạm hoãn.

Dịch Covid-19 bùng nổ ở NBA, Golden State Warriors vẫn nói không với xét nghiệm đại trà - Ảnh 2.

Dù vậy, phía Warriors vẫn khẳng định sẽ không kiểm tra trừ khi các cầu thủ có dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh Warriors, Các đội bóng như Dallas Mavericks, Indiana Pacers, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers hay Los Angeles Clippers cũng có kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ cho các nhân viên của trước viễn cảnh NBA sẽ bị tạm hoãn lâu dài. Các cầu thủ như Kevin Love, Blake Griffin, Zion Williamson hay Giannis Antetokounmpo cũng cam kết hỗ trợ cho những nhân viên của đội bóng.

Hiện tại số ca dương tính Covid-19 của NBA đã lên đến 10. Bên cạnh Donovan Mitchell, Rudy Gobert (Utah Jazz), Christian Wood (Detroit Pistons), Marcus Smart (Boston Celtics), Kevin Durant cùng 3 cầu thủ giấu tên ở Brooklyn Nets, 2 ca nhiễm bệnh ở Los Angeles Lakers. Trước tình hình nguy hiểm trên, Warriors vẫn không có ý định tổ chức những buổi kiểm tra cho thành viên đội bóng.

Tính đến 7h ngày 20/3 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận gần 245.000 trường hợp nhiễm bệnh và 110.030 ca tử vong. Tại Mỹ, sự bùng phát của dịch Covid-19 vẫn tiếp tục khi xứ cờ hoa đã có đến 13.816 trường hợp nhiễm bệnh và 207 người tử vong.

NBA đã ra quyết định tạm hoãn giải đấu tối thiếu 3 tháng, sau đó sẽ xem xét thêm về khả năng cho tiếp tục mùa giải 19-20. Chủ tịch NBA, Adam Silver còn tiết lộ BTC giải đang nghiên cứu việc rút ngắn vòng Playoffs nếu quay trở lại, có thể sẽ chỉ thi đấu series 5 trận thay vì 7 trận như trước nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị cho các sự kiện khác diễn ra vào mùa hè 2020.

Dịch Covid-19 bùng nổ ở NBA, Golden State Warriors vẫn nói không với xét nghiệm đại trà - Ảnh 4.