Vì sao đội tuyển nữ Việt Nam không đá giao hữu dịp FIFA Days?

Bảo Bình , 10:17 22/02/2023 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu khoảng 15 trận nhằm hướng đến VCK World Cup 2023. Vì vậy việc đá giao hữu dịp FIFA Days là không cần thiết.

Tại VCK World Cup 2023, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng E với tuyển nữ Mỹ, Hà Lan và đội giành vé trong 3 đội: Thái Lan, Bồ Đào Nha hoặc Cameron. Ở trận đấu đầu tiên, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp Mỹ vào ngày 22/7 (tại sân Eden Park, Auckland, New Zealand).

Nhằm chuẩn bị cho các trận đấu tại World Cup 2023, VFF cùng HLV Mai Đức Chung đã có những kế hoạch phù hợp với thể trạng của cầu thủ nữ Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến giải Cup quốc gia nữ đang diễn ra tại VFF và Trung tâm PVF. Giải đấu sẽ là sự khởi đầu, bước đệm quan trọng trước khi thầy trò HLV Mai Đức Chung hội quân vào ngày 12/3.

HLV Mai Đức Chung sẽ triệu tập với khoảng 30-32 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2024. Vòng loại này sẽ diễn ra vào cuối tháng 3, tháng 8 và tháng 12/2023. Như vậy đây sẽ là các trận đấu giúp tuyển nữ Việt Nam được cọ xát trước khi có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trong khoảng 20 ngày và tham dự 3-4 trận giao hữu tại đây.

Vì sao đội tuyển nữ Việt Nam không đá giao hữu dịp FIFA Days? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại Nhật Bản (Ảnh: AT)

Sau khi trở về từ xứ sở hoa anh đào, đội tuyển nữ sẽ bước vào các trận đấu tại SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia. Ở đại hội thể thao Đông Nam Á ít nhất tuyển nữ sẽ có thêm 6 trận đấu.

Ngay sau khi kết thúc hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games, các cô gái "kim cương" sẽ có chuyến tập huấn tại Đức kéo dài 15 ngày. Phía VFF đã liên hệ với LĐBĐ Đức trong việc thi đấu giao hữu với ĐT nữ Đức. Ngoài ra, ĐT nữ Việt Nam sẽ cọ xát với CLB Frankfurt trong đợt tập huấn.

Kế tiếp, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hành quân đến New Zealand - nơi diễn ra VCK World Cup nữ 2023 để làm quen điều kiện thời tiết. Trước khi bước vào các trận đấu chính thức, tuyển nữ Việt Nam có trận đấu giao hữu với tuyển nữ New Zealand và Tây Ban Nha.

Có thể thấy với kế hoạch này đội tuyển nữ Việt Nam đã có một lịch trình dày đặc để chuẩn bị cho giải đấu lớn. Tổng thể quá trình từ tháng 3 đến tháng 7, các cầu thủ có ít nhất 15 trận đấu chính thức và giao hữu. Kế hoạch này phù hợp với thể trạng, giúp các cầu thủ nữ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất khi bước vào các trận đấu của World Cup. Như vậy, việc có trận đấu tại dịp FIFA Days hay không là không cần thiết.