HLV U23 Jordan nói gì khi nghe thuyết âm mưu "bắt tay UAE để loại Việt Nam" khỏi VCK U23 châu Á 2020?

HIẾU LƯƠNG , 23:48 13/01/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Ahmed Abu Ismail của đội tuyển U23 Jordan tỏ ra điềm tĩnh khi phản hồi về kịch bản đi tiếp vào tứ kết của các đội tại bảng D VCK U23 châu Á 2020.

Ở cuộc họp báo sau trận, HLV Ahmed Abu Ismail nhận được câu hỏi "liệu U23 Jordan có ý định bắt tay UAE để tạo nên kết quả hoà có bàn thắng, qua đó loại U23 Việt Nam ngay từ vòng bảng?".

HLV trưởng U23 Jordan đáp trả từ tốn: "Tôi nghĩ cả hai đội sẽ cùng hướng đến kết quả chiến thắng. Bóng đá có thắng, hoà và thua nhưng mục tiêu trận tới của chúng tôi là hướng tới chiến thắng. Ở trận đó, tôi nghĩ các chân sút của tôi sẽ cải thiện được khâu chạm bóng cuối cùng trước khung thành".

HLV U23 Jordan nói gì khi nghe thuyết âm mưu bắt tay UAE để loại Việt Nam khỏi VCK U23 châu Á 2020? - Ảnh 2.

HLV Ahmed Abu Ismail muốn thắng UAE ở lượt trận cuối cùng bảng D. Ảnh: AFC.

U23 Jordan hoà U23 Việt Nam 0-0 ở trận đấu diễn ra vào tối 13/1 trên SVĐ Chang Arena. Kết quả này khiến kịch bản ở vòng đấu cuối trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Một kịch bản được chú ý nhiều nhất là việc U23 Jordan và UAE sẽ hoà nhau có bàn thắng, đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam có thắng CHDCND Triều Tiên với tỷ số nào đi chăng nữa cũng sẽ bị loại.

Với kịch bản trên, cả Việt Nam, UAE và Jordan có cùng 5 điểm. Theo điều lệ của giải đấu, BTC sẽ tính kết quả đối đầu giữa 3 đội theo từng tiêu chí là điểm số, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng. Khi ấy, cả 3 đội có cùng hiệu số 0 nhưng UAE và Jordan đều có số bàn thắng cao hơn Việt Nam dẫn đến việc thầy trò HLV Park Hang-seo bị loại.

HLV U23 Jordan nói gì khi nghe thuyết âm mưu bắt tay UAE để loại Việt Nam khỏi VCK U23 châu Á 2020? - Ảnh 3.

Quang Hải và các đồng đội sẽ đối mặt với kịch bản khó lường ở lượt trận cuối cùng bảng D VCK U23 châu Á 2020. Ảnh: Đình Viên.

Kịch bản này được đánh giá khó xảy ra nhưng bóng đá vốn khó lường khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo lắng. Bên cạnh đó, việc UAE và Jordan "thoả hiệp" để cùng bắt tay nhau đi tiếp cũng là thuyết âm mưu được nhiều người đề cập.

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho hay: "Tôi hiểu điều lệ, luật của AFC. Chúng tôi có thể bị loại dù chiến thắng. Trận đấu cuối cùng chúng tôi sẽ tập trung làm điều tốt nhất, đó là giành chiến thắng trước U23 CHDCND Triều Tiên".

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và Triều Tiên sẽ diễn ra tại SVĐ Rajamangala, Bangkok vào lúc 20h15 ngày 16/1. Cùng giờ, U23 UAE đá với Jordan tại SVĐ Chang Arena, Buriram.

HLV U23 Jordan nói gì khi nghe thuyết âm mưu bắt tay UAE để loại Việt Nam khỏi VCK U23 châu Á 2020? - Ảnh 4.

BXH bảng D sau lượt trận thứ hai. Ảnh: AFC.