Uzi, Clearlove và Faker: Khi danh xưng huyền thoại bị hoen ố

HUYỀN TRÂN , 11:16 29/03/2022 | Esport

Chia sẻ

Faker là cái tên hiếm hoi nhận được sự tôn trọng đúng với danh xưng huyền thoại phải có.

Giới thế thao truyền thống hay thể thao điện tử đều vô cùng khốc liệt, thi phi. Nhiều cổ động viên bày tỏ sự yêu mến vì game thủ là người chiến thắng. Đến mức có những người từng đóng góp, bước lên hàng ngũ huyền thoại vẫn dễ dàng nhận chỉ trích khi thua cuộc. Thậm chí, họ còn bị đối xử hết sức bất công. 

Uzi bị đối xử bất công ở BLG sau màn "come back" ồn ào

Uzi bị đối xử bất công ở BLG sau màn "come back" ồn ào

Gần đây, sự việc Uzi cùng BLG gây chấn động giới LMHT Trung Quốc. Cựu sao RNG có màn trở lại rầm rộ cuối 2021. Huyền thoại LPL lên hẳn hot search khi gia nhập ông lớn BLG. Không những vậy, game thủ 24 tuổi còn được cho rằng đem về hợp đồng với mức lương siêu khủng. 

Thế nhưng, giấc mơ về việc một lần nữa thống trị LPL của Uzi nhanh chóng tan vỡ. Đội chủ quản liên tục để anh trên ghế dự bị. Thay vào đó, họ đặt cược tất cả vào tài năng trẻ, Doggo. Để rồi, trước playoffs, truyền thông xứ Trung cho hay Uzi sắp chấm dứt hợp đồng với BLG. Cựu game thủ RNG không bằng lòng với cam kết livestream lẫn môi trường thi đấu của đội. 

Trong khi đó, phía BLG phát thông báo Uzi sẽ tạm ngừng thi đấu để điều chỉnh lại tình trạng bản thân. Hiển nhiên, sự việc gây nên làn sóng gây tranh cãi. Các trang tin, báo chí Trung Quốc cũng mổ xẻ về hoàn cảnh của Uzi. 

163 cho rằng "ông vua" LPL quá ngây thơ, đơn giản trước BLG. Trong khi, Sohu không ngại chỉ trích đại gia LMHT lừa Crisp, đưa Uzi về chỉ để tăng nhiệt và fan hâm mộ. 

Clearlove từng chịu nhiều uất ức khi trở lại con đường thi đấu chuyên nghiệp

Clearlove từng chịu nhiều uất ức khi trở lại con đường thi đấu chuyên nghiệp

Thực chất, ở tuổi 24, Uzi sa sút đáng kể về kỹ năng lẫn tư duy thi đấu. Những trận góp mặt ở LPL mùa Xuân 2022, anh cũng không cho thấy bộ mặt tốt nhất. Chưa kể, thời gian luyện tập, leo rank Hàn, cựu sao RNG cũng đem về hàng loạt chỉ trích. 

Liệu rằng, Uzi quay trở lại có phải quyết định sai lầm? Về tuổi tác, kỳ thực, anh vẫn có thể tiếp tục theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp. Chỉ là, ngôi sao sinh năm 1997 khó duy trì đỉnh cao. Quan trọng, cái bóng quá lớn từ đè nặng và tạo áp lực cho "ông vua" LPL. Để rồi, danh xưng huyền thoại bỗng chốc trở nên rẻ rúng bởi những chỉ trích, thị phi. 

Nói cách khác, huyền thoại trở thành danh xưng mỉa mai với Uzi. Anh không nhận được sự tôn trọng từ đội chủ quản lẫn nhiều cổ động viên. Tất cả đều nhớ đến lúc anh dở, mắc sai lầm hơn là tôn trọng những đóng góp của cựu sao RNG. Có phải chăng, huyền thoại trở thành cách gọi khác cho những kẻ hết thời?

Thực chất, vấn đề này cũng từng được truyền thông nhắc đến với trường hợp của Clearlove. Game Anchor Network gọi anh với danh xưng "người chơi LMHT" thay vì huyền thoại của LPL. Bởi lẽ, sự nghiệp của cựu sao EDG quá thăng trầm. Xuất phát điểm với Clearlove chật vật. 

Con đường tìm kiếm vinh quang với anh cũng chẳng hề dễ dàng. Suốt nhiều năm, “Thần rừng” một thời LPL vẫn mơ về danh hiệu CKTG. Để rồi, sau khi giải nghệ, Clearlove vẫn cố gắng trở lại EDG để hoàn thành tham vọng này. 

Faker cũng từng chịu sự kỳ thị, chỉ trích nặng nề từ cổ động viên vì sa sút phong độ

Faker cũng từng chịu sự kỳ thị, chỉ trích nặng nề từ cổ động viên vì sa sút phong độ

Thế nhưng, câu chuyện này lại không mấy vui vẻ với anh. Những lời châm chích, mỉa mai từ bộ phận người hâm mộ từng khiến người cũ WE suy sụp. Cuối cùng, ngày EDG lên ngôi vương CKTG 2021, với tư cách tuyển thủ, Clearlove lại không có 1 chút vinh quang. 

Để rồi, sau đó, gác lại mọi thứ, anh trở lại băng ghế HLV. Không ai phủ nhận tầm vóc của cựu sao 28 tuổi. Chỉ là sự khắc nghiệt của cổ động viên khiến danh xưng huyền thoại trở nên hoen ố.

Trong khi đó, Faker cũng chẳng hơn trường hợp Uzi, Clearlove. Đặc biệt, ở 2021, "Quỷ vương" ngụp lặn trong sự khủng hoảng. Phong độ ngôi sao 25 tuổi chạm đáy khiến anh nhận về hàng loạt dè bỉu hết thời. Hiển nhiên, không ít cổ động viên muốn chứng kiến Faker rời con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. 

Để rồi, hiện tại, tương lai mới mẻ đang chờ đón tượng đài LCK. Ở đây, anh không giải nghệ rồi trở lại như cách Uzi, Clearlove từng làm. "Quỷ vương" kiên trì thi đấu, nỗ lực hết sức để hồi sinh từ đống tro tàn.

Như tất cả đều theo dõi, anh dẫn dắt T1 lập kỷ lục mới, bất bại ở vòng bảng LCK mùa Xuân 2022. Chưa kể, T1 đang rất mạnh, sáng cửa nhất cho ngôi vương quốc nội. 

Và hiển nhiên, một lần nữa, Faker được ca tụng như huyền thoại bất tử, có một không hai của LMHT thế giới. 
Suy cho cùng, danh xưng huyền thoại chả mấy hào nhoáng với các game thủ

Suy cho cùng, danh xưng huyền thoại chả mấy hào nhoáng với các game thủ

Có chăng ngôi sao Hàn Quốc khác hơn với Uzi, Clearlove? Điều Faker tạo nên khác biệt chính là sự bền bỉ với nghề và anh thành công ở tuổi 25. Còn căn bản, nếu ở LCK mùa Xuân 2022, "Quỷ vương" tiếp tục sa sút thì cũng sẽ nhận về lời nhạo báng. 

Sau tất cả, danh xưng huyền thoại không mang đến nhiều điều tốt đẹp. Nếu giải nghệ, có là huyền thoại, game thủ cũng sớm bị quên lãng. Trong khi, trường hợp vẫn thi đấu nhưng thất bại, tất cả đều bị đối xử như kẻ hết thời. 

Một cây bút của Sohu từng viết: "Là một ngôi sao kỳ cựu, không thể đòi hỏi Faker luôn ở thời đỉnh cao và đem về thêm chức vô địch thế giới. Xin hãy đối xử tốt với các vị vua trước đây. Những người lên núi đang bàn về những vị thần xuống núi. Ở đó, dù thế nào, cũng nên thể hiện tình yêu và sự tôn trọng". 

Không chỉ Faker, mà những tuyển thủ từng đóng góp, tỏa sáng trong giới LMHT đều đáng được tôn trọng. Chẳng ai nhìn về quá khứ, nhưng không thể phủ nhận những vinh quang, ký ức đã qua. Cuối cùng, chiến thắng hay thất bại, giá trị mỗi người cống hiến ở thời điểm đó đều sẽ vĩnh hằng. 

https://sport5.vn/uzi-clearlove-va-faker-khi-danh-xung-huyen-thoai-bi-hoen-o-20220328162136364.htm