Tận hưởng một năm thành công nhất sự nghiệp, hậu vệ xuất sắc nhất thế giới sẽ đánh bại Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng?

NGUYỄN ANH DŨNG , 01:47 06/06/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Virgil van Dijk nổi lên thành ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng. Đối thủ trực tiếp của anh là Lionel Messi.

2019 là một năm đại thành công của Virgil van Dijk. Trên đấu trường châu Âu, anh vừa góp phần quan trọng trong chức vô địch Champions League của Liverpool. Tại đấu trường quốc nội, Van Dijk giúp Liverpool đạt điểm số kỷ lục 97 điểm, đủ vô địch 22/23 mùa Ngoại hạng Anh trước đó.

Cá nhân Van Dijk chơi 50 trận trên mọi đấu trường. Anh giúp Liverpool giữ sạch lưới 23 trong 50 trận đấu này. Van Dijk là bức tường thép khiến mọi đối thủ phải ngao ngán. Thể hình cao to nhưng Van Dijk không hề chậm chạp. Anh là trung vệ chạy nhanh nhất nhì thế giới hiện nay. Bộ não của đội trưởng ĐTQG Hà Lan cực kỳ thông minh, anh rất hiếm khi phải dùng đến cú xoạc bóng, vì luôn đoán trước hành động của đối phương để kiểm soát rủi ro trong tầm tay. Không có ai đáng tin cậy hơn Van Dijk cho vị trí trung vệ.

Tận hưởng một năm thành công nhất sự nghiệp, hậu vệ xuất sắc nhất thế giới sẽ đánh bại Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng? - Ảnh 1.

Trung vệ hay nhất thế giới trải qua một năm thành công nhất sự nghiệp. Ảnh: Getty

Thống kê cho biết Van Dijk đang trải qua chuỗi 64 trận không bị bất kỳ cầu thủ nào vượt qua (bao gồm 50 trận mùa này và 14 trận mùa trước). Cầu thủ gần nhất vượt qua được Van Dijk là Mikel Merino của Newcastle vào ngày 3/3/2018.

Phong độ tuyệt đỉnh giúp Van Dijk bội thu danh hiệu: Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Hiệp hội cầu thủ Anh và BTC Ngoại hạng Anh, danh hiệu Cầu thủ hay nhất Liverpool mùa 2018/19 và cầu thủ chơi tốt nhất chung kết Champions League.

Trong một năm lẻ không có World Cup hay Euro, phong độ ở Champions League sẽ quyết định cuộc đua Quả bóng vàng. Căn cứ này cho thấy Messi và Van Dijk là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cao quý nhất đối với cá nhân cầu thủ.

Tận hưởng một năm thành công nhất sự nghiệp, hậu vệ xuất sắc nhất thế giới sẽ đánh bại Messi trong cuộc đua Quả bóng vàng? - Ảnh 2.

Van Dijk cực kỳ khiêm tốn khi nói về QBV. Theo anh, Messi mới là ứng viên hàng đầu.

Trong buổi họp báo sau trận chung kết, Van Dijk nói: "Tôi luôn nghĩ Messi là cầu thủ hay nhất thế giới. Anh ấy sẽ giành QBV, vậy nên bây giờ tôi hoàn toàn không nghĩ về danh hiệu này. Nhưng nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ nắm bắt. Tuy nhiên, quả thực tôi không nghĩ đến QBV. Messi là cầu thủ hay nhất thế giới, anh ấy xứng đáng với danh hiệu này, bất kể anh ấy không chơi trận chung kết".

Nếu giành bóng vàng, Van Dijk sẽ trở thành hậu vệ thứ 4 được vinh danh, cùng với Franz Beckenbauer năm 1972 và 1976, Matthias Sammer năm 1996 và Fabio Cannavaro năm 2006.

Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 nhìn từ khán đài