Vincent Nguyễn chia sẻ niềm tự hào về đội tuyển bóng đá Việt Nam, nhưng đặt cạnh tuyển Hà Lan anh sẽ cổ vũ bên nào?

BHAT , 16:25 09/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mang trong mình hai dòng máu Việt và Hà Lan, Vincent Nguyễn đã có một câu trả lời thú vị khi được hỏi lựa chọn sẽ lựa chọn đội tuyển nào nếu lọt vào World Cup 2022.

Thời gian vừa rồi, thành tích lịch sử của Đội tuyển bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đã trở thành tâm điểm của bóng đá châu lục. Nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang-seo góp phần khẳng định tên tuổi của thể thao Việt Nam trên chiến trường quốc tế. Hành trình phi thường đó chính là niềm tự hào của toàn bộ người dân mang trong mình dòng máu Việt.

Vicent Nguyễn, một cầu thủ bóng rổ Việt Kiều cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Mặc dù gắn bó với VBA chưa lâu nhưng lòng tự tôn dân tộc vẫn là một cảm xúc không thể thiếu khi nhắc đến thành tích đáng nể của thể thao của Việt Nam.

Vincent Nguyễn chia sẻ niềm tự hào về đội tuyển bóng đá Việt Nam, nhưng đặt cạnh tuyển Hà Lan anh sẽ cổ vũ bên nào? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo cùng các học trò đã đạt tới đỉnh cao khu vực Đông Nam Á

Trả lời phỏng vấn với Viet QTM Media, cầu thủ mang dòng máu Hà Lan cho biết anh đã theo dõi bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây và dành cho đội tuyển sự ủng hộ nhiệt thành nhất: "Thể thao luôn đem chúng ta lại gần nhau hơn. Bên cạnh bộ môn bóng rổ thì bóng đá Việt Nam cũng đang trên đà đi lên. Tôi cảm thấy tự hào về đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta khi chứng kiến thành công của họ trong những năm gần đây, đặc biệt là tại vòng loại World Cup vừa rồi".

Ngôi sao Hochiminh City Wings còn vẽ nên một tương lai cổ tích khi Việt Nam giành tấm vé tham dự đấu trường bóng đá lớn nhất Thế giới. "Tôi mong chờ đến một ngày chúng ta đủ khả năng lọt vào World Cup, khi đó tôi sẽ được chứng kiến cuộc chạm trán thú vị giữa Việt Nam và Hà Lan. Nếu 2 đội gặp nhau, tôi sẽ thiết kế bộ quần áo riêng để cổ vũ, 1 bên màu cam, 1 bên màu đỏ. Như vậy bên nào thắng thì tôi đều được ăn mừng", anh hài hước chia sẻ.

Vincent Nguyễn chia sẻ niềm tự hào về đội tuyển bóng đá Việt Nam, nhưng đặt cạnh tuyển Hà Lan anh sẽ cổ vũ bên nào? - Ảnh 2.

Mang trong mình hai dòng máu Việt và Hà Lan, Vincent Nguyễn hài hước cho biết mình sẽ cổ vũ cả hai đội nếu vào được World Cup

Những phát ngôn trên được Vincent Nguyễn đưa ra khi anh đang hồi tưởng về 2 tấm huy chương Đồng của bóng rổ Việt Nam tại kỳ SEA Games 30. Mặc dù không thể đầu quân cho đội tuyển vì vướng mắc khâu giấy tờ, anh vẫn luôn dõi theo và ủng hộ đội nhà trong những cuộc chiến vì màu cờ sắc áo.

"Tôi nghĩ rằng bóng rổ Việt Nam đang đi đúng hướng. Những cột mốc đáng nhớ như SEA Games sẽ thúc đẩy thể thao nước ta phát triển hơn. Tôi tin rằng trong tương lai gần, đội tuyển bóng rổ Việt Nam hoàn toàn có thể đổi màu huy chương từ Đồng sang Vàng nếu chúng ta bền bỉ cố gắng", cầu thủ sinh năm 1995 cho biết.

Vincent Nguyễn chia sẻ niềm tự hào về đội tuyển bóng đá Việt Nam, nhưng đặt cạnh tuyển Hà Lan anh sẽ cổ vũ bên nào? - Ảnh 3.

Gắn bó với VBA từ năm 2017, Vincent Nguyễn đã chứng minh bản lĩnh cùng sự nỗ lực của mình trong việc nâng tầm bóng rổ Việt Nam

Trong bối cảnh kỳ SEA Games 31 vừa chính thức bị hoãn sang năm 2022 do đại dịch Covid-19, hậu vệ dẫn bóng của Hochiminh City Wings lại có phản ứng khá tích cực: "Dù SEA Games có diễn ra vào thời điểm nào, tôi chỉ mong khán giả có thể vào sân cổ vũ trực tiếp. NHM Việt Nam luôn đem đến bầu không khí nhiệt huyết trên các khán đài và tôi nghĩ điều đó sẽ giúp cho ĐTQG của chúng ta rất nhiều".

Đúng như chia sẻ của Vincent, những năm gần đây thể thao Việt Nam nói chung và phong trào bóng rổ nói riêng đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Những sân phủi, CLB không chuyên và các giải đấu bóng rổ liên tục nở rộ. Đó là kết quả của tấm huy chương Đồng lịch sử của đội tuyển bóng rổ Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 vừa rồi.

Cũng như bóng đá, bóng rổ Việt Nam đang dần khẳng định được vị trí trong khu vực Đông Nam Á

Ngoài ra, cũng phải kể đến nỗ lực không nhỏ của VBA trong việc xây dựng một giải đấu chuyên nghiệp, có tính giải trí và đầu tư cao. Đây chính là môi trường trung gian kết nối bóng rổ Việt Nam với những cầu thủ Việt Kiều yêu nước, là cái nôi cho ra đời lứa nội binh trẻ và tài năng, một ngày nào đó sẽ ghi danh nước ta trên chiến trường quốc tế.

Năm nay với sự ra đời của đội bóng thứ 8 cùng nhiều thay đổi trong thể thức thi đấu, VBA 2021 hứa hẹn sẽ đem đến một mùa giải hết sức đặc biệt, tiếp tục thổi lửa cho những người đam mê trái bóng cam tại Việt Nam.