HLV Park Hang-seo được làm huy chương riêng đặc biệt ở Hàn Quốc

HIẾU LƯƠNG , 06:32 01/02/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo sẽ nhận được bất ngờ lớn tại Hàn Quốc sau những đóng góp cho bóng đá Việt Nam suốt 3 năm qua.

Một quan chức bóng đá Hàn Quốc chia sẻ: "Một huy chương kỷ niệm dành riêng cho HLV Park Hang-seo sẽ được phát hành. Huy chương ghi nhận việc ông Park vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trở thành anh hùng bóng đá ở Việt Nam. Vật liệu làm huy chương là vàng và bạc".

Theo tờ Dong-a Ilbo, hoạ tiết trên huy chương sẽ có HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam, SVĐ Mỹ Đình. Hiện tại, thiết kế huy chương chưa được công bố.

Số lượng huy chương sẽ được làm ra hạn chế. Huy chương được bán ở Hàn Quốc vào tháng 2 và ở Việt Nam vào tháng 3.

HLV Park Hang-seo được làm huy chương riêng đặc biệt ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo là nhân vật bóng đá đầu tiên được làm huy chương riêng tại Hàn Quốc (Ảnh: Tiến Tuấn)

HLV Park Hang-seo là nhân vật bóng đá Hàn Quốc đầu tiên được sản xuất và phát hành riêng huy chương kiểu này. Tờ Dong-a Ilbo cho rằng đây là "sự ghi nhận cho thành tích nâng cao vị thế của bóng đá Hàn Quốc, nâng cao uy tín quốc gia bằng cách tạo nên "làn sóng Hàn Quốc" ở thể thao Việt Nam".

HLV Park Hang-seo đến Việt Nam vào cuối năm 2017. Sau đó 3 tháng, ông giúp U23 Việt Nam giành HCB U23 châu Á 2018. Tiếp đến, ông cùng Olympic Việt Nam giành hạng 4 ASIAD 2018, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019; cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang cùng đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước HLV Park Hang-seo, cựu VĐV trượt băng nghệ thuật nổi tiếng Kim Yu-na cũng được làm huy chương riêng. "Nữ hoàng trượt băng" của Hàn Quốc là VĐV đầu tiên giành HCV trượt băng nghệ thuật ở Olympic mùa đông (2010).

Việc sản xuất huy chương cho HLV Park Hang-seo được thảo luận từ mùa hè năm 2020, nhân kỷ niệm 28 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến dự án bị hoãn đến đầu năm nay.

Số tiền bán huy chương sẽ được trả lại cho dự án phát triển bóng đá trẻ Việt Nam theo nguyện vọng của HLV Park Hang-seo.

HLV người Hàn Quốc đang ở quê nhà. Ông dự kiến trở lại Việt Nam vào đầu tháng 2 để chuẩn bị cho những trận đấu tại vòng loại World Cup sẽ diễn ra trong nửa đầu năm 2021.