Johnny Juzang vắng bóng ở NBA Draft 2021, trở về đồng hành cùng UCLA Bruins ở mùa giải mới

NHẬT PHẠM , 10:00 08/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau khi trải qua một kỳ NBA Draft Combine không được như mong đợi, Johnny Juzang đã quyết định rút lui khỏi kỳ Tuyển chọn năm 2021 để trở về UCLA Bruins thêm một mùa giải.

Càng gần đến ngày tuyển chọn NBA Draft 2021, NHM tại Việt Nam càng cảm thấy háo hức khi đây là kỳ tuyển chọn tân binh có sự góp mặt của Johnny Juzang. Tài năng gốc Việt tuổi 20 quyết định thử sức cho kỳ kiểm tra chất lượng Draft Combine, nhằm chuẩn bị cho hành trang tiến vào giải đấu danh giá nhất thế giới trong mùa giải năm nay.

Johnny Juzang vắng bóng ở NBA Draft 2021, trở về đồng hành cùng UCLA Bruins ở mùa giải mới - Ảnh 1.

Johnny Juzang có một màn thể hiện không thật sự ấn tượng ở NBA Draft Combine

Tuy nhiên, Johnny Juzang đã quyết định rút lui khỏi kỳ NBA Draft 2021 và sẽ trở về Đại học UCLA thi đấu thêm một mùa giải nữa. Thông tin này đã được tài năng gốc Việt đăng tải trên Instagram cá nhân, khi anh gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã hỗ trợ mình trong thời gian vừa qua. Đồng thời, Johnny Juzang cũng rất quyết tâm có được những thành công cùng với UCLA Bruins ở mùa giải năm sau.

"Được thử sức qua quá trình kiểm tra chất lượng ở NBA Draft là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi thật sự may mắn khi được kết nối với những người giỏi hơn, có cơ hội học hỏi, trưởng thành và đưa cuộc sống lên một tầm cao mới. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ tôi suốt thời gian qua, bao gồm gia đình, những người thầy, trường UCLA và đặc biệt là bố, người luôn giúp tôi mọi lúc trong cả cuộc hành trình".

"Gửi đến các đồng đội ở Westwood, tôi đã sẵn sàng cho một trận chiến cam go khác. Chúng ta có một tập thể với những chiến binh, những người mà tôi luôn muốn sát cánh bên nhau. Với HLV Mick Cronin cùng đội ngũ của nhà trường, tôi cực kỳ háo hức cho mùa giải năm sau. Hãy cùng nhau làm nên điều gì đó thật đặc biệt", Johnny Juzang gửi gắm trên Instagram cá nhân.

Johnny Juzang vắng bóng ở NBA Draft 2021, trở về đồng hành cùng UCLA Bruins ở mùa giải mới - Ảnh 2.

Thông báo về quyết định rút lui khỏi NBA Draft 2021 để trở lại UCLA của Johnny Juzang

Đây là một quyết định có phần hợp lý dành cho Johnny Juzang. Ở NBA Draft Combine, tài năng gốc Việt đã không có một màn trình diễn như kỳ vọng, khi những điểm mạnh về khả năng ném 3 không thể che lấp được những thiếu sót mà anh gặp phải. Bên cạnh đó, màn thể hiện của Johnny Juzang trong các trận đấu thử nghiệm cũng không để lại quá nhiều dấu ấn.

Bên cạnh đó, NBA Draft 2021 cũng là nơi có quá nhiều tài năng nổi bật như Cade Cunningham, Jalen Suggs, Jalen Green hay Evan Mobley. Điều này sẽ khiến cơ hội của Johnny Juzang bị thu hẹp đáng kể và nếu không được gọi tên ở Draft Day, anh sẽ không thể trở về UCLA và phải tìm kiếm cơ hội đi lên từ G-League, hoặc phải ra nước ngoài thi đấu. 

Johnny Juzang sẽ có thêm nhiều cơ hội cải thiện khả năng phòng ngự khi thi đấu dưới trướng HLV Mick Cronin

Theo đánh giá của những nhà tuyển trạch, Johnny Juzang cần trau dồi thêm khả năng phòng ngự để có thêm nhiều cơ hội lọt vào tầm ngắm của các đội bóng tại NBA. HLV Mick Cronin ở UCLA Bruins là một chiến thuật gia có xu hướng phòng thủ. Việc trở lại đội bóng để thi đấu thêm 1 năm sẽ giúp Johnny Juzang cải thiện vấn đề kể trên.

Ở NCAA March Madness 2021, UCLA Bruins bất ngờ nổi lên như một chú "ngựa ô" đầy thù vị, khi vượt qua hàng loạt những đội bóng tên tuổi khác là Alabama Crimson Tide hay Michigan Wolverines để lọt vào bán kết, trước khi gục ngã bởi cú ném buzzer beater của Jalen Suggs bên phía Gonzaga Bulldogs.

Johnny Juzang vắng bóng ở NBA Draft 2021, trở về đồng hành cùng UCLA Bruins ở mùa giải mới - Ảnh 4.

Johnny Juzang tự tin cùng UCLA Bruins viết thêm một câu chuyện cổ tích ở mùa giải 2021-2022

Với việc được trở lại thi đấu ở một hệ thống quen thuộc, có những người đồng đội hiểu nhau cùng một HLV Mick Cronin luôn hết mình vì các học trò, Johnny Juzang sẽ có thêm nhiều đất diễn ở mùa giải 2021-2022 tới đây. NBA Draft 2021 có thể sẽ vắng bóng cái tên Johnny Juzang, nhưng đó là điều cần thiết để NHM có thể hy vọng về một cầu thủ hoàn thiện hơn và vững vàng hơn ở kỳ tuyển chọn một năm sau đó.