Xem "huy chương Park Hang-seo" đặc biệt giá 35 triệu đồng, khắc câu nói kinh điển ở chung kết U23 châu Á

HIẾU LƯƠNG , 16:43 01/02/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Huy chương đặc biệt mang tên HLV Park Hang-seo đã được công bố vào chiều nay (1/2) tại Hàn Quốc.

Một tập đoàn chuyên về in, khắc tiền của Hàn Quốc đã phát hành tấm huy chương này nhằm tri ân thành tích của HLV Park Hang-seo với bóng đá nước nhà.

Mặt trước của tấm huy chương có hình HLV Park Hang-seo, người hâm mộ Việt Nam. Mặt sau khắc dòng chữ "Đừng cúi đầu vì bạn đã cố gắng hết sức" bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Việt.

Đây là câu nói kinh điển của HLV Park Hang-seo với các học trò ở U23 Việt Nam sau trận thua 1-2 trước U23 Uzbekistan ở chung kết U23 châu Á 2018. Câu nói ngay lập tức trở thành biểu tượng cho ý chí và nỗ lực, mở ra một thời kỳ mới phát triển của bóng đá Việt Nam.

Cận cảnh huy chương vàng và bạc đặc biệt mang tên HLV Park Hang-seo được phát hành tại Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap)

Huy chương được làm từ 3 loại là vàng, bạc và kim loại thường. Huy chương vàng có độ tinh khiết 99,9%, trọng lượng 15,55 g, đường kính 28 mm. Huy chương bạc có độ tinh khiết 99,9%, nặng 31,1 g và đường kính 40 mm. Huy chương thường có trọng lượng 10,1 g, đường kính 28,2 mm.

Giá HCV là 1.450 USD (khoảng 35 triệu đồng). Huy chương được bán tại Hàn Quốc từ ngày 1/2 và bán tại Việt Nam từ tháng 3 dành cho những người đặt trước. Nó được bán chính thức trong tháng 5 và 6 năm nay.

Đây là lần đầu tiên một nhân vật bóng đá Hàn Quốc có huy chương riêng. Trước đó, VĐV trượt băng nghệ thuật nổi tiếng Kim Yu-na là nhân vật thể thao Hàn Quốc đầu tiên có được vinh dự này.

HLV Park Hang-seo cho biết: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc liệu tôi có đủ tư cách để nhận huy chương này hay không. Tôi nghe nói rằng tôi là người thứ hai có được vinh dự này. Người đầu tiên là Kim Yu-na.

Kim Yu-na là một VĐV đẳng cấp thế giới, còn tôi mới chỉ có một chút thành công ở Việt Nam. Thế nhưng, tôi xin nhận vinh dự này. Tôi hy vọng rằng huy chương sẽ đóng vai trò cầu nối bóng đá giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước".

Xem "huy chương Park Hang-seo" đặc biệt giá 35 triệu đồng, khắc câu nói kinh điển ở chung kết U23 châu Á - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo có mặt tại sự kiện ra mắt huy chương mang tên mình (Ảnh: Money S)

HLV Park Hang-seo đến Việt Nam vào cuối năm 2017. Sau đó 3 tháng, ông giúp U23 Việt Nam giành HCB U23 châu Á 2018. Tiếp đến, ông cùng Olympic Việt Nam giành hạng 4 ASIAD 2018, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019; cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019.

HLV Park Hang-seo rời Việt Nam về Hàn Quốc vào cuối tháng 12/2020 sau khi kết thúc đợt tập trung của ĐTQG và U22 Việt Nam. Ông ở lại Hàn Quốc khoảng 1 tháng.

Dự kiến, HLV Park Hang-seo sẽ bắt chuyến bay trở lại Việt Nam trong tháng 2 này. Ông vẫn phải trải qua quá trình cách ly 14 ngày theo quy định. Sau đó, HLV người Hàn Quốc tiếp tục các công việc chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.