Huỳnh Như: 'Đồng đội bất ngờ vì nhìn tôi như học sinh, lớn tuổi nhất nhưng như em út'

Trong lần trở về Việt Nam dự Lễ trao giải Quả bóng vàng, tiền đạo Huỳnh Như đã có những chia sẻ với báo chí về quãng thời gian ở Bồ Đào Nha.

Ngày 21/2, Huỳnh Như đã có mặt tại Hà Nội để thăm các đồng đội ở CLB TP.HCM, những người đang thi đấu giải Cúp Quốc gia nữ 2023. Nhân dịp này, Huỳnh Như cũng cởi mở, chia sẻ với giới truyền thông về những điều thú vị về quãng thời gian ở Bồ Đào Nha.

"Có một câu chuyện thú vị khi tôi mới qua Bồ Đào Nha. Lúc ấy, đồng đội tôi nghe tin sắp có một cầu thủ từ châu Á sang, họ cứ ngỡ mình sẽ to cao lắm. Nhưng khi gặp mình thì tất cả đều bất ngờ, họ nói rằng mình giống như học sinh vậy. Ở đội, tôi là người lớn tuổi nhất, nhưng với các đồng đội thì như em út trong nhà", Huỳnh Như kể lại.

Huỳnh Như: 'Đồng đội bất ngờ vì nhìn tôi như học sinh, lớn tuổi nhất nhưng như em út' - Ảnh 1.

Huỳnh Như và các đồng đội tại Lank FC ăn mừng

Trong quãng thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha, Huỳnh Như đã gây sốt với những điệu nhảy được chia sẻ trên MXH và cả lúc ăn mừng ghi bàn. Nói về những kỷ niệm đẹp này, Huỳnh Như cho biết: "Những người đồng đội là người lôi tôi vào cuộc chơi nhiều nhất. Họ ở châu Âu nên rất thích nhảy nhót. Nhảy sau ghi bàn như văn hóa của họ, điều đó cũng thường xuyên diễn ra trong phòng thay đồ.

Dịp Tết Nguyên đán, CLB cũng rất quan tâm. Họ hỏi khi nào là Tết, tôi trả lời, sau đó nảy ra ý tưởng cùng nhau làm điều gì đó dành tặng người hâm mộ tại Việt Nam. Tôi nảy ra ý đặc biệt, sáng tác ra bài vè. Khi rủ thì mọi người cũng háo hức, họ học được câu chúc mừng năm mới. Mình xa quê, xa gia đình nhưng nhận được sự yêu thương, giúp đỡ của mọi người nên thấy đỡ nhớ nhà hơn".

Huỳnh Như: 'Đồng đội bất ngờ vì nhìn tôi như học sinh, lớn tuổi nhất nhưng như em út' - Ảnh 2.

Huỳnh Như và các đồng đội chúc Tết NHM Việt Nam

Về tương lai sau khi hết hợp đồng với Lank FC, Huỳnh Như cho biết: "Hợp đồng giữa đôi bên còn hạn tới cuối tháng 5. Tôi muốn tập trung thi đấu trong phần còn lại của mùa giải, chặng đường còn khá dài. Tôi chưa nghĩ tương lai. Mục tiêu trước mắt là cố gắng hết sức và thể hiện tốt nhất".

Huỳnh Như là ngôi sao số 1 của ĐT nữ Việt Nam thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khả năng cô tham dự SEA Games 32 là rất ít, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ làm việc và trao đổi với CLB Lank trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tính đến hiện tại, Huỳnh Như có 6 bàn thắng, 2 kiến tạo sau 16 trận đấu ở mọi đấu trường.