"Võ sĩ hiếm có" Ciryl Gane là mối đe dọa thực sự với triều đại của Francis Ngannou

AB , 18:56 09/08/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Gane xuất sắc vượt qua Derrick Lewis để trở thành nhà vua mới tại UFC.

Ciryl Gane là của hiếm tại UFC. Thật khó để giải MMA lớn nhất thế giới tìm được một cái tên có bước tiến vượt bậc như tay đấm người Pháp.

Khi ký hợp đồng cùng cựu VĐV bóng bầu dục Greg Hardy, chủ tịch Dana White từng kỳ vọng vào một ngôi sao mới tại hạng nặng UFC. Nhưng thực tế đã chứng mình điều ngược lại. Hardy đấu trận hay trận dở và đang có chuỗi 2 thất bại liên tiếp ở giải đấu.

Gane gia nhập UFC sau Hardy khoảng 8 tháng, vì thế, sự kỳ vọng dành cho tay đấm này cũng dè dặt hơn. Gane cũng giống Hardy bởi có quãng thời gian dài chơi môn thể thao khác (bóng đá và bóng rổ) trước khi đến với võ thuật.

Dù vậy, thực tế chứng minh Gane xuất sắc và toàn diện hơn nhiều Hardy. Sở hữu chiều cao 1m93 cùng trọng lượng vào khoảng 112kg nhưng Gane di chuyển nhanh nhẹn như một võ sĩ tại hạng trung, sử dụng đấu pháp linh hoạt và có kỹ thuật cực tốt - khác xa so với những gì tất cả tưởng tượng về một võ sĩ mới theo MMA được hơn 3 năm.

"Võ sĩ hiếm có" Cyril Gane là mối đe dọa thực sự với triều đại của Francis Ngannou - Ảnh 1.

Gane (phải) xuất sắc đánh bại Lewis

Trong trận đấu với Derrick Lewis vào ngày 8/8, Gane không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ ở phút thứ 5 của hiệp 3. Cuộc đấu hoàn toàn nằm trong tay của Gane. Lewis, tay đấm sở hữu nhiều cú knock-out nhất lịch sử hạng nặng, hoàn toàn bất lực trước Gane.

"Cảm giác này đúng như những gì tôi kỳ vọng", Gane chia sẻ trong buổi họp báo sau trận. "Đó là lý do anh ta không thể chạm vào tôi. Lewis đấm trúng khoảng 10 lần bằng tay phải nhưng không cú nào đủ 100% lực".

Gane vượt trội hoàn toàn Lewis về khoản tốc độ. Về thể lực cũng như sức mạnh, tay đấm 31 tuổi không hề thua kém dù nhẹ hơn khoảng 8kg. Trong những tình huống ôm khóa, Gane nhiều lần khiến Lewis không thể thoát ra. Thể chất, khả năng di chuyển lẫn kỹ thuật, dù ở mặt nào, Gane cũng đều xuất sắc.

Trong buổi cân trọng lượng để chuẩn bị cho cuộc đấu, Gane lẫn Lewis đã có những xô xát. Chủ tịch Dana White cùng một số người khác buộc phải can ngăn. Nhờ đó, ông trùm của UFC có dịp trải nghiệm sức mạnh của Gane.

"Tôi không biết cậu ta (Gane) có phải là sản phẩm của sự tiến bộ tại MMA hay không nhưng cậu ta là một tay đấm hiếm có. Bạn có thể thấy một vài tay đấm như thế tại đây và cậu ta là một trong số đó. Cậu ta là một gã to lớn với sức mạnh đáng nể.

Khi ban nhìn vào Gane khi cậu ta bước ra võ đài, tôi như kiểu, 'Trời ơi'. Khi tham dự buổi họp báo trước trận, thành thực mà nói tôi chẳng làm được gì. Nếu cả hai định choảng nhau, tôi sẽ bị đánh bay xuống hàng ghế khán giả. Cả hai đều có thể xử đẹp tôi. Thật khó để cho các bạn biết họ khỏe thế nào", White chia sẻ.

Gane hạ Lewis ở hiệp 3

Lời chia sẻ của White có thể phóng đại đôi chút nhưng sự thật là Gane đã chơi rất tốt trước Lewis. Võ sĩ sinh năm 1990 sử dụng những đòn chân để ngăn đối thủ tiếp cận. Những pha nhấp nhả của Gane cũng quá nhanh để Lewis kịp phản ứng.

Khi Lewis cố gắng tấn công, Gane lập tức di chuyển tới "vùng an toàn". Trong 2 hiệp đầu, Lewis chỉ có vỏn vẹn 8 cú đòn hiệu quả, một con số rất thấp.

Đòn chân của Gane cũng rất đáng gờm sau quãng thời gian dài tập luyện và thi đấu Muay trong quá khứ. "Hãy tưởng tượng việc bạn liên tiếp dính phải những cú đòn trời giáng trong suốt 15 phút và phải cố gắng đuổi theo một gã nhanh hơn hẳn. Đó là những gì Lewis đã phải chịu vừa qua", tờ Sport Yahoo mô tả.

"Lewis là một trong những tay đấm hạng nặng hay nhất thế giới. Và màn trình diễn hôm nay đã cho thấy Gane giỏi cỡ nào. Thống kê đòn tay là 104-8 nghiêng về phía Gane. Con số đó quá chênh lệch. Lewis từng so tài cùng những cái tên hàng đầu, thậm chí bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng sau cùng vẫn có được chiến thắng. Lewis chỉ cần một pha đòn chính xác để thành công.

Dù vậy, Lewis không thể làm bất kỳ điều gì trước Gane. Điều đó cho thấy sự xuất sắc của Gane", White chia sẻ.

"Võ sĩ hiếm có" Cyril Gane là mối đe dọa thực sự với triều đại của Francis Ngannou - Ảnh 3.

Đánh bại Lewis, Gane đã có trong tay chiếc đai tạm thời và đứng trước cơ hội thống nhất đai cùng Francis Ngannou. Xét tổng thể, Ngannou cũng sở hữu sức mạnh đáng nể như Lewis nhưng có thể chất tốt hơn.

Dù vậy, chứng kiến màn trình diễn vừa qua của Gane, nhiều người bắt đầu thấy lo cho nhà vô địch. Thực tế, nhà cái lúc này đánh giá Gane cao hơn so với Ngannou.

Danh hiệu vô địch tạm thời tất nhiên không có nhiều ý nghĩa. Nhưng màn trình diễn vừa qua lại cho thấy rất nhiều điều. Hiện tại, Ngannou là nhà vô địch tuyệt đối nhưng với sự đe dọa từ Gane, triều đại của tay đấm người Cameroon kéo dài được bao lâu?