Xác định đối thủ cuối cùng đối đầu ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023

Bảo Bình , 18:05 22/02/2023 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chiều ngày 22/2 đã diễn ra trận đấu tại bảng A vòng play-off liên lục địa giữa ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Cameron.

Trận đấu vòng play-off liên lục địa giữa ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Cameroon đã diễn ra lúc 13h30 ngày 22/2. Theo đó, tuyển nữ Bồ Đào Nha đã chủ động chơi tấn công và ép sân ngay từ đầu trận đấu. Đội bóng đến từ châu Âu có bàn dẫn trước trong hiệp 1 trận đấu. Tuy nhiên bước sang những phút cuối cùng của hiệp 2, ĐT Cameroonbất ngờ có bàn gỡ hòa khiến trận đấu trở về vạch xuất phát khi đã bước vào phút 89.

Tưởng như trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ nhưng ĐT Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền và ấn định tỉ số 2-1. Qua đó, đội bóng này sẽ là cái tên cuối cùng của bảng E tại World Cup 2023.

Xác định đối thủ cuối cùng đối đầu ĐT nữ Việt Nam tại World Cup 2023 - Ảnh 1.

ĐT nữ Việt Nam sẽ đối đầu ĐT Bồ Đào Nha (Ảnh: HT)

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng E cùng ĐT Mỹ, ĐT Hà Lan và ĐT Bồ Đào Nha thi đấu tại New Zealand từ ngày 22/7 đến 1/8.

Để hướng đến giải đấu quan trọng này, HLV Mai Đức Chung đã có những kế hoạch dài hơi. Cụ thể đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến tập trung đợt đầu tiên từ ngày 10/3, với khoảng 30 cầu thủ nhằm chuẩn bị lực lượng cho Vòng loại Olympic 2024 diễn ra từ ngày 3/4 đến ngày 11/4. Tiếp đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 17/4 đến 30/4. Đây sẽ là tiền đề để các cô gái bước vào hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games tại Campuchia trong tháng 5/2023.

Sau khi trở về từ SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có một quãng nghỉ ngắn trước khi tập huấn tại Đức từ ngày 5/6 đến 25/6. Kế tiếp, ĐT nữ sẽ di chuyển từ Đức sang New Zealand để chuẩn bị cho các trận đấu tại World Cup 2023.